Giám đốc Sở Nội vụ bị tố cáo, Chủ tịch tỉnh chỉ đạo xác minh

YẾN THANH |

Liên quan tới thông tin nguyên Trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo (GD&ĐT) huyện Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi) tố cáo Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh có hành vi “trả đũa” trong vụ “gửi gắm” người thân trong kỳ thi tuyển viên chức giáo viên, Chủ tịch UBND tỉnh đã chính thức có văn bản chỉ đạo làm rõ sự việc.

Chiều 11.3, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi thông tin, ông Trần Ngọc Căng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - vừa có Công văn số 1061/UBND-NC về việc xác minh thông tin ông Trần Minh Điệp - Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy Trà Bồng, nguyên Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Trà Bồng - tố cáo Giám đốc Sở Nội vụ có hành vi trù dập ông này.

Công văn ghi rõ: UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban nội chính Tỉnh ủy, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thành lập Tổ công tác xác minh làm rõ nội dung để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý theo quy định.

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng chỉ đạo điều tra xác minh.
Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng chỉ đạo điều tra xác minh.

Liên quan tới vụ việc này, ông Trần Minh Điệp - Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy Trà Bồng, nguyên Trưởng Phòng GDĐT huyện Trà Bồng - cho biết, trong kỳ thi tuyển viên chức giáo viên năm 2017-2018 do huyện Trà Bồng tổ chức, ông Đoàn Dụng - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi có “gửi gắm” một thí sinh cho ông Điệp để nhờ “chạy” vượt qua kỳ thi.

Trước lời nhờ vả này, bản thân ông Điệp thấy áp lực vì đó là lời “gửi gắm” của cấp trên. Tuy vậy, ông Điệp từ chối và dẫn tới thí sinh đó bị trượt do không đủ điểm.

“Sau khi kỳ thi kết thúc, Sở Nội vụ kiểm tra và phát hiện hội đồng thi có nhiều sai phạm. Điều vô lý là những sai phạm này không thuộc về cá nhân tôi nhưng tôi lại bị đề xuất kỷ luật nặng như vậy” - ông Điệp giãi bày.

Ngoài ra, ông Điệp cũng cho biết thêm: Lý do Sở Nội vụ Quảng Ngãi đưa ra để kỷ luật là vì không thực hiện đúng quy định cách ly, bảo mật thông tin trong quá trình tổ chức thi.

Ông Trần Minh Điệp - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện Ủy Trà Bồng.
Ông Trần Minh Điệp - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện Ủy Trà Bồng.

Tuy nhiên, ông Điệp khẳng định có đảm bảo bảo mật thông tin; trong thời gian cách ly, ông Điệp có xin ra ngoài và có sự giám sát của lực lượng công an.

Ở chiều ngược lại, ông Đoàn Dụng - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi thừa nhận có “gửi gắm” một người thân trong kỳ thi viên chức giáo viên vào khối Tiểu học.

"Tôi nhờ mà không giúp được thì thôi chứ không có chuyện “trả đũa” ở đây. Việc kiểm tra do UBND tỉnh chỉ đạo và có đến 3 đoàn kiểm tra.

Những vi phạm của ông Điệp là theo kết quả của 3 đoàn kiểm tra do UBND tỉnh chỉ đạo. Căn cứ theo đó, mới họp xét và kiến nghị hình thức kỷ luật đối với ông Điệp chứ không phải quyết định của riêng cá nhân tôi” - ông Dụng phân trần.

YẾN THANH
TIN LIÊN QUAN

Tiết lộ cấu trúc đề thi trong kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội

Bích Hà |

Đại diện Sở GDĐT Hà Nội cho biết, phạm vi đề thi sẽ gồm các câu hỏi ở cấp độ nhận biết, thông hiểu, thuộc chương trình trung học cơ sở hiện hành của Bộ GDĐT, đảm bảo không gây áp lực đối với học sinh ôn thi vào lớp 10.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chỉ đạo "nóng" việc giáo viên vi phạm đạo đức

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề nghị kiên quyết đưa ra khỏi ngành giáo dục những trường hợp vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo theo quy định của pháp luật.

Nghệ An có giáo sư đầu tiên được bổ nhiệm Giám đốc Sở GDĐT

HUYÊN NGUYỄN |

Ông Thái Văn Thành là Giám đốc Sở GDĐT đầu tiên của cả nước có học hàm giáo sư.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Tiết lộ cấu trúc đề thi trong kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội

Bích Hà |

Đại diện Sở GDĐT Hà Nội cho biết, phạm vi đề thi sẽ gồm các câu hỏi ở cấp độ nhận biết, thông hiểu, thuộc chương trình trung học cơ sở hiện hành của Bộ GDĐT, đảm bảo không gây áp lực đối với học sinh ôn thi vào lớp 10.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chỉ đạo "nóng" việc giáo viên vi phạm đạo đức

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề nghị kiên quyết đưa ra khỏi ngành giáo dục những trường hợp vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo theo quy định của pháp luật.

Nghệ An có giáo sư đầu tiên được bổ nhiệm Giám đốc Sở GDĐT

HUYÊN NGUYỄN |

Ông Thái Văn Thành là Giám đốc Sở GDĐT đầu tiên của cả nước có học hàm giáo sư.