Hơn 2.000 sinh viên ở lại Bình Dương ăn Tết để phòng, chống COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tại tỉnh Bình Dương, do xuất hiện ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trong trường đại học nên năm nay khoảng hơn 2.000 sinh viên không về quê để ở lại cùng chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ngày 11.2, Trường Đại học Thủ Dầu Một đã tổ chức trao hơn 460 suất quà (trị giá từ 400.000-500.000 đồng) cho những sinh viên không về quê mà ở lại phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Cường - Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một đã trực tiếp thăm động viên và trao quà cho những sinh viên ở lại Bình Dương ăn Tết. Theo Tiến sĩ Nguyễn Quốc Cường, kết quả đạt được bước đầu trong việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 là có sự chung sức đồng lòng của toàn thể giảng viên và sinh viên nhà trường. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Cường căn dặn sinh viên cần tiếp tục chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Ông Nguyễn Quốc Cường - Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một. Ảnh: Đình Trọng
Tiến sĩ Nguyễn Quốc Cường - Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một. Ảnh: Đình Trọng

Hiện nay, do dịch bệnh, nên có hơn 2.000 sinh viên trong tổng số khoảng 16.000 sinh viên của Đại học Thủ Dầu Một ở lại Bình Dương ăn Tết. Mạnh thường quân, chính quyền địa phương và nhà trường đã tổ chức thường xuyên các đợt trao nhu yếu phẩm để hỗ trợ sinh viên yên tâm phòng, chống dịch bệnh.

Trước đó, ngày 31.1, tỉnh Bình Dương ghi nhận ca nhiễm virus SARS-CoV-2 là nữ sinh viên Đại Học Thủ Dầu Một (bệnh nhân 1843). Ngày 1.2, trường Đại học Thủ Dầu Một cùng nhiều khu vực ở phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một bị phong tỏa cách ly. Sau 9 ngày, đánh giá tình hình dịch bệnh ở đây đã được không chế về cơ bản, tỉnh Bình Dương tiến hành dỡ bỏ phong tỏa cách ly Đại học Thủ Dầu Một và các khu vực xung quanh.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc cường căn dăn sinh viên tiếp tục chủ động phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng. Ảnh: Đình Trọng
Tiến sĩ Nguyễn Quốc cường căn dặn sinh viên tiếp tục chủ động phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng. Ảnh: Đình Trọng

Liên quan đến ca bệnh 1843, hiện còn 354 cán bộ giảng viên và sinh viên của Trường Đại học Thủ Dầu Một đang tiếp tục được cách ly y tế tập trung. Kết quả xét nghiệm đợt đầu tất cả đều âm tính với virus SARS-CoV-2. Ngày 10.2, nhà trường cũng đã đi thăm quà động viên sinh viên nỗ lực cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Trường Đại học Thủ Dầu Một trao quà hỗ trợ những sinh viên ở lại Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Trường Đại học Thủ Dầu Một sau khi dỡ bỏ phong tỏa cách ly. Ảnh: Đình Trọng
Trường Đại học Thủ Dầu Một sau khi dỡ bỏ phong tỏa cách ly. Ảnh: Đình Trọng
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Dỡ phong tỏa cách ly sớm, người dân gói bánh, mua hoa đón Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Khu 11.000 dân ở Bình Dương được dỡ bỏ phong tỏa cách ly sớm hơn dự kiến, người dân vui mừng gói bánh, mua hoa đón Tết.

Những chú trâu "ngộ nghĩnh" chào mừng năm mới ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, mặc dù đã phát hiện 6 ca dương tính với virus SARS CoV-2, nhưng chính quyền Bình Dương vẫn trang hoàng đường phố để tạo cảnh quan vui tươi, giữ sắc xuân. Những chú trâu ''ngộ nghĩnh'' ở đường hoa khiến người dân thích thú.

Dỡ bỏ khu phong tỏa cách ly 11.000 dân ở Bình Dương sớm hơn 7 ngày

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, đúng 0h ngày 10.2, những gác chắn ở khu vực phong tỏa cách ly phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một được gỡ bỏ. Một số người dân, sinh viên, người lao động đi về nhà ngay trong đêm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bình Dương: Dỡ phong tỏa cách ly sớm, người dân gói bánh, mua hoa đón Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Khu 11.000 dân ở Bình Dương được dỡ bỏ phong tỏa cách ly sớm hơn dự kiến, người dân vui mừng gói bánh, mua hoa đón Tết.

Những chú trâu "ngộ nghĩnh" chào mừng năm mới ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, mặc dù đã phát hiện 6 ca dương tính với virus SARS CoV-2, nhưng chính quyền Bình Dương vẫn trang hoàng đường phố để tạo cảnh quan vui tươi, giữ sắc xuân. Những chú trâu ''ngộ nghĩnh'' ở đường hoa khiến người dân thích thú.

Dỡ bỏ khu phong tỏa cách ly 11.000 dân ở Bình Dương sớm hơn 7 ngày

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, đúng 0h ngày 10.2, những gác chắn ở khu vực phong tỏa cách ly phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một được gỡ bỏ. Một số người dân, sinh viên, người lao động đi về nhà ngay trong đêm.