Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chỉ đạo "nóng" việc giáo viên vi phạm đạo đức

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề nghị kiên quyết đưa ra khỏi ngành giáo dục những trường hợp vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo theo quy định của pháp luật.

Những ngày qua, tại các địa phương trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ việc liên quan đạo đức nhà giáo, thầy giáo ở Bắc Giang bị tố dâm ô học sinh, giáo viên ở Thái Bình nhắn tin trên mức tình cảm thầy trò với nữ sinh lớp 10, giáo viên ở Hải Phòng đánh học sinh tím lưng, cô giáo bị tố chung phòng với nam sinh lớp 10

Dù những câu chuyện trên chỉ là cá biệt, nhưng đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến niềm tin xã hội dành cho nghề giáo.

Trước sự việc này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ vừa ký văn bản gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường chỉ đạo, khắc phục tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo.

Văn bản nêu rõ: Thời gian qua tại một số địa phương đã xảy ra tình trạng giáo viên vị phạm đạo đức nhà giáo làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh nhà giáo, tác động xấu đến môi trường giáo dục và gây bức xúc dư luận xã hội.

Để khắc phục tình trạng trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo sở GDĐT các cấp thực hiện nghiêm túc Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17.7.2017 của Chính phủ về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện phòng chống bạo lực học đường; Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 7.5.2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo.

Đồng thời cần tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, thường xuyên rà soát phát hiện và xử lý kịp thời.

Quan điểm của ngành giáo dục là không bố trí đứng lớp với các giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, kiên quyết đưa ra khỏi ngành giáo dục những trường hợp vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo theo quy định của pháp luật.

Đặng Chung - Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24h: Nữ sinh mặc áo dài tạo dáng với quần lót gây tranh cãi

Thế Anh |

"Ngã ngửa" với hình ảnh nữ sinh mặc áo dài tạo dáng với quần lót; Nhiều cơ hội tuyển thẳng vào ĐH Bách khoa Hà Nội; Báo cáo xác minh vụ thầy giáo bị tố làm nữ sinh lớp 8 có bầu... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Đét trò bầm tím hay “sờ mông, sờ đùi” là hành vi giáo dục thủ cựu

Thế Lâm |

Học sinh nữ lo sợ khiến phụ huynh bức xúc trong vụ thầy giáo “sờ mông, sờ đùi” họ sinh; cô giáo vụt tím lưng học sinh vì làm bài sai… và những ý kiến hai chiều cảm thông và không đồng tình. Đồng ý là nên rộng đường dư luận, nhưng không có nghĩa cứ khư khư giữ lấy nếp cũ!

Cô giáo bị tố chung phòng với nam sinh lên tiếng: "Tôi bị vu khống"

Theo Việt Quốc/VOV |

Sáng nay (9.3), cô giáo H - người trong cuộc, lên tiếng về vụ việc bị chồng tố cáo có quan hệ bất chính với nam sinh đang học lớp 10.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Giáo dục 24h: Nữ sinh mặc áo dài tạo dáng với quần lót gây tranh cãi

Thế Anh |

"Ngã ngửa" với hình ảnh nữ sinh mặc áo dài tạo dáng với quần lót; Nhiều cơ hội tuyển thẳng vào ĐH Bách khoa Hà Nội; Báo cáo xác minh vụ thầy giáo bị tố làm nữ sinh lớp 8 có bầu... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Đét trò bầm tím hay “sờ mông, sờ đùi” là hành vi giáo dục thủ cựu

Thế Lâm |

Học sinh nữ lo sợ khiến phụ huynh bức xúc trong vụ thầy giáo “sờ mông, sờ đùi” họ sinh; cô giáo vụt tím lưng học sinh vì làm bài sai… và những ý kiến hai chiều cảm thông và không đồng tình. Đồng ý là nên rộng đường dư luận, nhưng không có nghĩa cứ khư khư giữ lấy nếp cũ!

Cô giáo bị tố chung phòng với nam sinh lên tiếng: "Tôi bị vu khống"

Theo Việt Quốc/VOV |

Sáng nay (9.3), cô giáo H - người trong cuộc, lên tiếng về vụ việc bị chồng tố cáo có quan hệ bất chính với nam sinh đang học lớp 10.