Khu 11.000 dân ở Bình Dương được dỡ bỏ phong tỏa cách ly sớm hơn dự kiến, người dân vui mừng gói bánh, mua hoa đón Tết.
Ngày 29 Tết (10.2) không khí Tết ở khu vực Đại học Thủ Dầu Một và phường Phú Hòa (Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) trở nên rộn ràng hơn sau khi được dỡ bỏ phong tỏa cách ly lúc 0h đêm qua.
Ghi nhận, sáng 29 Tết, tất cả các gác chắn, lều bạt ở đầu đường Trần Văn Ơn, Lê Hồng Phong đã được gỡ bỏ. Người bên trong và bên ngoài ra vào trở lại bình thường.
Không khí bên trong khu vực từng bị phong tỏa cách ly nay trở nên nhộn nhịp, vui tươi hơn. Cổng trường Đại học Thủ Dầu Một (nơi ca bệnh 1843 học tập) đã được mở rộng, cán bộ, giảng viên trở lại trường. Hiệu trưởng tặng quà tết cho cán bộ giảng viên và những chậu hoa cũng được đem vào để trang trí không gian Tết ở trường học.
Khoảng 1.000 sinh viên và hàng ngàn lao động ở trọ khu vực xung quanh vui mừng trước tin dỡ bỏ phong tỏa cách ly. Những sinh viên ở trong tỉnh Bình Dương và các tỉnh lân cận đã ra bắt xe để về nhà đón Tết cùng gia đình.
Tại các khu phố ở phường Phú Hòa (gần Đại học Thủ Dầu Một, nơi ca bệnh ở trọ và di chuyển), người dân đã ra ngoài sắm sửa đồ Tết. Có hộ dân còn kịp mua gạo, thịt, lá để gói bánh chưng bánh tét và mua hoa quả đón Tết.
Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, việc dỡ bỏ dựa trên báo cáo đánh giá kết quả xử lý điểm dịch COVID-19 của Sở Y tế Bình Dương. Ổ dịch tại phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một về cơ bản đã được khống chế.
Bà Nguyễn Thu Cúc - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một vẫn yêu cầu người dân tại khu vực này cam kết theo dõi sức khỏe hàng ngày và khai báo y tế nếu có các dấu hiệu về dịch bệnh; Ghi nhật ký hoạt động hàng ngày, thực hiện nguyên tắc 5K trong phòng, chống dịch COVID-19.

