TPHCM yêu cầu các trường tư không tăng học phí, khoản thu năm học mới

HUYÊN NGUYỄN |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM yêu cầu các trường ngoài công lập thực hiện ổn định mức thu học phí và các khoản thu khác năm học 2021-2022.

Ngày 11.6, Sở GDĐT TPHCM có công văn về việc thực hiện ổn định mức thu học phí và các khoản thu khác năm học 2021-2022 của các cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài công lập trên địa bàn Thành phố.

Theo Sở GDĐT, sở ra văn bản này căn cứ các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố về ổn định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, trong đó có việc điều hành giá trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Tình hình dịch bệnh đang diễn ra hết sức phức tạp làm ảnh hưởng lớn đến đời sống và thu nhập của phần lớn người dân trên địa bàn, cần ổn định và chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng tài chính với phụ huynh, học sinh và người dân do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Văn bản gửi các đơn vị ngoài công lập của sở yêu cầu các trường cân nhắc tình hình và cố gắng giữ nguyên mức học phí, các khoản thu khác trong năm học 2021-2022 ổn định, không tăng so với năm học 2020-2021.

Ngoài ra, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc bỏ học, chuyển trường do không đủ điều kiện đóng học phí, sở lưu ý các đơn vị cần huy động các nguồn lực dự phòng, tài trợ, vận động nếu có để hỗ trợ học phí cho học sinh mà gia đình gặp khó khăn kinh tế trong thời gian vừa qua để ổn định việc học tập và sinh hoạt của học sinh.

Văn bản trên cũng ghi rõ: "Đây là lúc cần thiết cần có sự đồng hành, chia sẻ của các đơn vị giáo dục ngoài công lập đối với các phụ huynh học sinh gặp khó khăn trong điều kiện dịch bệnh đang diễn ra chưa có tiền lệ trong thời gian qua. Không để phát sinh, tranh chấp, khiếu nại làm ảnh hưởng đến môi trường giáo dục".

Bên cạnh đó, Sở GDĐT cũng thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Bộ GDĐT tại công văn số 1505 ngày 16.4.2021 về đề nghị chỉ đạo và quán triệt thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2020-2021; 2021-2022 và công tác chỉ đạo điều hành giá.

Trong đó nêu, đối với năm học 2021-2022: Theo quy định, nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2.10.2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ học phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 sẽ hết hiệu lực sau khi kết thúc năm học 2020-2021.

Thời gian qua, Bộ GDĐT đã phối hợp với các bộ ngành, địa phương xây dựng nghị định thay thế nghị định số 86/2015/NĐ-CP để áp dụng từ năm học 2021-2022 và hiện nay đã trình Chính phủ để xem xét, phê duyệt.

Để chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng tài chính với phụ huynh, học sinh và người dân do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và các đợt thiên tai bão lũ ở nhiều địa phương trong thời gian vừa qua, Bộ GDĐT đã lấy ý kiến các bộ ngành, các địa phương về dự thảo nghị định và báo cáo Chính phủ xem xét cho phép giữ nguyên mức học phí của năm học 2021-2022 ổn định không tăng so với năm học 2020-2021...".

Thời gian gần đây, nhiều trường quốc tế trên địa bàn TPHCM thông báo tăng học phí năm học mới gây bức xúc trong người dân.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Hướng dẫn mới về mức thu học phí trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

QUỲNH CHI |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa có hướng dẫn mới về mức thu học phí trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (GDNN) năm học 2021-2022.

Các trường đại học có được phép thu tạm ứng học phí hay không?

Huyên Nguyễn |

Luật sư Nguyễn Thị Kim Phụng cho biết việc dạy học theo học chế tín chỉ, Nhà nước không quy định về thời điểm, thời hạn thu học phí mà việc này do các trường quy định. Tuy nhiên, các quy định cũng cần phù hợp với điều kiện của sinh viên.

Lãnh đạo Học viện Báo chí lý giải việc lùi thu học phí sau tranh cãi

Tường Vân |

Lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền lên tiếng về thông báo tạm thu học phí gây xôn xao dư luận trong những ngày qua.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hướng dẫn mới về mức thu học phí trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

QUỲNH CHI |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa có hướng dẫn mới về mức thu học phí trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (GDNN) năm học 2021-2022.

Các trường đại học có được phép thu tạm ứng học phí hay không?

Huyên Nguyễn |

Luật sư Nguyễn Thị Kim Phụng cho biết việc dạy học theo học chế tín chỉ, Nhà nước không quy định về thời điểm, thời hạn thu học phí mà việc này do các trường quy định. Tuy nhiên, các quy định cũng cần phù hợp với điều kiện của sinh viên.

Lãnh đạo Học viện Báo chí lý giải việc lùi thu học phí sau tranh cãi

Tường Vân |

Lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền lên tiếng về thông báo tạm thu học phí gây xôn xao dư luận trong những ngày qua.