Nhiệt độ giảm sâu, tại sao nhiều địa phương vẫn chưa cho học sinh nghỉ học?

Khánh Linh |

Không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ đã giảm rất sâu khiến nhiều vùng núi phía Bắc chìm trong giá rét. Mặc dù vậy, nhiều địa phương vẫn không cho học sinh nghỉ học.

Tính đến thời điểm hiện tại, không khí lạnh chưa có dấu hiệu suy yếu và tiếp tục gây rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ.

Theo ghi nhận của PV Lao Động, nhiệt độ tại một số tỉnh miền núi phía Bắc đã giảm rất sâu, nhiều vùng núi cao vẫn tiếp tục xảy ra tình trạng băng tuyết. Từ ngày 23.1, đồng loạt các tỉnh miền núi, thậm chí là cả Thủ đô Hà Nội đã quyết định cho học sinh mầm non và tiểu học nghỉ học.

Tuy vậy, nhiều trường Trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) vùng cao vẫn duy trì việc lên lớp của học sinh.

Thông tin đến PV, ông Trần Văn Chiến - Hiệu trưởng trường PTDTBT TH&THCS Nà Khoang (xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, Sơn La) cho biết: "Nhiệt độ hiện tại ở đây khoảng 8 - 9 độ, thời điểm đêm về sáng khoảng 5 - 6 độ C, tuy nhiên, việc học tại trường vẫn được duy trì".

Lý giải việc không cho học sinh nghỉ khi giá lạnh tràn về, vị Hiệu trưởng cho hay, học sinh ở vùng cao đã quen với giá lạnh mỗi khi mùa đông đến. Các em lại ở bán trú tại trường nên không phải đi lại quãng đường xa để đến trường.

"Chưa kể nhiều học sinh nhà cách trường đến 20km, khi cho nghỉ bố mẹ lại phải đến đón về. Thậm chí ở nhà các em ở trên các bản núi cao, thời tiết còn rét và buốt giá hơn ở trường. Chính vì thế, việc để các em ở lại trường và thực hiện các biện pháp giữ ấm cho học sinh vẫn được các nhà trường ưu tiên" - ông Chiến nói.

Tương tự, tại Trường PTDTBT Chiềng Khừa (xã biên giới Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu) việc học vẫn diễn ra bình thường giữa những ngày giá rét. 678 học sinh, 274 với học sinh ở bán trú của trường vẫn đến lớp mỗi ngày.

Giáo viên vùng cao tìm mọi cách giữ ấm cho học sinh những ngày giá rét. Ảnh: Mùa Xuân
Giáo viên vùng cao tìm mọi cách giữ ấm cho học sinh những ngày giá rét. Ảnh: Mùa Xuân

Ông Khuất Minh Đức - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, nhiệt độ tại đây đang xấp xỉ khoảng 10 độ C, sáng sớm khoảng 7-8 độ C. Các biện pháp giữ ấm cho học sinh hiện đang được nhà trường triển khai như tăng khẩu phần ăn cho các em, đồng thời ghép 2 học sinh ngủ chung một giường để giữ ấm cho nhau.

Một lí do nữa được hầu hết các Hiệu trưởng trường PTDTBT vùng cao chỉ ra, bởi hầu hết ở trên bản các em không có sóng hoặc nếu có thì bố mẹ thường đi nương rất sớm và để để thoại ở nhà, khi đã nghỉ rất khó để gọi các em đi học trở lại. Chính vì vậy, việc cho học sinh nghỉ thường được cân nhắc rất kỹ.

Trao đổi với PV, Ngô Ngọc Toàn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mộc Châu cho hay, hiện nay các trường PTDTBT trên địa bàn các huyện Mộc Châu vẫn duy trì việc học. Với trường hợp nhiệt độ xuống thấp, không thể học trên lớp thì vẫn cho các em ở phòng tự ôn ở phòng.

a
Những ngày giá rét, các trường bán trú chủ động tăng khẩu phần ăn để đảm bảo sức đề kháng cho học sinh. Ảnh: Khánh Linh

Tuy nhiên, ở một số trường có nhiệt độ xuống quá thấp như ở xã Làng Chếu, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, theo thông tin thầy Nghiêm Xuân Chiến - Hiệu trưởng trường PTDTBT THCS Làng Chếu cho hay, do nhiệt độ xuống thấp và dự kiến còn kéo dài, nhà trường đã phải cho học sinh nghỉ học từ ngày hôm nay (25.1).

Thông tin từ Sở GDĐT tỉnh Sơn La, trong đợt không khí lạnh này, đã có 56.697 học sinh tại 139 trường, 2.174 lớp phải nghỉ học do nhiệt độ giảm sâu. Trong đó, khối mầm non có hơn 33.048 em; khối tiểu học có trên 20.000 học sinh; khối THCS là 3.500 em.

Một số trường PTDTBT trên địa bàn vẫn duy trì việc học của học sinh, tuy nhiên phòng đã yêu cầu các trường thực hiện các biện pháp để đảm bảo giữ ấm cho học sinh.

Sở GDĐT tỉnh Sơn La cũng đã đề nghị các cơ sở giáo dục trực thuộc, Phòng Giáo dục và Đào tạo 12 huyện, thành phố triển khai một số nội dung cấp bách.

Trong đó, tập trung rà soát toàn bộ hệ thống cửa lùa, cửa chớp, cửa sổ các phòng học, phòng ở khu nội trú, bán trú. Đảm bảo che chắn kín gió, không để học sinh và giáo viên bị lạnh.

Sở yêu cầu các trường học cần tăng cường hỗ trợ học sinh nội trú, bán trú chăn ấm. Cùng với đó, căn cứ vào tình hình thực tiễn của từng trường học, Ban giám hiệu các đơn vị phải chủ động tăng cường khẩu phần ăn cho học sinh để đảm bảo sức đề kháng chống chịu với rét lạnh.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Rét đậm, gần 250 trường ở Hòa Bình nghỉ học, tỉnh ra công điện ứng phó

Đinh Đại |

Trước tình hình không khí lạnh tăng cường gây rét đậm, rét hại, gần 250 trường học trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Giá rét khiến hàng chục nghìn học sinh miền núi Tây Bắc phải nghỉ học

Khánh Linh |

Sơn La - 56.697 học sinh tại 139 trường, 2.174 lớp phải nghỉ học do giá rét. Trong đó, khối mầm non có hơn 33.048 em, khối tiểu học có trên 20.000 học sinh, khối THCS là 3.500 em.

Phụ huynh tự theo dõi thời tiết và chủ động cho con nghỉ học

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Ông Đinh Văn Khâm - Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh cho biết, để đảm bảo an toàn, sức khoẻ cho học sinh trong mùa giá rét, các bậc phụ huynh cần theo dõi thời tiết và chủ động cho con nghỉ học mà không cần trường thông báo.

Hành khách mở cửa thoát hiểm, đi ra cánh máy bay ở Mexico

Thanh Hà |

Một hành khách tự mở cửa thoát hiểm của máy bay chở khách của hãng hàng không Aeromexico tại sân bay quốc tế thủ đô Mexico City (AICM), Mexico và bước ra cánh máy bay.

3 bệnh viện ở Hà Nội tổng vốn đầu tư gần 2.300 tỉ đồng hoàn thành trong năm 2024

HỮU CHÁNH |

Dự án xây dựng Bệnh viện Nhi Hà Nội, Nhi Trung ương và Phụ sản Trung ương có tổng vốn đầu tư gần 2.300 tỉ đồng sẽ hoàn thiện, đưa vào sử dụng trong năm 2024.

Công đoàn cơ sở hỗ trợ người lao động mua hàng qua Chợ Tết Công đoàn online

Bảo Hân |

Theo khảo sát của phóng viên tại 1 công đoàn cơ sở tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, tính đến thời điểm này đã có khá nhiều người lao động mua được hàng qua chương trình Chợ Tết Công đoàn 2024 trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Ông Donald Trump bị yêu cầu bồi thường 83,3 triệu USD cho cựu nhà báo Mỹ

Thanh Hà |

Một bồi thẩm đoàn ra phán quyết ngày 26.1 yêu cầu cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bồi thường 83,3 triệu USD cho cựu nhà báo E. Jean Carroll vì những lời phỉ báng để đáp lại cáo buộc tấn công tình dục mà cựu nhà báo này đưa ra.

Loạt tòa chung cư mini Hà Nội rao bán hơn 10 tỉ đồng dịp cận Tết

Thu Giang |

Nhiều tòa nhà chung cư mini tại TP Hà Nội gần đây liên tục được rao bán với giá hơn 10 tỉ đồng/tòa khi thị trường bất động sản dần có tín hiệu khởi sắc.

Rét đậm, gần 250 trường ở Hòa Bình nghỉ học, tỉnh ra công điện ứng phó

Đinh Đại |

Trước tình hình không khí lạnh tăng cường gây rét đậm, rét hại, gần 250 trường học trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Giá rét khiến hàng chục nghìn học sinh miền núi Tây Bắc phải nghỉ học

Khánh Linh |

Sơn La - 56.697 học sinh tại 139 trường, 2.174 lớp phải nghỉ học do giá rét. Trong đó, khối mầm non có hơn 33.048 em, khối tiểu học có trên 20.000 học sinh, khối THCS là 3.500 em.

Phụ huynh tự theo dõi thời tiết và chủ động cho con nghỉ học

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Ông Đinh Văn Khâm - Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh cho biết, để đảm bảo an toàn, sức khoẻ cho học sinh trong mùa giá rét, các bậc phụ huynh cần theo dõi thời tiết và chủ động cho con nghỉ học mà không cần trường thông báo.