Rét đậm, gần 250 trường ở Hòa Bình nghỉ học, tỉnh ra công điện ứng phó

Đinh Đại |

Trước tình hình không khí lạnh tăng cường gây rét đậm, rét hại, gần 250 trường học trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Chiều 24.1, trao đổi với Lao Động, bà Bùi Thị Kim Tuyến - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Hòa Bình cho biết, do thời tiết giá rét, trên địa bàn tỉnh có 248 trường cho học sinh nghỉ học. Trong đó có: 154 trường mầm non, 11 trường tiểu học và 83 trường TH&THCS.

Theo bà Tuyến, để phòng tránh rét và bảo đảm sức khỏe cho học sinh, ngày 22.1, Sở GDĐT tỉnh Hòa Bình đã ban hành văn bản hướng dẫn các trường triển khai công tác phòng, chống rét và dịch bệnh cho học sinh.

Sở đã yêu cầu các đơn vị, trường học thường xuyên theo dõi thông tin về nhiệt độ ngoài trời trong những ngày trời rét đậm, rét hại.

Bên cạnh đó, Sở GDĐT tỉnh cũng đề nghị Ban giám hiệu các trường kiểm tra, sửa chữa cửa phòng học, phòng bán trú, phòng ăn... để đảm bảo tránh gió lùa và giữ ấm cho học sinh.

Đối với các trường tổ chức ăn bán trú, cần đặc biệt quan tâm đảm bảo đồ ăn, thức uống nóng sốt; chỗ nghỉ trưa đủ ấm. Đối với các trường, lớp mầm non, cần bảo đảm có nước ấm để phục vụ trẻ.

Các trường học không tổ chức hoạt động tập trung ngoài trời trong những ngày giá rét. Ngoài ra, các nhà trường cần phối hợp với cha mẹ học sinh nhắc các em mặc đủ ấm và không bắt buộc phải mặc đồng phục trong những ngày lạnh.

Trong những ngày rét đậm, rét hại, căn cứ tình hình thời tiết của từng địa phương, các trường học có thể điều chỉnh thời gian học cho phù hợp để học sinh không phải đến trường quá sớm.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể; cung cấp đủ nước uống, nước sạch và triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường trong trường học.

Trong một diễn biến khác, UBND tỉnh Hòa Bình đã có công điện về việc chủ động phòng, chống rét đậm, rét hại kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, yêu cầu các huyện, thành phố, chủ động tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp chống rét, bảo đảm sức khỏe và an toàn.

Các ban, ngành tập trung chỉ đạo theo dõi sát diễn biến thời tiết để kịp thời triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh theo dõi chặt chẽ, cung cấp thông tin kịp thời về tình hình thời tiết để truyền tải đến người dân và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó hiệu quả với rét đậm, rét hại, băng giá.

Các cơ quan truyền thông địa phương có biện pháp tuyên truyền, phổ về các phương pháp, kỹ năng phòng, chống rét cho người và gia súc, gia cầm, vật nuôi, sản xuất nông nghiệp đến người dân.

Đinh Đại
TIN LIÊN QUAN

Giá rét khiến hàng chục nghìn học sinh miền núi Tây Bắc phải nghỉ học

Khánh Linh |

Sơn La - 56.697 học sinh tại 139 trường, 2.174 lớp phải nghỉ học do giá rét. Trong đó, khối mầm non có hơn 33.048 em, khối tiểu học có trên 20.000 học sinh, khối THCS là 3.500 em.

Hàng nghìn học sinh ở Thanh Hóa phải nghỉ học vì rét đậm rét hại

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Do thời tiết xuống thấp, rét đậm rét hại, hàng nghìn học sinh ở các huyện miền núi của Thanh Hóa đã phải nghỉ học ở nhà để tránh rét.

Khởi tố 7 thanh, thiếu niên tội giết người vụ học sinh bị đánh tử vong ở Nam Định

Hà Vi |

Nam Định - Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với 7 thanh thiếu niên (từ 15 đến 18 tuổi) liên quan đến vụ nam sinh lớp 12 học tại trường THPT Nam Trực (huyện Nam Trực) bị đánh tử vong.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 26.1

Linh Trang - Vũ Linh |

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 26.1: Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Cứu 3 người mắc kẹt trong đám cháy ở Cầu Giấy, Hà Nội

Hữu Chánh |

Hà Nội - Trong vụ cháy ngôi nhà 6 tầng tại quận Cầu Giấy, lực lượng chức năng giải cứu 3 người dân bị mắc kẹt.

Đốt lửa trên vỉa hè, lòng đường để sưởi ấm có thể bị phạt tù

Thế Kỷ |

Hành vi đốt lửa trên vỉa hè, lòng đường để giữ ấm là trái pháp luật, gây mất trật tự, an toàn Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH).

Bức xúc anh em xã hội quanh co đổ tội cho nhau, Thái Bus khai hết vụ nổ súng ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Nguyễn Văn Thái (Thái Bus) - người bị cáo buộc cầm đầu vụ hỗn chiến bảo kê đo đạc đất tranh chấp ở Phú Quốc - khai với hội đồng xét xử, thấy các bị cáo khác quanh co chối tội, thấy bức xúc khi nghĩ các anh em xã hội sẽ bảo vệ nhau nhưng lại chối tội nên mình khai sự thật.

Giờ thứ 9: Cặp đôi ngược tính - Phần 1

Phương Anh |

Giờ thứ 9 - Câu chuyện ngày hôm nay kể về hai mảnh đời đã gắn kết với nhau trong một hoàn cảnh vô cùng éo le. Họ đã tiến tới hôn nhân tuy rằng không có tình cảm với nhau. Liệu rằng cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu?

Giá rét khiến hàng chục nghìn học sinh miền núi Tây Bắc phải nghỉ học

Khánh Linh |

Sơn La - 56.697 học sinh tại 139 trường, 2.174 lớp phải nghỉ học do giá rét. Trong đó, khối mầm non có hơn 33.048 em, khối tiểu học có trên 20.000 học sinh, khối THCS là 3.500 em.

Hàng nghìn học sinh ở Thanh Hóa phải nghỉ học vì rét đậm rét hại

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Do thời tiết xuống thấp, rét đậm rét hại, hàng nghìn học sinh ở các huyện miền núi của Thanh Hóa đã phải nghỉ học ở nhà để tránh rét.

Khởi tố 7 thanh, thiếu niên tội giết người vụ học sinh bị đánh tử vong ở Nam Định

Hà Vi |

Nam Định - Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với 7 thanh thiếu niên (từ 15 đến 18 tuổi) liên quan đến vụ nam sinh lớp 12 học tại trường THPT Nam Trực (huyện Nam Trực) bị đánh tử vong.