Học sinh TPHCM mong ngóng lịch thi vào lớp 10

Thiều Trang |

TPHCM thực hiện giãn cách xã hội thêm 2 tuần khiến kỳ thi tuyển sinh lớp 10 với hơn 83.324 thí sinh phải hoãn và chưa có phương án cụ thể. Điều này khiến nhiều học sinh và phụ huynh rơi vào trạng thái lo lắng và mong ngóng lịch thi từng ngày.

Gặp khó khi tổ chức kỳ thi vào lớp 10

Trước đó, trong cuộc họp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM đã đề xuất lịch thi tuyển sinh lớp 10 vào ngày 25.6 nhưng không khả thi. Lý do là TPHCM tiếp tục thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15 thêm 2 tuần.

Tại cuộc họp, ông Dương Trí Dũng - Phó Giám đốc Sở GDĐT - cho biết, toàn thành phố hiện có hơn 7.000 cơ sở giáo dục. Các cơ sở này đã thành lập được 9.311 tổ phòng, chống COVID-19 tại các đơn vị trường học để chủ động thực hiện công tác theo dõi, giám sát công tác phòng chống dịch theo chỉ đạo chung.

Ông Dũng cũng cho biết, theo kế hoạch ban đầu, kỳ thi vào lớp 10 sẽ được tổ chức vào hai ngày 2-3.6 nhưng do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sở quyết định tạm hoãn theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân TPHCM và dự kiến tổ chức trước 25.6, để không trùng với thời điểm thi Tốt nghiệp THPT (ngày 7-9.7).

Tuy nhiên, với tình hình dịch bệnh hiện nay, kỳ thi sẽ rất khó có thể tổ chức trước 25.6. Vì vậy, Sở GDĐT TPHCM đã tiến hành hủy toàn bộ nội dung đề thi và giải phóng hội đồng sao y đề thi để chuẩn bị lại. Như vậy, ngành giáo dục thành phố đang đứng trước áp lực phải tổ chức kỳ thi này trước kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Học sinh áp lực, mong nhanh đến ngày thi

Trước thông tin Sở GDĐT phải hủy đề thi vào lớp 10 đồng thời giải phóng hội đồng sao y đề thi do TPHCM giãn cách thêm 2 tuần, nhiều học sinh, phụ huynh bày tỏ sự lo lắng, nóng lòng mong lịch thi.

Em Thái Huỳnh Đăng Quang, học sinh lớp 9, Trường THCS Trần Văn Ơn (Quận 1) đang bắt đầu cảm thấy lo lắng và "đứng ngồi không yên" vì không rõ thời điểm thi. Đăng Quang lo rằng, kỳ thi không thể diễn ra và phải tổ chức xét tuyển.

"Trước đó, em đã chuẩn bị rất tốt cho kỳ thi, nhưng do dịch bệnh nên lịch cứ lùi mãi, không biết đến bao giờ chúng em mới được thi.

Em rất lo lắng vì sợ phải xét tuyển theo điểm học bạ. Điểm cả năm lớp 9 của em không được tốt. Vì vậy, em muốn nhanh chóng hết dịch để kỳ thi tuyển sinh được tổ chức" - Đăng Quang bày tỏ.

Còn em Nguyễn Thanh Tâm, học sinh lớp 9, Trường THCS Colette (Quận 3) cho biết, bản thân em lo lắng về dịch nhiều hơn, sợ mỗi ngày thêm nhiều người nhiễm bệnh, kỳ thi cứ thế kéo dài không đến ngày thi.

"TPHCM đang thực hiện giãn cách, chúng em tiếp tục lùi lịch thi và chưa biết phải lùi đến bao giờ. Thấy các bạn ở nơi khác thi xong được nghỉ ngơi, thư giãn, em cũng khá nóng lòng. Em chỉ mong dịch được kiểm soát, ít ca nhiễm mới để chúng em sớm biết lịch thi" - Thanh Tâm tâm sự.

Nỗi lo lắng, mong ngóng không chỉ đến từ học sinh mà còn là tâm trạng chung của hầu hết phụ huynh khi kỳ thi năm nay bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID-19. Tuy nhiên, những lời động viên từ phía cha mẹ cũng giúp giảm bớt sự căng thẳng cho các em.

Chị Lê Thị Mai (trú tại Phường 4, Quận 5) cho biết, con trai mình có nguyện vọng thi vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong nên rất hiểu tâm trạng của học sinh hiện nay. Chị Mai cho hay, nhìn con học online vất vả nhưng chỉ biết động viên, an ủi con cố gắng.

"Là cha mẹ, ai cũng mong muốn con đạt kết quả tốt trong kỳ thi. Lo lắm, ngóng lịch thi lắm nhưng phải bình tĩnh để con giảm bớt áp lực. Các con hiện rất lo lắng, nên phụ huynh hãy đồng hành cùng con, chăm lo cho bữa ăn giấc ngủ của con, cùng con luyện tập thể thao để bớt căng thẳng. Đồng thời, hạn chế ra ngoài và giữ sức khỏe tốt, chuẩn bị sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng" - chị Mai chia sẻ.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

TPHCM chưa "chốt" phương án thi lớp 10, tiến hành huỷ toàn bộ đề thi cũ

Huyên Nguyễn |

Sở GDĐT TPHCM đề xuất thi lớp 10 ngày 25.6 nhưng không khả thi. TPHCM tiếp tục thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15 thêm 2 tuần, vì thế, kế hoạch thi lớp 10 hiện chưa được quyết định.

TPHCM yêu cầu các trường tư không tăng học phí, khoản thu năm học mới

HUYÊN NGUYỄN |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM yêu cầu các trường ngoài công lập thực hiện ổn định mức thu học phí và các khoản thu khác năm học 2021-2022.

Trường học tại TPHCM liên tiếp có ca mắc COVID-19, nhiều người đi cách ly

HUYÊN NGUYỄN |

Thêm nhiều ca mắc COVID-19 liên quan đến các trường học trên địa bàn TPHCM, nơi tạm dừng hoạt động, nơi cả trăm người cách ly.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

TPHCM chưa "chốt" phương án thi lớp 10, tiến hành huỷ toàn bộ đề thi cũ

Huyên Nguyễn |

Sở GDĐT TPHCM đề xuất thi lớp 10 ngày 25.6 nhưng không khả thi. TPHCM tiếp tục thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15 thêm 2 tuần, vì thế, kế hoạch thi lớp 10 hiện chưa được quyết định.

TPHCM yêu cầu các trường tư không tăng học phí, khoản thu năm học mới

HUYÊN NGUYỄN |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM yêu cầu các trường ngoài công lập thực hiện ổn định mức thu học phí và các khoản thu khác năm học 2021-2022.

Trường học tại TPHCM liên tiếp có ca mắc COVID-19, nhiều người đi cách ly

HUYÊN NGUYỄN |

Thêm nhiều ca mắc COVID-19 liên quan đến các trường học trên địa bàn TPHCM, nơi tạm dừng hoạt động, nơi cả trăm người cách ly.