Hà Nội "chốt" không tăng học phí năm học 2020-2021

Nguyễn Hà - Trần Vương |

Học phí năm học 2020-2021 ở Hà Nội sẽ được giữ nguyên như năm học 2019-2020.

Sáng 7.7, tại kỳ họp 15 HĐND Thành phố Hà Nội, ông Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã trình bày Tờ trình đề nghị HĐND Thành phố xem xét Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của Thành phố và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2020-2021.

Theo đó, năm học 2019-2020 do tác động bởi dịch COVID-19 học sinh phải nghỉ học dẫn đến tổng số thu từ học phí dự kiến không đạt so với dự toán thu. Mặt khác do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tình trạng lao động thiếu việc làm, không có việc làm và mất việc ở một số khu vực gia tăng, thu nhập của người của người lao động giảm mạnh khiến khả năng đóng góp của một bộ phận cha mẹ học sinh gặp nhiều khó khăn.

UBND Thành phố đề xuất mức thu học phí năm học 2020-2021 giữ nguyên như năm học trước. Điều này phù hợp khả năng chi trả của người dân Thành phố nhằm chia sẻ khó khăn với cha mẹ học sinh và phù hợp với các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với người lao động do chịu sự tác động, ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Cụ thể, nhà trẻ, mẫu giáo (không bao gồm trẻ em mầm non 5 tuổi), THPT, Giáo dục thường xuyên cấp THPT, mức cao nhất với học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành thị (các phường, thị trấn) là 217.000 đồng/tháng, thấp nhất với học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã miền núi là 24.000 đồng/tháng.

Với trẻ em mầm non 5 tuổi, THCS, Giáo dục thường xuyên cấp THCS theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành thị (các phường, thị trấn) là 155.000 đồng/tháng, thấp nhất với học sinh trên địa bàn các xã miền núi là 19.000 đồng/tháng.

Mức thu học phí năm học 2020-2021 giữ nguyên như năm học trước.
Mức thu học phí năm học 2020-2021 giữ nguyên như năm học trước.

Tổng số thu học phí theo mức thu đề xuất dự kiến là 1.135,975 tỉ đồng. Tiền thu học phí chiếm tỷ lệ 12,1% trong tổng số chi (ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu học phí). Nguồn kinh phí chi thường xuyên cho giáo dục và giáo dục phổ thông công lập chủ yếu từ ngân sách nhà nước.

Do không tăng học phí ở các cấp học theo lộ trình nên ngân sách Thành phố phải đảm bảo tương ứng khoảng gần 199 tỉ đồng.

Các đối tượng học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh diện chính sách không bị ảnh hưởng vì các đối tượng này đã được hưởng chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định. Kinh phí thực hiện chế độ miễn giảm học phí khoảng 20,533 tỉ đồng.

Đối với học phí với Trường trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2020-2021 cũng được Thành phố đề xuất mức thu phí được giữ nguyên để đảm bảo phù hợp với thu nhập, khả năng đóng góp của người học. Theo tính toán mức thu học phí này vẫn đảm bảo các chi phí cho hoạt động của nhà trường.

92/92 đại biểu có mặt đã thống nhất thông qua Nghị quyết.

Nguyễn Hà - Trần Vương
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội dự kiến có tăng mức học phí năm học 2020-2021?

Nguyễn Hà |

Hà Nội dự kiến giữ nguyên mức học phí năm học 2020-2021 như trước trong bối cảnh dịch COVID-19 có tác động đến đời sống xã hội.

Phản đối học phí trong dịch COVID-19: Trường Việt Úc từ chối nhận học sinh

HUYÊN NGUYỄN |

Nhiều phụ huynh Trường Dân lập quốc tế Việt Úc tham gia phản đối chính sách thu học phí trong mùa dịch COVID-19 lại tiếp tục bất ngờ khi nhận được thông báo "không thể tiếp nhận" học sinh tiếp tục theo học tại trường trong năm học tới.

Giáo viên được miễn học phí, hưởng nguyên lương khi nâng chuẩn trình độ

Bích Hà |

Giáo viên sẽ được hỗ trợ tiền đóng học phí và được hưởng 100% lương, các chế độ, phụ cấp theo quy định của pháp luật khi thực hiện đào tạo nâng chuẩn trình độ.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hà Nội dự kiến có tăng mức học phí năm học 2020-2021?

Nguyễn Hà |

Hà Nội dự kiến giữ nguyên mức học phí năm học 2020-2021 như trước trong bối cảnh dịch COVID-19 có tác động đến đời sống xã hội.

Phản đối học phí trong dịch COVID-19: Trường Việt Úc từ chối nhận học sinh

HUYÊN NGUYỄN |

Nhiều phụ huynh Trường Dân lập quốc tế Việt Úc tham gia phản đối chính sách thu học phí trong mùa dịch COVID-19 lại tiếp tục bất ngờ khi nhận được thông báo "không thể tiếp nhận" học sinh tiếp tục theo học tại trường trong năm học tới.

Giáo viên được miễn học phí, hưởng nguyên lương khi nâng chuẩn trình độ

Bích Hà |

Giáo viên sẽ được hỗ trợ tiền đóng học phí và được hưởng 100% lương, các chế độ, phụ cấp theo quy định của pháp luật khi thực hiện đào tạo nâng chuẩn trình độ.