Mới nghỉ hè, phụ huynh đã ráo riết tìm lớp học thêm cho con

TRÀ MY |

Nghỉ hè chưa được bao lâu, chị Nguyễn Thị Bích Thuỷ (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã hối hả tìm lớp học thêm cho con trai chuẩn bị lên lớp 5.

Ngược xuôi tìm lớp học thêm cho con

“Ngày trước, hai con gái lớn nhà tôi không cần phải đi học thêm quá nhiều vì thời điểm đó xu hướng học thêm không nở rộ như giờ. Riêng đối với cậu con trai út thì lại khác, từ đầu tháng 5, hai vợ chồng tôi đã đi kiếm lớp học thêm cho con. Nhưng đến hiện tại, có môn Tiếng Anh vẫn chưa thể tìm được lớp” - chị Thuỷ nói.

Với 2 môn văn hoá và một năng khiếu, con trai chị Thuỷ sẽ có 6 buổi học thêm, chia đều các ngày trong tuần.

“Dẫu biết đi học thêm quá nhiều sẽ mất đi thời gian vui chơi của con, nhưng khi chương trình học luôn thay đổi, tôi đành ngậm ngùi đánh đổi tuổi thơ của cháu để mang về một tương lai tốt đẹp hơn” - chị Thuỷ trải lòng.

Như thường lệ, mỗi dịp hè về, chị Lê Thị Nga (Phủ Lý, Hà Nam) sẽ cùng con mua sách, kết hợp tra cứu tài liệu trên mạng để con tự học ở nhà. Thế nhưng năm nay, khi nhìn lượng kiến thức mỗi ngày một khó, chị Nga quyết định tìm cho con chỗ học hè để theo kịp với bạn bè.

“Tôi luôn cảm thấy bất an nếu con mình lên lớp thua kém bạn học. Sang năm con lên lớp 4, chương trình lại có nhiều sự đổi mới. Không cho con đi học thêm tôi sợ con sẽ bị tụt hậu”- chị Nga nói.

Hiện tại, chị Nga đang cho con theo học tại một lớp học thêm môn Toán gần nhà. Chị Nga cho biết, đã tìm thêm cho con lớp học Tiếng Anh bổ trợ. Dự kiến lịch học sẽ bắt đầu vào thứ 2 tuần tới.

“Tìm kiếm mãi mới có một chỗ học thêm để gửi con. Lo lắng, sốt ruột mất ăn mất ngủ là trạng thái tâm lí tôi trải qua từ lúc con chuẩn bị nghỉ hè đến khi tôi chính thức tìm được lớp cho con” - chị Nga bày tỏ sự lo lắng.

Bất cập trong vấn đề học thêm vào hè

Vừa chớm nghỉ hè được 1-2 ngày, chị Phạm Mai Anh (Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã hỏi lịch học ngoại khoá khắp nơi cho con trai vừa hết lớp 1. Trước đó chị đã tham khảo khắp nơi về thông tin lớp học, chi phí, thậm chí lên cả kế hoạch để căn chỉnh lịch ăn uống, học hành của con.

“Mặc dù không thích phương án cho con đi học thêm mùa hè nhưng gia đình không ai trông con được. Ngoài cho con học thêm môn cơ bản, tôi còn đăng kí lớp học ngoại khoá bơi lội để con tham gia” - chị Mai Anh chia sẻ.

Nhiều năm làm trong ngành giáo dục, cô Nguyễn Hồng Thắm - giáo viên một trường THCS trên địa bàn Hà Nam luôn có nỗi niềm riêng đối với vấn đề học thêm.

“Sự thúc ép con đi học thêm, tôi xem đây là một sai lầm nghiêm trọng” - cô Thắm nói.

Là giáo viên, nhưng đồng thời cũng là mẹ của 2 con trong độ tuổi đến trường, cô Thắm luôn tôn trọng những nguyện vọng và mong muốn của con.

“Thời gian nghỉ hè, tôi sẽ để con tự quyết định việc con sẽ làm gì sau chuỗi ngày học hành căng thẳng. Con không đến lớp học thêm, thường ở nhà đọc sách, xem phim. Đồng thời, khi rảnh con sẽ tự nghiên cứu bài vở” - cô Thắm chia sẻ.

Bày tỏ quan điểm về việc phụ huynh ngược xuôi tìm chỗ học thêm cho con trong dịp hè, cô Nguyễn Thị Nhâm - giáo viên Trường Tiểu học Tràng An (Đông Triều, Quảng Ninh) cho rằng:

“Mỗi phụ huynh đều có định hướng khác nhau cho con cái. Tuy nhiên, chúng ta phải biết cân bằng giữa việc học tập và vui chơi con trẻ. Thay vì ép con đổ xô đi học thêm, các bậc phụ huynh nên cân nhắc cho con trải nghiệm thêm các kĩ năng: tin học, ngoại ngữ hoặc các hoạt động thể thao...”.

TRÀ MY
TIN LIÊN QUAN

Cấm dạy thêm, học thêm - vẫn lại là chuyện "cấm" hay "quản"

Hoàng Lâm |

Chuyện dạy thêm, học thêm dịp hè không chỉ làm đau đầu các nhà quản lý mà còn gây nỗi bức xúc trong phụ huynh.

Vừa vào hè, học sinh đã cắp sách đến lớp học thêm kín tuần

Vân Trang |

Quốc Khánh, học sinh lớp 11 tại Thanh Hoá nhẩm tính, em sẽ học thêm Toán và Vật lý vào hè này. Nhiều khả năng, em sẽ học kín cả tuần.

Nghỉ hè: Gửi con về quê, nói không với học thêm

Bạn đọc Nguyễn Đước |

Hiện là thời điểm học sinh các cấp bước vào kỳ nghỉ hè sau hơn chín tháng miệt mài với con chữ, điểm số và chuyện học hành, thi cử ở trường lớp.

Đồng Yen mất giá, lao động Việt Nam tại Nhật chật vật mưu sinh

TUYẾT LAN |

Kể từ đầu tháng 5.2020 đến nay, đồng yen của Nhật Bản liên tục giảm. Chuyên gia cho rằng, khi chênh lệch lãi suất còn tiếp tục gia tăng thì đồng yen còn tiếp tục giảm giá. Lao động Việt Nam tại Nhật Bản đang chật vật xoay sở để đảm bảo sinh hoạt và gửi tiền về cho gia đình.

Chuyển Trung tâm Điều độ hệ thống điện theo mô hình doanh nghiệp là phù hợp cơ chế

Vương Trần |

Bộ Nội vụ cho rằng, chuyển Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0) hoạt động theo mô hình doanh nghiệp sẽ phù hợp với việc quản lý, vận hành thị trường điện lực theo cơ chế thị trường.

Phụ huynh cần tỉnh táo khi tìm khóa kĩ năng mùa hè cho con trẻ

Lương Hạnh - Quế Chi |

Dịp nghỉ hè, nhiều phụ huynh chạy đôn chạy đáo tìm các khóa học thêm, giáo dục kĩ năng cho con trẻ. Tuy nhiên, phụ huynh cùng con em cần tìm hiểu, nghiên cứu kĩ địa chỉ tham gia các khóa tu mùa hè, tránh những vụ việc đáng tiếc xảy ra đối với con trẻ.

Phía Nam 4 trẻ tử vong, 9.028 ca mắc bệnh tay chân miệng

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Tính đến hết tuần 23.6, toàn khu vực phía Nam ghi nhận 9.028 ca mắc tay chân miệng (TCM), trong đó có 4 ca tử vong, trong đó có 4 ca tử vong với chẩn đoán TCM độ 4 và có xét nghiệm Enterovirus 71 (EV71) dương tính.

4 điểm chính trong phát biểu của ông Putin tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế

Nguyễn Quang (Theo kp.ru) |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có những phát biểu quan trọng liên quan đến lĩnh vực kinh tế, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân Nga, trong phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg 2023 tuần qua.

Cấm dạy thêm, học thêm - vẫn lại là chuyện "cấm" hay "quản"

Hoàng Lâm |

Chuyện dạy thêm, học thêm dịp hè không chỉ làm đau đầu các nhà quản lý mà còn gây nỗi bức xúc trong phụ huynh.

Vừa vào hè, học sinh đã cắp sách đến lớp học thêm kín tuần

Vân Trang |

Quốc Khánh, học sinh lớp 11 tại Thanh Hoá nhẩm tính, em sẽ học thêm Toán và Vật lý vào hè này. Nhiều khả năng, em sẽ học kín cả tuần.

Nghỉ hè: Gửi con về quê, nói không với học thêm

Bạn đọc Nguyễn Đước |

Hiện là thời điểm học sinh các cấp bước vào kỳ nghỉ hè sau hơn chín tháng miệt mài với con chữ, điểm số và chuyện học hành, thi cử ở trường lớp.