Lớp xóa mù chữ giữa rừng biên giới của các thầy giáo quân hàm xanh

Hùng Dân |

Sơn La - Khi màn đêm buông xuống, lớp học của các thầy giáo quân hàm xanh thuộc Đồn Biên phòng Mường Lạn lại vang lên tiếng đánh vần của bà con biên giới.

Thầy giáo quân hàm xanh

Bản Pu Hao, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La là một trong những địa phương cực kì khó khăn, bà con chủ yếu là người dân tộc Mông, Thái và đa phần đều mù chữ.

18h30 tối 8.11, PV Báo Lao động theo chân cán bộ Đồn Biên phòng Mường Lạn vượt con đường rừng hơn 10 km từ trung tâm xã Mường Lạn đến Điểm trường Tiểu học Pu Hao, nơi có 17 người dân đang theo học lớp xóa mù chữ.

Đây là lớp học đặc biệt vì toàn nữ theo học ở nhiều độ tuổi khác nhau, thầy giáo đứng lớp là chiến sĩ thuộc Đội Biên phòng Mường Lạn.
Đây là lớp học đặc biệt vì toàn nữ theo học ở nhiều độ tuổi khác nhau, thầy giáo đứng lớp là chiến sĩ thuộc Đội Biên phòng Mường Lạn.

Ghi nhận của PV, lớp học đêm đặc biệt này toàn là nữ giới. Già có, trẻ có, cả màn đêm tĩnh mịch nơi vùng biên giới vang vọng tiếng đánh vần O, A, bập bẹ, lũ trẻ theo mẹ đến lớp ríu rít nô đùa.

Trung úy Vì Văn Liêm (32 tuổi, giáo viên đứng lớp, chiến sỹ của Đồn Biên phòng Mường Lạn) chia sẻ, do người dân ở Pu Hao ban ngày phải lên rẫy bẻ ngô, thả bò nên chỉ có thể học buổi tối từ 19h - 21h.

“Tôi phụ trách tại Trạm kiểm soát Biên phòng Pu Hao, để đến lớp giảng dạy cũng phải di chuyển hơn 2km mới tới nơi, những hôm mưa gió, đường xá bị chia cắt, gần như phải cho học viên nghỉ vì không thể đi lại.

Lớp học ban đầu có 21 học viên, 100% không biết tiếng Việt. Hiện ở lớp đã nghỉ mất 5 người bận việc gia đình. Đặc biệt, vì học viên ở nhiều độ tuổi khác nhau nên nhận thức không đồng đều, gây trở ngại cho công tác giảng dạy.” - Trung úy Liêm nói.

Theo Trung úy Liêm, bà con theo học từ tháng 4.2022, chủ yếu là người Thái, Mông, Khơ Mú... độ tuổi từ 15 đến 40. Đến nay, cơ bản đã có thể viết, nói tiếng việt.

Sau gần 5 tháng theo học tại lớp xóa mù chữ do các thầy giáo quân hàm xanh giảng dạy, nhiều người dân đã biết đọc, viết tiếng việt.
Sau gần 5 tháng theo học tại lớp xóa mù chữ do các thầy giáo quân hàm xanh giảng dạy, nhiều người dân đã biết đọc, viết tiếng việt.

Chị Sồng Thị Nênh (33 tuổi, người Mông, trú bản Pu Hao, xã Mường Lạn tâm sự: “Do từ nhỏ không được đi học, chưa được cầm bút, sách vở nên tham gia lớp xoá mù chữ của thầy bộ đội Biên phòng em rất thích, không bỏ buổi nào.

Vì không biết chữ, con số nên nhiều lúc đi chợ, đi đám cưới mình xấu hổ và ngại lắm. Giờ thì em đã biết tính toán, đánh vần, đọc thuộc các chữ cái, biết viết tên chồng, con mình nữa”.

Xóa mù chữ, nâng cao đời sống người dân

Chị Thào Thị Dai (24 tuổi, người Mông, trú bản Pu Hao, xã Mường Lạn) kể bập bẹ bằng tiếng việt: "Em lấy chồng ở Pu Hao năm 18 tuổi, từ nhỏ không biết chữ. Do ban ngày phải làm nương rẫy, nên buổi tối mới tranh thủ đi học.

Cảm ơn các thầy giáo Biên phòng đã dạy chữ, giúp chúng em biết đọc, viết, tính toán. Em sẽ cố gắng học tập để nói thông, viết thạo về nhà dạy lại cho bố mẹ, chồng con".

Việc xóa mù chữ cho bà con vùng biên sẽ góp phần nâng cao nhận thức, đời sống cho người dân.
Việc xóa mù chữ cho bà con vùng biên sẽ góp phần nâng cao nhận thức, đời sống cho người dân.

Trung tá Vì Văn Chương - Chính trị viên Đồn Biên phòng Mường Lạn cho biết, với mong muốn giúp bà con biết đọc, viết, tính toán, Đồn Biên phòng Mường Lạn đã phối hợp với phòng GDĐT huyện Sốp Cộp mở các lớp học xoá mù chữ trên địa bàn.

Theo Trung tá Chương, đến nay, Đồn Biên phòng Mường Lạn đã tổ chức được 7 lớp, với hơn 150 học viên. Hiện, đơn vị đang mở 2 lớp học xoá mù chữ tại bản Pu Hao và Pá Kạch với tổng số gần 40 học viên.

Giáo viên đứng lớp là cán bộ, chiến sỹ của đơn vị và đã được phòng GDĐT huyện Sốp Cộp tập huấn kỹ năng sư phạm.

“Thông qua lớp học, chúng tôi vừa tổ chức giảng dạy cho đồng bào dân tộc khu vực biên giới làm sao để bà con biết đọc, biết viết, làm những phép tính đơn giản.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để từng bước xoá đói, giảm nghèo. Lồng ghép các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới bà con" - Trung tá Chương nhấn mạnh.

Video: Lớp học đêm của thầy giáo quân hàm xanh ở vùng biên Sơn La
Hùng Dân
TIN LIÊN QUAN

Người thầy giáo truyền lửa khoa học công nghệ cho học sinh

PHONG LINH |

Cần Thơ -  Sau giờ lên lớp, thầy Nguyễn Phúc Thịnh (giáo viên dạy Hóa trường THPT Phan Văn Trị, huyện Phong Điền) lại miệt mài dẫn dắt nhóm học sinh của trường tham gia nghiên cứu khoa học công nghệ. Từ những nỗ lực, nhóm học sinh được thầy Thịnh hướng dẫn đã đạt nhiều giải thưởng cao trong Cuộc thi sáng tạo cho thanh thiếu niên của thành phố.

LD 22060: Xót xa gia cảnh thầy giáo vùng biên gồng gánh nuôi cả gia đình

Hùng Dân - Minh Nguyễn |

Sơn La - Bố mất sớm, mẹ già yếu, một mình thầy giáo gánh vác gia đình 5 người trong căn nhà xập xệ, nguy cơ đổ xuống bất kì lúc nào.

Thầy giáo mầm non gieo mầm xanh trên vùng cao Hòa Bình

Khánh Linh |

Hòa Bình - Vượt qua những định kiến và vất vả đặc thù của giáo viên mầm non, thầy giáo trẻ Bùi Văn Tường vẫn miệt mài gieo yêu thương cho học trò vùng cao.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Người thầy giáo truyền lửa khoa học công nghệ cho học sinh

PHONG LINH |

Cần Thơ -  Sau giờ lên lớp, thầy Nguyễn Phúc Thịnh (giáo viên dạy Hóa trường THPT Phan Văn Trị, huyện Phong Điền) lại miệt mài dẫn dắt nhóm học sinh của trường tham gia nghiên cứu khoa học công nghệ. Từ những nỗ lực, nhóm học sinh được thầy Thịnh hướng dẫn đã đạt nhiều giải thưởng cao trong Cuộc thi sáng tạo cho thanh thiếu niên của thành phố.

LD 22060: Xót xa gia cảnh thầy giáo vùng biên gồng gánh nuôi cả gia đình

Hùng Dân - Minh Nguyễn |

Sơn La - Bố mất sớm, mẹ già yếu, một mình thầy giáo gánh vác gia đình 5 người trong căn nhà xập xệ, nguy cơ đổ xuống bất kì lúc nào.

Thầy giáo mầm non gieo mầm xanh trên vùng cao Hòa Bình

Khánh Linh |

Hòa Bình - Vượt qua những định kiến và vất vả đặc thù của giáo viên mầm non, thầy giáo trẻ Bùi Văn Tường vẫn miệt mài gieo yêu thương cho học trò vùng cao.