Giá rét khiến hàng chục nghìn học sinh miền núi Tây Bắc phải nghỉ học

Khánh Linh |

Sơn La - 56.697 học sinh tại 139 trường, 2.174 lớp phải nghỉ học do giá rét. Trong đó, khối mầm non có hơn 33.048 em, khối tiểu học có trên 20.000 học sinh, khối THCS là 3.500 em.

Hơn 56.000 học sinh Sơn La phải nghỉ học do giá rét

Ngày 24.1, thông tin từ Sở GDĐT tỉnh Sơn La cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 56.697 học sinh tại 139 trường, 2.174 lớp phải nghỉ học do nhiệt độ giảm sâu. Trong đó, khối mầm non có hơn 33.048 em; khối tiểu học có trên 20.000 học sinh; khối THCS là 3.500 em.

Theo ghi nhận của PV Lao Động, tính đến chiều hôm nay (24.1), nhiệt độ tại một số tỉnh miền núi phía Bắc đã giảm rất sâu. Tại Sơn La, các xã vùng cao của huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Bắc Yên chỉ còn khoảng 3 độ C.

Ông Phạm Thanh Hải - Trưởng phòng GDĐT huyện Vân Hồ - cho biết, nhiệt độ giảm sâu, phòng đã chỉ đạo hầu hết các trường mầm non cho học sinh nghỉ học.

a
Giáo viên chủ động sưởi ấm cho học sinh những ngày giá rét. Ảnh: GVCC

Cùng với đó, một trường tiểu học và 6 khối tiểu học của 6 trường TH&THCS cũng đã cho học sinh nghỉ học tại nhà để tránh rét. Con số này dự kiến sẽ tăng lên khi rét đậm, rét hại kéo dài và mây mù bao phủ.

Tại huyện Mộc Châu, thông tin từ Phòng GDĐT huyện này cho hay, huyện cũng đã chỉ đạo các trường, căn cứ theo tình hình thực tế tại các địa phương để cho học sinh nghỉ học ở nhà tránh rét theo quy định.

Một số trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) trên địa bàn vẫn duy trì việc học của học sinh, tuy nhiên phòng đã yêu cầu các trường thực hiện các biện pháp để đảm bảo giữ ấm cho học sinh. Sở GDĐT tỉnh Sơn La cũng đã đề nghị các cơ sở giáo dục trực thuộc, phòng giáo dục và đào tạo 12 huyện, thành phố triển khai một số nội dung cấp bách.

Giáo viên dùng máy sưởi để sưởi ấm cho học sinh. Ảnh: GVCC
Giáo viên dùng máy sưởi để sưởi ấm cho học sinh. Ảnh: GVCC

Trong đó, tập trung rà soát toàn bộ hệ thống cửa lùa, cửa chớp, cửa sổ các phòng học, phòng ở khu nội trú, bán trú. Đảm bảo che chắn kín gió, không để học sinh và giáo viên bị lạnh.

Sở yêu cầu các trường học cần tăng cường hỗ trợ học sinh nội trú, bán trú chăn ấm. Cùng với đó, căn cứ vào tình hình thực tiễn của từng trường học, Ban giám hiệu các đơn vị phải chủ động tăng cường khẩu phần ăn cho học sinh để đảm bảo sức đề kháng chống chịu với rét lạnh.

Tại Hòa Bình, toàn tỉnh có 190 trường cho học sinh nghỉ từ ngày 23.1, trong đó có cả trường THCS. Các trường cho học sinh nghỉ chủ yếu ở huyện vùng cao như Mai Châu, Đà Bắc.

Muôn kiểu chống rét cho học sinh vùng núi

Nhiệt độ giảm sâu, đặc biệt vào đêm về sáng, khiến nhiều địa phương chìm trong giá rét. Giáo viên ở các trường học vùng cao Tây Bắc đã phải làm mọi cách để giữ ấm cho học trò.

Tại Trường Tiểu học Co Mạ 1 xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, do thời tiết vùng cao rét buốt, nhà trường đã yêu cầu phụ huynh mặc ấm cho các con, đồng thời đóng cửa kín gió.

Ông Nghiêm Xuân Thế - Hiệu trưởng Trường THCS Làng Chếu (xã Làng Chếu, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) cho biết: "Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ xuống rất thấp, sương mù bao phủ nên càng rét buốt".

a
Học sinh vùng cao tranh thủ sưởi ấm lúc ra chơi. Ảnh: GVCC

Theo ông Thế, cùng với việc điều chỉnh giờ học để đảm bảo sức khoẻ cho học sinh, ở mỗi khu bán trú, sau giờ học, tận dụng nguồn củi có sẵn chất thành những lò sưởi nhỏ để sưởi ấm cho các em.

Còn tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai trong sáng nay thời tiết rét, buốt có nơi nhiệt độ giảm sâu xuống dưới 6 độ C, nhiều trường học đã chủ động chuẩn bị máy sưởi ấm để giữ ấm cho các em học sinh.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Học sinh vùng cao bền bỉ ngược núi, xuyên mây bám điểm trường trong giá rét

Tân Văn |

Điểm trường Lũng Lìu (trường Tiểu học Dân Chủ) được coi là một trong những điểm khó khăn nhất của xã Dân Chủ, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng.

Học sinh ngược núi xuyên màn sương, tìm cái chữ trong giá rét căm căm

An Trịnh |

Canh Tao, Lũng Lạ, Lũng Nhuống là ba xóm xa xôi, khó khăn của xã Dân Chủ, huyện Hoà An (Cao Bằng), nơi đây đang trong cái giá rét căm căm miền sơn cước. Hơn 60 em học sinh vẫn đang ngày ngày ngược núi cao, đi xuyên qua sương lạnh trong hành trình đi tìm con chữ.

Giá rét căm căm, thầy cô vùng cao đốt lửa sưởi ấm cho học trò

Khánh Linh |

Nhiệt độ tại một số tỉnh miền núi phía Bắc có nơi xuống đến 0 độ C vào đêm về sáng khiến nhiều thầy cô giáo vùng cao phải đốt lửa để sưởi ấm cho học sinh trong những ngày đông giá rét.

Cận cảnh tượng linh vật rồng xôn xao dư luận ở Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày qua, trên mạng xã hội đang xôn xao trước hình ảnh về 4 tượng rồng với hình dáng "lạ" tại khuôn viên khu vui chơi của một doanh nghiệp ở huyện Quảng Xương. Nhiều người cho rằng tượng rồng này có phần còi cọc, thiếu sự uy nghi, đặc biệt phần đuôi rồng giống đuôi con cá hố.

Cuối năm, chợ truyền thống ế ẩm, shipper bùng nổ đơn hàng

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Xu hướng mua hàng trực tuyến khiến chợ truyền thống ế ẩm, đìu hiu trong thời điểm cận Tết. Ngược lại, đội ngũ shipper tăng ca đến tối muộn do đơn hàng tăng đột biến.

Tuyển Việt Nam và top 100 thế giới

DIỆU LINH |

Đội tuyển Việt Nam đã bật khỏi top 100 trên bảng xếp hạng FIFA.

Bán căn hộ chung cư cũ Hà Nội gần 4 tỉ đồng để mua nhà đất

Thu Giang |

Nhiều căn hộ chung cư cũ tại Hà Nội gần đây đang được chủ sở hữu rao bán gần 4 tỉ đồng/căn để tìm mua nhà đất trong ngõ nhằm thuận tiện sinh sống.

Gen Z làm rạng danh món ăn Việt Nam qua lăng kính điện ảnh độc đáo

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Một nhóm bạn trẻ gen Z cùng sự sáng tạo và niềm say mê ẩm thực đã đưa những món ăn truyền thống, đặc sản vùng miền của Việt Nam nổi tiếng hơn thông qua kênh Tiktok với cái tên "Anh Hào Ẩm Thực Việt".

Học sinh vùng cao bền bỉ ngược núi, xuyên mây bám điểm trường trong giá rét

Tân Văn |

Điểm trường Lũng Lìu (trường Tiểu học Dân Chủ) được coi là một trong những điểm khó khăn nhất của xã Dân Chủ, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng.

Học sinh ngược núi xuyên màn sương, tìm cái chữ trong giá rét căm căm

An Trịnh |

Canh Tao, Lũng Lạ, Lũng Nhuống là ba xóm xa xôi, khó khăn của xã Dân Chủ, huyện Hoà An (Cao Bằng), nơi đây đang trong cái giá rét căm căm miền sơn cước. Hơn 60 em học sinh vẫn đang ngày ngày ngược núi cao, đi xuyên qua sương lạnh trong hành trình đi tìm con chữ.

Giá rét căm căm, thầy cô vùng cao đốt lửa sưởi ấm cho học trò

Khánh Linh |

Nhiệt độ tại một số tỉnh miền núi phía Bắc có nơi xuống đến 0 độ C vào đêm về sáng khiến nhiều thầy cô giáo vùng cao phải đốt lửa để sưởi ấm cho học sinh trong những ngày đông giá rét.