Chiều ngày 9.2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, đến sáng cùng ngày, Bình Dương không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.
Liên qua đến điểm xảy ra dịch bệnh tại TP.Hồ Chí Minh, đã phát hiện được 5 trường hợp F1 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Các trường hợp F1 phát hiện được đều đưa vào cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm, có 1 trường hợp đã âm tính, còn 4 trường hợp chờ kết quả.
Đối với các bệnh nhân 1980 ở chung cư Ehome 4, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An (em trai của bệnh nhân 1979), phát hiện ra 56 trường hợp tiếp xúc gần (Thủ Dầu Một 3; Thuận An 25; Dĩ An 16; Tân Uyên 3; Phú Giáo 1; Bến Cát 7, Bắc Tân Uyên 1).
Tất cả 56 trường hợp này đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 và đang được cách ly tập trung.
Số trường hợp F2 của bệnh nhân 1980 điều tra được là 239 trường hợp (Thuận An 59; Dĩ An 109; Thủ Dầu Một 4; Bắc Tân Uyên 15; Phú Giáo 2; Tân Uyên 9, Bến Cát 41). Các trường hợp F2 được cách ly tại nhà, nơi cư trú.
Tính đến thời điểm này, Bình Dương có 6 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, trong đó 4 ca (bệnh nhân 1801, 1886, 1887, 1957) liên quan đến ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo; 1 ca (bệnh nhân 1843) là sinh viên Đại học Thủ Dầu Một; 1 ca (bệnh nhân 1980) là nhân viên bán gạo ở chung cư Ehome 4, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An.