Giáo viên hợp đồng ở Hà Nội vẫn thấp thỏm chờ… xét đặc cách

Đặng Chung |

Lãnh đạo TP.Hà Nội “hứa hẹn” sẽ giải quyết xong vấn đề giáo viên hợp đồng trong quý I/2020, nhưng nhiều thầy cô vẫn lo lắng. Bởi thời gian qua, không ít giáo viên đã bị các trường chấm dứt hợp đồng trước khi chờ đến ngày được xét tuyển.

Chưa kịp xét tuyển, đã bị chấm dứt hợp đồng

Ngày 5.12.2019, trong kỳ họp thứ 11 khoá 15 hội đồng nhân dân TP.Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trả lời một số vấn đề nóng của Hà Nội đang được dư luận quan tâm, trong đó có vấn đề xét tuyển đặc cách giáo viên hợp đồng.

Theo ông Nguyễn Đức Chung, trong thời gian vừa qua, thành phố đã tổ chức xong các kỳ thi tuyển, xét tuyển viên chức giáo dục. Hiện còn 2.730 giáo viên hợp đồng từ 2015 trở về trước. Để đảm bảo quyền lợi cho những giáo viên này, Hà Nội đã có báo cáo với Bộ Nội vụ xin thêm chỉ tiêu biên chế và đã được đồng ý, với tổng cộng 2.692 chỉ tiêu.

"Có chậm hơn so với lời hẹn với các giáo viên hợp đồng 1 quý, nhưng chắc chắn đảm bảo quyền lợi, chính xác” – Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh.

Trước thông tin này, những giờ qua, hàng nghìn giáo viên hợp đồng ở Hà Nội khấp khởi mừng. Vì từ tháng 3.2019 đến nay, thầy cô đã “gõ cửa” kêu cứu nhiều nơi trước chủ trương của thành phố là sẽ chấm dứt hợp đồng nếu không thi đỗ trong kỳ thi tuyển viên chức, dù thầy cô đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho giáo dục thủ đô.

Có điều, vui đó, nhưng giáo viên vẫn thấp thỏm lo. Bởi từ tháng 5.2019 đến nay, nhiều giáo viên hợp đồng của thành phố đã lần lượt bị chấm dứt hợp đồng, để chờ đợt tuyển dụng viên chức.

Vừa bị chấm dứt hợp đồng sau 18 năm nay đi dạy, thầy Phùng Đức Tăng (Ba Vì) đi sửa chữa điều hòa thuê cho một cửa hàng kinh doanh.
Vừa bị chấm dứt hợp đồng sau 18 năm nay đi dạy, thầy Phùng Đức Tăng (Ba Vì) đi sửa chữa điều hòa thuê cho một cửa hàng kinh doanh.

Những bàn tay vốn quen với bảng đen, phấn trắng đã phải đi làm thuê, thợ hàn xì, công nhân, giúp việc, bán hàng online để có thể duy trì cuộc sống. Ai may mắn thì xin được vào thỉnh giảng ở các cơ sở giáo dục, với tiền lương là vài chục nghìn đồng trên một tiết dạy học.

Trong thời gian chờ đợi một chính sách nhân văn với giáo viên hợp đồng của UBND TP.Hà Nội, thì họ đã bị UBND các quận, huyện đơn phương chất dứt hợp đồng.

Còn cơ hội nào cho giáo viên?

Trong số giáo viên đã bị mất việc, có nhiều người trên 20 năm cống hiến cho giáo dục. Họ đang băn khoăn, trong khi thành phố đã kết thúc đợt thi tuyển viên chức, các trường đã tuyển đủ chỉ tiêu, còn có cơ hội nào cho giáo viên hợp đồng được xét tuyển đặc cách?

Thầy Nguyễn Viết Tiến - giáo viên hợp đồng thị xã Sơn Tây (Hà Nội) chia sẻ lo lắng: “Tháng 11 vừa qua, sau khi thi tuyển, hầu hết các quận, huyện, thị xã đều hết chỉ tiêu vị trí việc làm, thì thành phố sẽ bổ sung chỉ tiêu vị trí việc làm như thế nào để xét đặc cách chúng tôi vào viên chức giáo dục của thị xã Sơn Tây?

Thành phố hẹn sẽ xét đặc cách đến quý I/2020, nghĩa là gần hết năm học mới xét, trong khi những tháng qua giáo viên hợp đồng ở thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì đã bị đơn phương chấm dứt hợp đồng hết rồi, trong khi hàng năm chúng tôi vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Vậy gần năm học bị mất việc, ai chịu trách nhiệm với giáo viên hợp đồng chúng tôi và tới đây nếu thành phố xét đặc cách cho giáo viên hợp đồng theo công văn 5378 của Bộ Nội vụ, trong đó có tiêu chí đang giảng dạy trong các trường công lập, thì thành phố sẽ giải quyết với chúng tôi như thế nào để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của giáo viên hợp đồng vốn chịu thiệt thòi bấy lâu nay”.

Đồng quan điểm, nhiều giáo viên hợp đồng khác cũng cho rằng thành phố Hà Nội cần có một cơ chế thoả đáng để xét đặc cách cho giáo viên đã bị chấm dứt hợp đồng trong những tháng qua, nếu họ có chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thành phố cần ban hành tiêu chí xét đặc cách bằng văn bản, để giáo viên hợp đồng yên tâm, không lo lắng, hoang mang.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Quý I năm 2020 sẽ hoàn thành xét tuyển đặc cách giáo viên hợp đồng

Nguyễn Hà - Cường Ngô - Tô Thế |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khẳng định trong quý I năm 2020 sẽ hoàn thành mục tiêu xét tuyển đặc cách giáo viên hợp đồng.

Cử tri Hà Nội đề nghị thành phố quan tâm đội ngũ giáo viên hợp đồng lâu năm

Nguyễn Hà |

Trước kỳ họp 11 HĐND thành phố sẽ khai mạc sáng 3.12, cử tri và nhân dân Hà Nội đề nghị thành phố quan tâm, giải quyết nhiều vấn đề nóng.

Giáo viên hợp đồng chất vấn lãnh đạo Sơn Tây về lý do chưa xét đặc cách

Bích Hà |

Ngày 29.11, lãnh đạo thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã có buổi đối thoại với công nhân, viên chức và người lao động trên toàn thị xã. Tại hội nghị, giáo viên hợp đồng đã có câu hỏi chất vấn lãnh đạo thị xã về việc tại sao đến hiện tại thầy cô chưa được xét đặc cách theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị và công văn số 5378/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hà Nội: Quý I năm 2020 sẽ hoàn thành xét tuyển đặc cách giáo viên hợp đồng

Nguyễn Hà - Cường Ngô - Tô Thế |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khẳng định trong quý I năm 2020 sẽ hoàn thành mục tiêu xét tuyển đặc cách giáo viên hợp đồng.

Cử tri Hà Nội đề nghị thành phố quan tâm đội ngũ giáo viên hợp đồng lâu năm

Nguyễn Hà |

Trước kỳ họp 11 HĐND thành phố sẽ khai mạc sáng 3.12, cử tri và nhân dân Hà Nội đề nghị thành phố quan tâm, giải quyết nhiều vấn đề nóng.

Giáo viên hợp đồng chất vấn lãnh đạo Sơn Tây về lý do chưa xét đặc cách

Bích Hà |

Ngày 29.11, lãnh đạo thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã có buổi đối thoại với công nhân, viên chức và người lao động trên toàn thị xã. Tại hội nghị, giáo viên hợp đồng đã có câu hỏi chất vấn lãnh đạo thị xã về việc tại sao đến hiện tại thầy cô chưa được xét đặc cách theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị và công văn số 5378/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ.