Trường học tại TPHCM liên tiếp có ca mắc COVID-19, nhiều người đi cách ly

HUYÊN NGUYỄN |

Thêm nhiều ca mắc COVID-19 liên quan đến các trường học trên địa bàn TPHCM, nơi tạm dừng hoạt động, nơi cả trăm người cách ly.

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM

Ngày 2.6, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM cho biết đang khẩn trương phối hợp với cơ quan y tế truy vết những người tiếp xúc với sinh viên của trường được xác nhận mắc COVID-19 lúc ở tỉnh Long An.

Trong thông báo khẩn ngày 1.6, Ban giám hiệu Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM đề nghị giảng viên, sinh viên đã tiếp xúc với một sinh viên của trường mắc COVID-19 trong thời gian từ ngày 23-25.5 phải liên hệ ngay với cơ sở y tế địa phương để được hướng dẫn thực hiện khai báo y tế.

Cụ thể, sinh viên Đ.H.Đ.P mắc COVID-19 (bệnh nhân 7445) học tại khoa Công nghệ thông tin của trường và thường trú tại xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Theo thông tin do gia đình cung cấp, sinh viên mắc COVID-19 đi về giữa TPHCM và nhà ở tỉnh Long An từ ngày 23.5-25.5. Trong khi đó, trường đã chuyển sang hình thức học trực tuyến kể từ ngày 10.5.

Theo thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), vào ngày 23.5, sinh viên P sau khi đi từ TPHCM về nhà ở Long An, có bị ướt mưa, cảm thấy mệt mỏi, ớn lạnh, sau đó đau nhức cơ, đau họng và ho khan. Bệnh nhân 7445 sử dụng thuốc mua tại nhà thuốc tây và lúc đó triệu chứng diễn tiến nhẹ, không tăng thêm.

Đến ngày thứ 8 kể từ khi có triệu chứng, bệnh nhân khó thở tăng dần và được người nhà đưa đến khám tại Trung tâm y tế huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Tại đây, bệnh nhân được khám sàng lọc, có yếu tố nghi ngờ COVID-19 và diễn tiến nặng nên được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Long An, được làm test nhanh và PCR cho kết quả dương tính với COVID-19.

Sau đó, bệnh nhân 7445 được chuyển từ Bệnh viện đa khoa Long An lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (TPHCM) vào lúc 4 giờ ngày 1.6 trong tình trạng khá nặng. Cha và anh trai của bệnh nhân 7445 cũng được xác định dương tính với COVID-19.

Trường Quốc tế Việt Úc (VAS)

Một giáo viên nước ngoài đang giảng dạy tại Trường Quốc tế Việt Úc đã được xác định mắc COVID-19. Người này giảng dạy chương trình Cambridge tại cơ sở 3/2 (quận 10, TPHCM) và ở cùng tầng tại tòa nhà Riviera Point (quận 7) với ca nhiễm được công bố ngày 29.5.

Đại diện nhà trường giải thích trường đã chuyển hoạt động dạy học sang hình thức trực tuyến từ ngày 10.5. Tuy nhiên, trong các ngày 19.5, 21.5 và 26.5, kỳ thi chứng chỉ trung học đại cương quốc tế (IGCSE) diễn ra tại cơ sở 3/2 của trường theo lịch của Hội đồng khảo thí quốc tế Đại học Cambridge.

Giáo viên mắc COVID-19 có làm nhiệm vụ coi thi ngày 19.5 nên tiếp xúc học sinh và đồng nghiệp. Trong thời gian coi thi, giáo viên này không đeo khẩu trang nghiêm ngặt.

Phía nhà trường cho biết đang làm việc với cơ quan chức năng để có thể sắp xếp cho học sinh thuộc diện F1 cách ly tại khách sạn. Nhà trường sẽ chi trả toàn bộ chi phí cách ly, ngoại trừ chi phí cá nhân phát sinh.

Trường Mầm non Kid Town (quận 12)

Tại Trường Mầm non Kid Town, một giáo viên là thành viên nhóm truyền giáo Phục Hưng đã dương tính với COVID-19. Sau đó, phát hiện thêm 5 trường hợp. Chùm bệnh này đã lây lan ra các tỉnh như Bạc Liêu, Đắk Lắk, Long An…

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Nóng Sài Gòn: Bác bỏ thông tin nam sinh 22 tuổi tử vong vì COVID-19

THANH VŨ - HOÀI ANH |

TPHCM bác bỏ thông tin nam sinh 22 tuổi tử vong vì COVID-19; Số ca COVID-19 liên quan nhóm truyền giáo Phục Hưng có thể lên 500 người;... là những thông tin đáng chú ý nhất trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 1.6.

TPHCM: Nhà Bè phát hiện 1 ca nghi mắc COVID-19, đồng nghiệp của BN7432

Thanh Chân |

Chiều 1.6, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM, cho hay huyện Nhà Bè phát hiện 1 ca nghi mắc COVID-19 là đồng nghiệp của BN7432

Số ca COVID-19 liên quan nhóm truyền giáo Phục Hưng có thể lên 500 người

HUYÊN NGUYỄN |

Từ 18 giờ tối hôm qua (ngày 31.5) đến sáng nay, TPHCM phát hiện thêm 11 ca nghi nhiễm COVID-19 liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng. Số ca mắc đang tăng lên, có thể lên tới 500 người.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Nóng Sài Gòn: Bác bỏ thông tin nam sinh 22 tuổi tử vong vì COVID-19

THANH VŨ - HOÀI ANH |

TPHCM bác bỏ thông tin nam sinh 22 tuổi tử vong vì COVID-19; Số ca COVID-19 liên quan nhóm truyền giáo Phục Hưng có thể lên 500 người;... là những thông tin đáng chú ý nhất trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 1.6.

TPHCM: Nhà Bè phát hiện 1 ca nghi mắc COVID-19, đồng nghiệp của BN7432

Thanh Chân |

Chiều 1.6, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM, cho hay huyện Nhà Bè phát hiện 1 ca nghi mắc COVID-19 là đồng nghiệp của BN7432

Số ca COVID-19 liên quan nhóm truyền giáo Phục Hưng có thể lên 500 người

HUYÊN NGUYỄN |

Từ 18 giờ tối hôm qua (ngày 31.5) đến sáng nay, TPHCM phát hiện thêm 11 ca nghi nhiễm COVID-19 liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng. Số ca mắc đang tăng lên, có thể lên tới 500 người.