Đừng để học thêm kỳ nghỉ hè trở thành nỗi sợ của con trẻ

PHƯƠNG THẢO |

Đa số học sinh đều không muốn kỳ nghỉ hè trở thành mùa học thêm sau khi kết thúc một năm học. Nhiều phụ huynh cho rằng, nếu muốn bổ túc kiến thức, kỹ năng cho học sinh trong dịp nghỉ hè, cần phải lắng nghe nguyện vọng của các con trước tiên.

Kỳ nghỉ hè thành mùa học thêm

Lo sợ con quên kiến thức sau thời gian nghỉ hè, không ít phụ huynh đã sớm đăng ký những lớp học thêm, khóa đào tạo kỹ năng mềm, lớp học năng khiếu... Những kỳ nghỉ hè vốn là thời gian nghỉ ngơi, lại trở thành nỗi áp lực của con trẻ.

T.A.Q - học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, Hải Phòng - chia sẻ: “Nghỉ hè em muốn đi đá bóng với các bạn. Đi học dịp nghỉ hè khiến em cảm thấy mệt nhưng không dám nói với bố mẹ".

Tương tự, Vũ Nguyên Bảo - học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Vĩnh Niệm, Hải Phòng - cũng không muốn đi học thêm. Theo Bảo, nghỉ hè năm 2022, em theo học một lớp học vẽ mà mẹ em đã đăng ký từ trước. "Năm nay em đã nói với mẹ là không thích vẽ. Em muốn học bơi cùng bố và chị gái hơn" - Nguyên Bảo nói.

Chị Trịnh Thị Thanh Huyền (SN 1975, phường Vĩnh Niệm, TP.Hải Phòng) là phụ huynh đang có con học lớp 3. Chị cũng biết một số học sinh học cùng lớp con trai chị mệt mỏi vì bố mẹ bắt đi học rất nhiều lớp phụ đạo. Học xong lớp này bố mẹ lập tức chở sang lớp khác để học tiếp, và tất nhiên trong kỳ nghỉ hè cũng vậy.

Câu chuyện của một học sinh cùng lớp con trai khiến chị Huyền không khỏi xót xa. Ảnh: Phương Thảo.
Câu chuyện của một học sinh cùng lớp con trai khiến chị Thanh Huyền không khỏi xót xa. Ảnh: Phương Thảo

Theo chị Huyền, việc phụ huynh đăng ký các khóa học, lớp học thêm cho con trong kỳ nghỉ hè vẫn luôn là vấn đề gây tranh cãi. Sau một năm học, học sinh được nghỉ hè nhưng phụ huynh vẫn rất bận rộn với công việc, ít có thời gian sát sao, chăm sóc con.

Phụ huynh sợ con có thời gian rảnh rỗi sẽ đắm chìm vào thế giới trong điện thoại, ham mê trò chơi điện tử, tiếp xúc với bạn xấu… Hay có phụ huynh cho rằng, con nghỉ học quá lâu sẽ quên kiến thức, không thể theo kịp bạn bè khi vào năm học mới.

Đó là những lý do dẫn đến nhiều bậc phụ huynh cho con đi học thêm, gửi con đến các trại hè để có người trông nom, cũng là để con học thêm được nhiều điều bổ ích. Kỳ nghỉ hè của học sinh lại trở thành mùa học thêm khiến các em cảm thấy chán nản nhưng không dám phản đối vì sợ bố mẹ.

Để con có một kỳ nghỉ ý nghĩa

Cũng là một phụ huynh đang có con học lớp 5 chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè, chị Phạm Thị Hoa (SN 1980, huyện An Dương, TP. Hải Phòng) cho hay, chị vẫn cho con đi học thêm để cháu không quên kiến thức. Tuy nhiên, mỗi tuần chị chỉ cho con đi học 1-2 buổi.

"Ngoài kiến thức sách vở, kỹ năng mềm như giao tiếp cũng rất quan trọng. Nhưng dù hay tham gia các lớp dạy kỹ năng mềm thì cũng đều cần các con tự nguyện, không nên ép quá, nếu con không thích học thì cũng khó tiếp thu" - chị Hoa bày tỏ.

Chị Phạm Ngọc Như Quỳnh (SN 1998) - giáo viên đang công tác tại trường mầm non Miền Trẻ Thơ, TP. Hồ Chí Minh - cho biết: “Có học sinh đã tâm sự với tôi rằng, bố đăng ký lớp học vẽ cho em nhưng em không thích. Em muốn về quê chơi với ông bà, anh chị”.

Chị Quỳnh tổ chức trò chơi cho các bé trong quá trình dạy học. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Chị Như Quỳnh tổ chức trò chơi cho các bé trong quá trình dạy học. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chị Quỳnh ủng hộ việc phụ huynh cho con tham gia các lớp học kỹ năng, bồi dưỡng kiến thức trong thời gian nghỉ hè. Tuy nhiên, việc này cần phải có sự đồng ý của chính các em học sinh.

Nữ giáo viên bày tỏ, phụ huynh cần biết điểm mạnh, điểm yếu của con mình, ngồi xuống lắng nghe lời con nói thay vì áp đặt con theo mong muốn của bản thân.

"Bắt trẻ học quá nhiều trong kỳ nghỉ hè khiến các em không có thời gian nghỉ ngơi. Phụ huynh có thể cho con tham gia các lớp học vừa dạy các con kiến thức vừa tổ chức hoạt động, trò chơi cho các con, hoặc có thể tìm kiếm các lớp học như học làm gốm, làm bánh… để trẻ biết nhiều kỹ năng sống hơn" - chị Quỳnh chia sẻ.

Bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm về vấn đề này bằng cách gửi email về Báo Lao Động: toasoan@laodong.com.vn.

PHƯƠNG THẢO
TIN LIÊN QUAN

Cập nhật lịch nghỉ hè của học sinh trên cả nước năm 2023

Vân Trang |

Lịch nghỉ hè của nhiều tỉnh thành sẽ bắt đầu từ ngày 1.6. Báo Lao Động cập nhật để phụ huynh, học sinh theo dõi.

Giáo viên trường công lập nghỉ hè được hưởng nguyên lương

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email daotu15xxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, giáo viên trường công lập nghỉ hè có được hưởng lương không?

Giáo viên được hưởng nguyên lương trong thời gian nghỉ hè

Hoàng Quang |

Theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc giáo viên phổ thông, được bổ sung bởi Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), thì trong thời gian nghỉ hè, giáo viên được hưởng nguyên lương và phụ cấp (nếu có).

Cận cảnh cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết khi còn 4 ngày nữa đi vào vận hành

DUY TUẤN |

Sau hơn 2 năm triển khai thi công, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài 100,8 km nằm trọn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận sẽ được khánh thành và đưa vào khai thác từ ngày 19.5.2023.

Chở cả "núi hàng" trên xe, tài xế phân trần mình là "tay lái lụa"

Thế Kỷ |

Hà Nội - Hình ảnh những chiếc xe máy chất cả "núi hàng" phía sau đã không còn lạ trên đường phố. Vì quá phổ biến nên hành vi chở hàng hóa cồng kềnh vẫn chưa thể xử lý triệt để.

Nhận diện yếu tố ảnh hưởng mặt bằng lãi suất thời gian tới

TRÍ MINH |

Các chuyên gia kinh tế đánh giá yếu tố ảnh hưởng tới mặt bằng lãi suất thị trường trong thời gian tới sẽ nghiêng nhiều về đánh giá rủi ro của các ngân hàng thương mại trên thị trường bất động sản/trái phiếu doanh nghiệp có hạ nhiệt dần hay không.

Công ty nước sạch Tây Hà Nội nói về việc truy thu hơn 80 triệu tiền nước

KHÁNH AN |

Liên quan đến việc người dân phản ánh bị truy thu hơn 80 triệu đồng tiền nước sạch, Công ty nước sạch Tây Hà Nội đã có những phản hồi về vấn đề này.

Xe chuyên dụng của Cảnh sát giao thông gây tai nạn liên hoàn ở Lai Châu

THANH BÌNH |

Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lai Châu cho biết, trong vụ xe chuyên dụng của CSGT gây tai nạn liên hoàn ngày 15.5, bước đầu xác định lái xe không có nồng độ cồn.

Cập nhật lịch nghỉ hè của học sinh trên cả nước năm 2023

Vân Trang |

Lịch nghỉ hè của nhiều tỉnh thành sẽ bắt đầu từ ngày 1.6. Báo Lao Động cập nhật để phụ huynh, học sinh theo dõi.

Giáo viên trường công lập nghỉ hè được hưởng nguyên lương

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email daotu15xxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, giáo viên trường công lập nghỉ hè có được hưởng lương không?

Giáo viên được hưởng nguyên lương trong thời gian nghỉ hè

Hoàng Quang |

Theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc giáo viên phổ thông, được bổ sung bởi Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), thì trong thời gian nghỉ hè, giáo viên được hưởng nguyên lương và phụ cấp (nếu có).