Bình Dương: Khuyến khích người dân ghi chép nhật ký hoạt động trong ngày

BÌNH DƯƠNG |

Ứng phó với COVID-19, tỉnh Bình Dương khuyến khích người dân ghi lại nhật ký hoạt động trong ngày giúp nhanh chóng xác định được lịch trình di chuyển khi có tình huống dịch bệnh xảy ra.

Ngày 8.2, trong bối cảnh đã ghi nhận 6 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 và phải phong tỏa 3 khu vực, tỉnh Bình Dương đã có cuộc họp để bàn giải pháp ứng phó khi có tình huống xảy ra tiếp theo.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Hoàng Thao - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương biểu dương tinh thần, trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị và ý thức phòng, chống dịch của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Nguyễn Hoàng Thao, kết quả phòng chống, dịch hiện nay của tỉnh là rất khả quan, tuy nhiên, người dân không được chủ quan lơ là trước làn sóng dịch bệnh mới hiện nay.

Cần tiến hành khử khuẩn ở những nơi tập trung đông người, tăng cường lực lượng công an trong khai thác, truy vết các trường hợp F1.

Ông Nguyễn Hoàng Thao - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khuyến khích người dân ghi nhật ký hoạt động mỗi ngày. Ảnh: Đình Trọng
Ông Nguyễn Hoàng Thao - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khuyến khích người dân ghi nhật ký hoạt động mỗi ngày. Ảnh: Đình Trọng

Ông Nguyễn Hoàng Thao yêu cầu ngành Y tế nhanh chóng có kịch bản ứng phó với dịch bệnh COVID-19, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống dịch xảy ra tiếp theo. Đẩy mạnh công tác truyền thông, nhất là về lịch trình di chuyển của các trường hợp F0, F1 để người dân nắm được thông tin, chủ động liên hệ khai báo ý tế.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng gợi ý, cần truyền thông để khuyến khích mọi người dân ghi lại nhật ký hoạt động trong ngày giúp nhanh chóng xác định được lịch trình di chuyển khi có tình huống dịch bệnh xảy ra.

Ông Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở Y tỉnh cho biết, đến thời điểm này, các trường hợp F1, F2 của các bệnh nhân bệnh nhân 1801, 1843, 1886, 1887 đều có kết quả âm tính.

Về cơ bản điểm dịch tại ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo đã được khoanh vùng dập dịch và khống chế nên khả năng lây lan ra cộng đồng rất thấp.

Ông Nguyễn Hoàng Thao - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương thăm khu phong tỏa cách ly vào ngày 6.2. Video: Xuân Thi

Đến nay, ngành Y tế của Bình Dương đã hoàn thành lấy mẫu sàng lọc 1.502 công nhân của 46 công ty tại các khu công nghiệp; 877 người dân khu vực Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo; 272 người dân và sinh viên (khu vực bị phong tỏa thuộc phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một). Kết quả xét nghiệm đều âm tính.

Đối với điểm dịch tại chung cư Ehome 4 (phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An), bệnh nhân 1980 có lịch trình di chuyển nhiều nơi. Qua trích xuất camera, ngành Y tế đã truy vết xác định được 47 trường hợp F1, kết quả xét nghiệm đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

BÌNH DƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: 47 trường hợp F1 của bệnh nhân 1980 đều âm tính

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, 47 trường hợp F1 của bệnh nhân 1980, là nhân viên bán gạo ở chung cư Ehome 4 đều có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Bình Dương: 600 người lao động xúc động khi nhận hỗ trợ từ Công đoàn

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, một công ty có khoảng 600 công nhân với việc làm bấp bênh, thu nhập giảm sút được tổ chức Công đoàn trao hỗ trợ để có thêm chi phí trang trải ngày Tết.

Doanh nghiệp cùng LĐLĐ Bình Dương chăm lo tết cho CNLĐ không về quê

ĐÌNH TRỌNG |

Hưởng ứng lời kêu gọi, nhiều doanh nghiệp đã đến Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương quyên góp để cùng chung tay hỗ trợ công nhân lao động khó khăn ở lại Bình Dương ăn Tết.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bình Dương: 47 trường hợp F1 của bệnh nhân 1980 đều âm tính

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, 47 trường hợp F1 của bệnh nhân 1980, là nhân viên bán gạo ở chung cư Ehome 4 đều có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Bình Dương: 600 người lao động xúc động khi nhận hỗ trợ từ Công đoàn

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, một công ty có khoảng 600 công nhân với việc làm bấp bênh, thu nhập giảm sút được tổ chức Công đoàn trao hỗ trợ để có thêm chi phí trang trải ngày Tết.

Doanh nghiệp cùng LĐLĐ Bình Dương chăm lo tết cho CNLĐ không về quê

ĐÌNH TRỌNG |

Hưởng ứng lời kêu gọi, nhiều doanh nghiệp đã đến Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương quyên góp để cùng chung tay hỗ trợ công nhân lao động khó khăn ở lại Bình Dương ăn Tết.