Không có chuyện ưu tiên cho con em ngành dầu khí ở Quảng Ngãi vào lớp 1

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Tháng 10.2023, UBND TP Quảng Ngãi nhận được nội dung phản ánh của công dân về việc Trường Tiểu học Trần Phú có vi phạm trong công tác tuyển sinh vào lớp 1. Tuy nhiên, qua kiểm tra, xác minh, ông Trà Thanh Danh - Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi khẳng định, không có tham nhũng trong tuyển sinh ở ngôi trường kể trên.

Theo phản ánh, Trường Tiểu học Trần Phú yêu cầu học sinh được tuyển sinh phải có hộ khẩu tại phường Trần Phú; Trường cũng ưu tiên cho con em của cán bộ ngành dầu khí với lý do các gia đình này có đóng góp nhiều cho địa phương (những trường hợp này chỉ có tạm trú chứ không có hộ khẩu thường trú).

Ngoài ra, công dân cũng phản ánh công tác tuyển sinh không thống nhất số lượng đầu kỳ và cuối kỳ (khi ra thông báo đến khi chốt số lượng tuyển sinh), điều này tạo điều kiện phát sinh tiêu cực. Từ đó, tạo dư luận xã hội về tham nhũng, tiêu cực (có phong bì thì mới được tiếp nhận vào trường) trong công tác tuyển sinh vào lớp 1.

Lãnh đạo TP Quảng Ngãi cho rằng, công dân phản ánh Trường tiểu học Trần Phú ưu tiên cho con em cán bộ ngành dầu khí trong công tác tuyển sinh là chưa đúng. Ảnh: Trường tiểu học Trần Phú
Lãnh đạo TP Quảng Ngãi cho rằng, công dân phản ánh Trường Tiểu học Trần Phú ưu tiên cho con em cán bộ ngành dầu khí trong công tác tuyển sinh là chưa đúng. Ảnh: Trường Tiểu học Trần Phú

Theo ông Trà Thanh Danh, việc công dân cho rằng Trường Tiểu học Trần Phú có vi phạm pháp luật về việc tuyển sinh vào lớp 1 là không có cơ sở. Theo kết quả làm việc với Ban Giám hiệu nhà trường, năm học 2021 - 2022, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn hỗ trợ cho trường xây dựng nhà ăn bán trú với kinh phí 500 triệu đồng. Năm 2023, công ty tiếp tục hỗ trợ 300 triệu đồng để mua sắm trang thiết bị, bếp ăn.

Ông Trà Thanh Danh khẳng định, phản ánh việc ưu tiên cho con em cán bộ ngành dầu khí là chưa đúng, vì thực tế có 10 trường hợp con em cán bộ ngành dầu khí được xét tuyển đợt 2 ngày 9.8.2023 (trường được bổ sung thêm 30 chỉ tiêu), Hội đồng tuyển sinh nhà trường họp bàn, thống nhất phân bổ số lượng cho từng diện và có phương thức xét.

Trong đó, có một số con em của cán bộ ngành dầu khí, có nhà ở, sinh sống lâu dài ở địa phương kết hợp cha, mẹ làm việc tại Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn. Các trường hợp này có hộ khẩu thường trú ngoài tỉnh, các huyện ở xa nhưng mua nhà ở, sống tại địa phương, sống ở khu tập thể thuộc phường Trần Phú lâu dài, có đăng ký tạm trú và hiện đang công tác tại cơ quan đóng trên địa bàn phường. Do đó, nội dung phản ánh của công dân không có cơ sở.

Đối với nội dung phản ánh việc tuyển sinh vào lớp 1 có dư luận xã hội về tham nhũng, tiêu cực, ông Trà Thanh Danh cho biết, qua rà soát chưa phát hiện tiêu cực này. UBND TP Quảng Ngãi cũng không tiếp nhận đơn thư tố cáo, khiếu nại của cá nhân, tổ chức nào về nội dung này.

Ông Trà Thanh Danh cho biết, đã giao Phòng GDĐT TP Quảng Ngãi ban hành văn bản chỉ đạo Trường Tiểu học Trần Phú và các trường thuộc thành phố quản lý rút kinh nghiệm, chấn chỉnh trong công tác tuyển sinh đầu cấp để tránh dư luận xã hội không tốt.

VIÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Hồ sơ kỳ án: Từng có những cái chết ẩn giấu bên trong phong bì

Anh Vũ |

Năm 2001, nước Mỹ đã phải đối diện với một mối đe dọa khủng bố mới: bệnh than. Hàng loạt phong bì thư chứa tác nhân gây bệnh than đã được gửi tới nhiều nơi trên khắp nước Mỹ, khiến FBI đau đầu khi phải giải quyết những vụ kỳ án không nhân chứng.

Cơ chế "xin - cho" là cơ hội dẫn tới đất sống của "văn hoá phong bì"

Nhóm PV |

Trong phiên toà xét xử vụ án "chuyến bay giải cứu", nhiều bị cáo thừa nhận bị vướng vòng lao lý bởi cơ chế “xin - cho, văn hoá phong bì”. PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội - cho rằng, từ cơ chế "xin - cho" là một cơ hội, điều kiện nảy nở để phát sinh "văn hoá phong bì", nhiều cán bộ cũng bị lợi ích chi phối dẫn tới bị sa ngã.

Không phải doanh nghiệp mà cán bộ tha hóa tạo ra "tệ nạn phong bì"

Lê Thanh Phong |

"Qua vụ án này, bị cáo nghĩ rằng doanh nghiệp là nạn nhân của cơ chế xin - cho, nạn nhân của văn hoá phong bì, nạn nhân của thiếu hiểu biết" - bị cáo Lê Hồng Sơn đã trình bày tại phiên tòa chuyến bay giải cứu khi tự bào chữa về hành vi đưa hối lộ.

Tiền điện sẽ rẻ hơn nếu EVN áp dụng giá điện hai thành phần

Cường Ngô |

Bộ Công Thương giao EVN nghiên cứu giá điện hai thành phần theo công suất và điện năng tiêu thụ. Với việc áp dụng thêm thành phần giá công suất sẽ khuyến khích khách hàng sử dụng điện hiệu quả, góp phần nâng cao hệ số phụ tải điện và tiết kiệm được tiền điện.

Công an làm việc với người đàn ông livestream rao bán 7.000 xe tang vật ở TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 19.1, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an Quận 11 đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan vào cuộc, xử lý vụ một người đàn ông livestream trên mạng xã hội rao bán 7.000 xe thanh lý trong bãi xe vi phạm.

Hà Nội có hoàn thành được 404,8km đường sắt đô thị trong 12 năm tới?

Tô Thế |

Theo quy hoạch, TP Hà Nội có 10 tuyến đường sắt đô thị (ĐSĐT) với tổng chiều dài khoảng 417,8km, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 40,5 tỉ USD.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang thăm, tặng quà Tết tại tỉnh Trà Vinh

HOÀNG LỘC |

Ngày 19.1, Đoàn công tác Trung ương do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm Trưởng đoàn cùng Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương đã đến thăm và tặng quà cho người dân, công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Bí thư Hà Nội trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho người tham gia cách mạng từ tháng 8.1945

PHẠM ĐÔNG |

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tặng bà Trương Thị Hồng - người đã tham gia cách mạng từ tháng 8.1945.

Hồ sơ kỳ án: Từng có những cái chết ẩn giấu bên trong phong bì

Anh Vũ |

Năm 2001, nước Mỹ đã phải đối diện với một mối đe dọa khủng bố mới: bệnh than. Hàng loạt phong bì thư chứa tác nhân gây bệnh than đã được gửi tới nhiều nơi trên khắp nước Mỹ, khiến FBI đau đầu khi phải giải quyết những vụ kỳ án không nhân chứng.

Cơ chế "xin - cho" là cơ hội dẫn tới đất sống của "văn hoá phong bì"

Nhóm PV |

Trong phiên toà xét xử vụ án "chuyến bay giải cứu", nhiều bị cáo thừa nhận bị vướng vòng lao lý bởi cơ chế “xin - cho, văn hoá phong bì”. PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội - cho rằng, từ cơ chế "xin - cho" là một cơ hội, điều kiện nảy nở để phát sinh "văn hoá phong bì", nhiều cán bộ cũng bị lợi ích chi phối dẫn tới bị sa ngã.

Không phải doanh nghiệp mà cán bộ tha hóa tạo ra "tệ nạn phong bì"

Lê Thanh Phong |

"Qua vụ án này, bị cáo nghĩ rằng doanh nghiệp là nạn nhân của cơ chế xin - cho, nạn nhân của văn hoá phong bì, nạn nhân của thiếu hiểu biết" - bị cáo Lê Hồng Sơn đã trình bày tại phiên tòa chuyến bay giải cứu khi tự bào chữa về hành vi đưa hối lộ.