Nhân viên trường học hồi hộp chờ thưởng Tết, có thêm lương tháng 13

TRÀ MY |

Nhân viên trường học ước rằng cũng có thưởng Tết hay lương tháng 13 như những ngành nghề khác, không phải lo nghĩ cảnh mỗi khi Tết.

Thưởng Tết là ước mơ xa xỉ

Nhắc đến thưởng Tết Nguyên đán năm 2024, anh Nguyễn Đức Công - nhân viên kế toán tại tỉnh Yên Bái cho rằng đây là ước mong của bản thân nhiều năm nay nhưng có lẽ rất khó để thành hiện thực.

"Bản thân tôi từ khi công tác trong nghề đến nay chưa lần nào được nhận thưởng Tết. Thấy mọi người vui vẻ, bàn tán về mức thưởng Tết mà tôi chỉ biết ngậm ngùi. Được thưởng Tết là điều mà bất cứ ai cũng hạnh phúc vì không ít thì nhiều cũng hỗ trợ thêm một khoản để sắm sửa" - anh Công chia sẻ.

Anh Công cho biết thêm, năm nay, thưởng Tết của anh khá khiêm tốn. Tuy nhiên, anh cũng biết rằng để có được thưởng Tết còn phụ thuộc nhiều vào kinh phí của trường.

"Để các phần quà như gói bánh, chai nước mắm đến tay giáo viên, nhà trường cũng phải cân đo đong đếm, tiết kiệm chi để có nguồn kinh phí chăm lo Tết cho các cán bộ, nhân viên trong trường. Bản thân tôi cũng luôn ao ước sẽ có ngày nhận được tiền thưởng Tết, tuy nhiên ước mơ này lại khá xa xỉ" - anh Công bày tỏ.

Không thể hi vọng có lương tháng 13

Đánh giá về mức thưởng Tết, chị Lương Thị Yến - nhân viên thư viện Trường Tiểu học Mỹ Hà (Bắc Giang) nhận thấy, mức thưởng Tết ở mỗi trường học sẽ không giống nhau.

"Mỗi địa phương, trường học sẽ có mức thưởng khác nhau. Rất hiếm hoi để nhận được thông tin ngành Giáo dục thưởng lương tháng 13 hay một khoản quá lớn như ở các doanh nghiệp, cơ quan. Đồng lương vốn hạn chế, cộng thêm việc tiền thưởng ít, nhiều nhân viên trường học cũng trông ngóng rất nhiều vào tiền thưởng Tết cuối năm" - chị Yến bộc bạch.

Không riêng gì chị Yến, chị Nguyễn Thị Ngọc Hường - nhân viên thư viện Trường Trung học cơ sở Mộc Bắc (Hà Nam) cho rằng, bất cứ ai đi làm cũng đều hi vọng nhận được tiền thưởng Tết.

Hiện tại, chị Yến cũng chưa nhận được tiền thưởng Tết của nhà trường nên cũng rất băn khoăn không biết đợt thưởng lần này có cao hơn so với mọi năm hay không.

"Bình thường mọi năm, tiền thưởng Tết tôi được nhận là 500.000 đồng. Cũng đang rất hồi hộp xem thưởng Tết năm nay thế nào. Tôi quan sát, ở một số thành phố lớn như Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh,... họ có thu nhập tăng thêm nên tiền thưởng Tết được lĩnh nhiều hơn các địa phương khác" - chị Hường so sánh.

Cũng theo nhân viên thư viện này, ngoài tiền chế độ hiện vật độc hại và hiện vật các nhân viện thư viện ở các tỉnh thành được nhận, họ sẽ còn có thu nhập tăng thêm nên mức lương đối với nhân viên làm ở các trường học họ cũng ổn.

"Ví dụ các nhân viên thư viện ở các tỉnh thành lớn có lương tầm 6 - 8 triệu đồng/tháng thì khi làm lâu năm, họ lại có thu nhập tăng thêm nữa thì mức thu nhập sẽ có người đạt được chục triệu đồng.

Hơn 13 năm công tác, mức lương hiện tại của tôi mới có 4,8 triệu đồng/tháng, vật giá leo thang, chi phí sinh hoạt cho gia đình cũng khó khăn. Do vậy, trước khi bước sang năm mới, bản thân cũng chỉ mong có thêm chút tiền thưởng để Tết này trở nên nhẹ nhàng, trọn vẹn hơn một chút" - chị Hường tâm sự.

TRÀ MY
TIN LIÊN QUAN

Nhân viên trường học mong ngóng được nhận phụ cấp ưu đãi 25%

TRÀ MY |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề xuất nhân viên trường học được hưởng phụ cấp ưu đãi bằng 25%. Nhiều nhân viên trường học bày tỏ sự đồng tình và mong đề xuất sớm thành hiện thực.

Nhiều tâm tư về mức lương, chế độ làm việc của nhân viên trường học

TRÀ MY - Bích Hà |

Ngoài đội ngũ giáo viên đứng lớp, nhân viên trường học cũng là lực lượng có nhiều đóng góp. Tuy nhiên, nhiều nhân viên trường học bày tỏ sự trăn trở về mức lương cũng như chế độ làm việc.

Nhân viên trường học lo khó làm việc đến tuổi nghỉ hưu

trà my |

Cho rằng tuổi nghỉ hưu hiện nay còn quá cao, nhiều nhân viên trường học mong muốn đề xuất giảm tuổi nghỉ hưu.

Nạn nhân vụ lừa đảo tại Tập đoàn Sen Tài Thu và cơ hội nhận lại tiền

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Điều mà các nạn nhân trong vụ án lừa đảo tại Tập đoàn Sen Tài Thu quan tâm nhất lúc này là làm sao để nhận lại được số tiền đã đầu tư.

Ngắm trọn đêm đầy sao huyền diệu trên đỉnh Tà Xùa

Thanh Hải |

Về đêm, Tà Xùa có khung cảnh vô cùng lung linh, huyền ảo mà không phải bất cứ du khách nào cũng biết.

Hiện trường xe khách chở 39 người rơi xuống vực ở Kon Tum

THANH TUẤN |

Vào lúc gần 22h ngày 3.2, trên địa bàn huyện Đắk Glei (tỉnh Kon Tum), đã xảy ra vụ tai nạn xe khách khiến 5 người bị thương nặng, 34 người khác bị thương nhẹ.

Không khí lạnh sắp tràn về, Tết Nguyên đán 2024 miền Bắc rét mức nào?

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định, dưới tác động của không khí lạnh, khu vực vùng núi Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại trong dịp Tết Nguyên đán 2024.

Giá vàng hôm nay 4.2: Thua lỗ nặng dù vàng bứt phá

Khương Duy |

Giá vàng hôm nay 4.2 chốt lại tuần tăng mạnh ở cả thị trường trong nước và thế giới. Nhà đầu tư vẫn thua lỗ dù vàng SJC bật tăng.

Nhân viên trường học mong ngóng được nhận phụ cấp ưu đãi 25%

TRÀ MY |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề xuất nhân viên trường học được hưởng phụ cấp ưu đãi bằng 25%. Nhiều nhân viên trường học bày tỏ sự đồng tình và mong đề xuất sớm thành hiện thực.

Nhiều tâm tư về mức lương, chế độ làm việc của nhân viên trường học

TRÀ MY - Bích Hà |

Ngoài đội ngũ giáo viên đứng lớp, nhân viên trường học cũng là lực lượng có nhiều đóng góp. Tuy nhiên, nhiều nhân viên trường học bày tỏ sự trăn trở về mức lương cũng như chế độ làm việc.

Nhân viên trường học lo khó làm việc đến tuổi nghỉ hưu

trà my |

Cho rằng tuổi nghỉ hưu hiện nay còn quá cao, nhiều nhân viên trường học mong muốn đề xuất giảm tuổi nghỉ hưu.