Nhân viên trường học mong ngóng được nhận phụ cấp ưu đãi 25%

TRÀ MY |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề xuất nhân viên trường học được hưởng phụ cấp ưu đãi bằng 25%. Nhiều nhân viên trường học bày tỏ sự đồng tình và mong đề xuất sớm thành hiện thực.

Nhằm giúp đội ngũ nhân viên trường học tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống và yên tâm công tác, Bộ GDĐT đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, xem xét lương của nhân viên trường học khi thực hiện chính sách tiền lương mới.

Bộ GDĐT cũng đề xuất nhân viên trường học được hưởng mức phụ cấp ưu đãi bằng 25%. Lý do là mức 25% là mức phụ cấp ưu đãi nghề thấp nhất mà cán bộ quản lý, giáo viên đang được hưởng và đây cũng là mức phụ cấp công vụ đối với công chức đang được hưởng. Khi được tuyển dụng mới, sau khi hoàn thành tập sự, nhân viên trường học được bổ nhiệm và xếp lương ở bậc 2 trong thang bảng lương của ngạch viên chức tương ứng.

Thông tin này giúp cho chị Nguyễn Ngọc Hiệp - nhân viên kế toán của một trường THCS tại tỉnh Quảng Ninh cảm thấy yên tâm phần nào. Theo chị Hiệp, hiện nay, đội ngũ nhân viên trường học làm rất nhiều công tác hỗ trợ, cũng là một trong số những nhân lực quan trọng đóng góp công sức vào ngành Giáo dục.

"Từ nhân viên văn thư, nhân viên kế toán, thư viện trường học hay đến đội ngũ nhân viên y tế, nhân viên thiết bị trường học đều đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, mức lương của nhân viên trường học thời gian qua vẫn luôn là chủ đề nóng được nhiều người quan tâm. Bởi lẽ, với nhiều nhân viên trường học mức lương vẫn còn ở mức khiêm tốn" - chị Hiệp bày tỏ.

Đánh giá về mức phụ cấp ưu đãi bằng 25%, một nhân viên thiết bị trường học tại Hà Nội cho biết, 25% là mức phụ cấp ưu đãi nghề thấp nhất mà cán bộ quản lý, giáo viên đang hưởng. Ngoài ra, cũng là mức phụ cấp công vụ đối với công chức.

Do đó, việc các nhân viên trường học kiến nghị mức phụ cấp ưu đãi bằng 25% là hoàn toàn có cơ sở và nếu các bộ, ngành phối hợp cùng làm sẽ rất thiết thực.

"Thật ra, với bất cứ ngành nghề nào cũng có những thuận lợi và khó khăn riêng. Tuy nhiên, mong muốn được tăng phụ cấp dường như là hi vọng chung của đại đa số các nhân viên trường học. Thậm chí, tôi quan sát, có nhiều bộ phận nhân viên trường học còn làm những tờ đơn để kiến nghị lên cấp trên với mong được đáp ứng nguyện vọng, ổn định công việc và có thêm động lực với nghề. Điều này cũng đủ để thấy những khó khăn của các nhân viên trường học hiện nay" - nhân viên trường học thẳng thắn nói.

Cũng theo nhân viên trường học này, hầu hết các nhân viên trường học vẫn đang nhận hệ số lương theo bảng lương viên chức loại B và A0.

"Có thể thấy, các nhân viên trường học vẫn đang giữ nguyên hạng chức danh nghề nghiệp kể từ khi mới tuyển dụng, nên hệ số lương hưởng vẫn theo bảng lương viên chức loại B và loại A0, mức phụ cấp cũng rất thấp, ở các khu vực dân tộc bán trú, trường phổ thông dân tộc nội trú, mức phụ cấp chỉ là 0,3%. Đây là con số rất hạn chế và chưa tương xứng với công sức của những người chăm sóc, nuôi dưỡng các học sinh" - nhân viên này bày tỏ.

Nhân viên này cũng mong muốn, trong tương lai gần, nhân viên trường học sẽ được xem xét, điều chỉnh để mau chóng thực hiện chính sách tiền lương mới.

TRÀ MY
TIN LIÊN QUAN

Nhiều tâm tư về mức lương, chế độ làm việc của nhân viên trường học

TRÀ MY - Bích Hà |

Ngoài đội ngũ giáo viên đứng lớp, nhân viên trường học cũng là lực lượng có nhiều đóng góp. Tuy nhiên, nhiều nhân viên trường học bày tỏ sự trăn trở về mức lương cũng như chế độ làm việc.

Cải cách tiền lương, nhân viên trường học mong nhận được tín hiệu tích cực

TRÀ MY |

Theo quy định, chế độ lương, phụ cấp của nhân viên trường học đã được tăng lên từ ngày 1.7.2023, một số nhân viên trường học cho rằng, mức lương phải có giá trị tương xứng so với mặt bằng chung.

Nhân viên trường học lo khó làm việc đến tuổi nghỉ hưu

trà my |

Cho rằng tuổi nghỉ hưu hiện nay còn quá cao, nhiều nhân viên trường học mong muốn đề xuất giảm tuổi nghỉ hưu.

Thái Sơn Nam thắng đậm ở lượt 2 Giải futsal TPHCM mở rộng 2023

Thanh Vũ |

Sau trận hoà trước đại diện Thái Lan ngày ra quân, Thái Sơn Nam đã có chiến thắng đầu tiên ở Giải futsal TPHCM mở rộng - Cúp LS 2023 khi đánh bại Sanvinest Khánh Hoà với tỉ số 4-1.

Nhà thờ trăm tỉ nguy nga mùa Giáng sinh ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Quang Thiện |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Nhà thờ giáo xứ Song Vĩnh gây xôn xao khi khánh thành vào năm 2022, với kinh phí trăm tỉ đồng. Nhà thờ tiếp tục là tâm điểm chú ý vào mùa Giáng sinh 2023.

Hành trình từ bất ngờ này đến bất ngờ khác của người mẫu Italy tại Việt Nam

Khánh Trần |

Người mẫu, MC nổi tiếng Italy Elisabetta Gregoraci chia sẻ nhiều hình ảnh đẹp cùng những ấn tượng đặc biệt khi lần đầu tiên du lịch Việt Nam.

Giờ thứ 9: Cuộc tình 10 năm không cưới - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Cô gái trong câu chuyện đã thực sự trưởng thành sau những vấp ngã sau cuộc tình 10 năm. Mong rằng câu chuyện ngày hôm nay sẽ truyền cảm hứng cho rất nhiều những người đang chênh vênh trong các mối quan hệ tình cảm.

Bất thường phòng khám, spa hoạt động ở khu đất cấp phép dự án nông sản

Vân Trường |

Bắc Giang - Lực lượng chức năng xác định một số gian hàng kinh doanh spa, phòng tập thể hình, phòng khám trong khu đất của Công ty Hoàng Linh có dấu hiệu hoạt động không đúng với mục tiêu dự án đã được UBND tỉnh cấp phép.

Nhiều tâm tư về mức lương, chế độ làm việc của nhân viên trường học

TRÀ MY - Bích Hà |

Ngoài đội ngũ giáo viên đứng lớp, nhân viên trường học cũng là lực lượng có nhiều đóng góp. Tuy nhiên, nhiều nhân viên trường học bày tỏ sự trăn trở về mức lương cũng như chế độ làm việc.

Cải cách tiền lương, nhân viên trường học mong nhận được tín hiệu tích cực

TRÀ MY |

Theo quy định, chế độ lương, phụ cấp của nhân viên trường học đã được tăng lên từ ngày 1.7.2023, một số nhân viên trường học cho rằng, mức lương phải có giá trị tương xứng so với mặt bằng chung.

Nhân viên trường học lo khó làm việc đến tuổi nghỉ hưu

trà my |

Cho rằng tuổi nghỉ hưu hiện nay còn quá cao, nhiều nhân viên trường học mong muốn đề xuất giảm tuổi nghỉ hưu.