Quốc Khánh vừa kết thúc chuyến về Nghệ An thăm quê Bác cùng các bạn học trong lớp. Chuyến tham quan này cũng đánh dấu chấm hết cho kỳ nghỉ hè bởi từ tuần sau, em sẽ bắt đầu với lịch học thêm dày đặc.
"Nhà trường không cho học thêm trên trường nên thầy cô tổ chức các lớp học hè tại nhà. Gần như cả lớp em đều sẽ học. Em đã đăng kí học Toán, Vật lý. Thầy cô chưa chốt lịch cụ thể nhưng khả năng là học từ thứ 2 - thứ 6 như năm ngoái. Thời gian còn lại em sẽ dành cho việc tự học" - nam sinh chia sẻ.
Dù mới nghỉ hè đã phải tất tưởi cắp sách đế lớp học thêm kín tuần, nhưng Quốc Khánh lại tỏ ra vô cùng bình thản bởi em đã quen với việc không có kỳ nghỉ hè.
"Năm học tới, em lên lớp 12 nên hè này học sớm hơn so với mọi năm. Lịch học hè sẽ kéo dài từ giờ đến khi vào năm học" - Quốc Khánh nói.
Nhiều địa phương đã ban hành lệnh cấm các trường tổ chức dạy thêm, học thêm dưới bất kỳ hình thức nào. Nhưng theo nhiều giáo viên, phụ huynh, việc học thêm xuất phát từ chính nhu cầu của phụ huynh nên rất khó để cấm đoán triệt để.
Ngô Vũ Bảo Linh, học sinh lớp 6 Trường THCS Cầu Giấy cũng nói rằng, hè này, em sẽ dành phần lớn thời gian cho việc học thêm thay vì đi chơi, hay tham gia các hoạt động cùng gia đình, người thân.
"Em thấy mình học chưa được tốt lắm, nên muốn dành thời gian cho việc học hè. Khi nào học tốt, sẽ dành thời gian đi chơi" - Bảo Linh nói.
Thực tế, nhiều địa phương như Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Giang đã ra thông báo cấm các trường tổ chức dạy thêm dịp nghỉ hè. Trong khi đó, nhiều bậc phụ huynh lại rốt ráo tìm lớp học hè cho con.
Là phụ huynh có con trong độ tuổi đến trường, chị Vũ Minh Nguyệt (Tranh Trì, Hà Nội) cho rằng, nhiều cha mẹ có nhu cầu, nguyện vọng cho con học thêm vào dịp hè để bổ sung kiến thức. Do đó, rất khó để cấm đoán việc dạy thêm bởi có cung, ắt sẽ có cầu.
"Chỉ nên cấm với những trường hợp giáo viên ép phụ huynh, học sinh đi học thêm" - chị Nguyệt nói.
Còn dưới góc nhìn của nhà giáo, thầy Nguyên Văn Lực, Trường THCS Trịnh Phong (Khánh Hoà) nói rằng, hiện nay, nhiều học sinh đến trường 12 tháng/năm chứ không phải 9 tháng. Các trung tâm, cơ sở dạy thêm mở cửa, hoạt động quanh năm và học sinh gần như không có kỳ nghỉ hè khi.
"Nhiều địa phương đã ban hành lệnh cấm các trường tổ chức dạy thêm, học thêm dưới bất kỳ hình thức nào. Nhưng thực tế, trong nhiều trường hợp, việc học thêm xuất phát từ chính nhu cầu của phụ huynh nên rất khó để cấm đoán triệt để" - thầy Lực nói.
Giáo viên này cho rằng, để quản lí dạy học, học thêm, cần có chế tài cụ thể, thậm chí là quản lí bằng luật pháp.
"Khi dạy thêm được xem là một ngành kinh doanh có điều kiện, hoặc như Trung Quốc, cấm dạy thêm, học thêm trên cả nước thì tình trạng học thêm, dạy thêm, đặc biệt vào dịp hè mới được giải quyết triệt để" - thầy Lực nêu quan điểm.