Cô giáo mầm non tư thục chật vật "kiếm thêm" lo Tết

Khánh Linh |

Dù dịch bệnh COVID-19 đã qua đi, nhiều trường mầm non tư thục đã hoạt động trở lại, nhưng thưởng Tết với nhiều giáo viên mầm non tư thục vẫn là một điều xa xỉ. Nhiều cô giáo đã phải bán thêm hàng online, làm ngoài giờ để có thêm tiền trang trải dịp Tết.

Tết đang đến rất gần, nhưng với nhiều giáo viên trường mầm non tư thục, Tết mang theo vô vàn nỗi lo.

Những ngày này, ngoài giờ làm, cô giáo Quách Thị Linh (giáo viên một nhóm trẻ tư thục tại Hoà Bình) vẫn cần mẫn đăng bài bán hàng online để góp nhặt thêm từng đồng trang trải dịp Tết.

Cô Linh chia sẻ: "Dịch bệnh qua đi, các ngành nghề khác đã khôi phục nhưng riêng mầm non tư thục vẫn bị ảnh hưởng khá nhiều, năm ngoái khó khăn nên nhà trường chỉ tặng giáo viên một túi quà Tết. Năm nay chắc cũng vậy, nếu có thêm thì cũng chỉ 200.000 đồng tiền thưởng".

Sau nhiều năm đi làm, mỗi tháng, số tiền lương nữ giáo viên này nhận được chưa đầy 5 triệu đồng. Số tiền lương dường như không đủ trang trải cuộc sống và chi tiêu cho gia đình cũng như việc học hành của con cái.

a
Công việc vất vả, đồng lương eo hẹp, nhưng vì yêu nghề, nhiều giáo viên tư thục vẫn lựa chọn trụ lại để cống hiến. Ảnh: NVCC

Để trang trải thêm cuộc sống, cô giáo này đã tranh thủ ngoài giờ làm đăng bài bán hàng online để có thêm thu nhập.

"Mình cứ đăng bài bán hàng online, từ đồ gia dụng, đồ chơi trẻ em, cây cảnh, hoa, thậm chí là cả đồ ăn. Khi có khách đặt đơn, nếu gần sẽ tranh thủ tan làm đi ship, còn xa thì gửi chuyển phát nhanh, mỗi sản phẩm lãi khoảng từ 10.000 - 30.000 đồng.

Ngày nào may mắn thì có đơn hàng, cũng có thời điểm nhiều ngày không bán được đơn nào. Khi đều khách thì tháng cũng kiếm thêm vài trăm nghìn, dịp gần Tết có hơn một chút nhưng cũng không đáng kể" - cô Linh tâm sự.

Tương tự, cô giáo Hoàng Thị Hải (giáo viên mầm non tư thục ở TP Sơn La, tỉnh Sơn La), với mức lương 4 triệu đồng/tháng, giáo viên này cũng phải chật vật để cân đối chi tiêu khi vừa phải trả tiền thuê trọ, điện nước và cùng chồng nuôi con ăn học.

Cô Hải tâm sự: "Mỗi ngày, các cô bắt đầu đón trẻ từ 7h sáng đến 17h chiều mới trả hết trẻ. Nhiều hôm phụ huynh bận việc đến đón muộn, các cô phải đến hơn 18h mới rời trường về nhà.

Công việc vất vả nhưng lương mỗi tháng được nhận chỉ vỏn vẹn 4 triệu đồng/tháng. Tết này dự kiến tiền thưởng Tết cũng chỉ khoảng 100.000 - 200.000 đồng và một túi quà động viên giáo viên thôi".

a
Nghề kiếm thêm được nhiều cô giáo mầm non lựa chọn để có thêm thu nhập là bán hàng online. Ảnh chụp màn hình

Đồng lương eo hẹp, lại gánh trên vai áp lực tiền thuê nhà, tiền điện, nước và lo cho con ăn học khiến cô Hải phải tìm đủ mọi cách tìm thêm nguồn thu nhập.

"Nhiều hôm đi làm về mệt mỏi nhưng vẫn tranh thủ đăng bài bán hàng online để kiếm thêm được đồng nào hay đồng ấy. Mình bán chủ yếu là nông sản địa phương, cứ mùa nào thức nấy, hoặc thậm chí là hoa quả sạch, rau sạch do mẹ và họ hàng ở quê trồng được" - cô Hải nói.

Ngoài bán các loại nông sản địa phương, vào mỗi Chủ nhật, cô giáo này còn nhận trông trẻ cho những gia đình có nhu cầu. Với mỗi buổi nhận trông tại nhà, cô có thêm 150.000 - 200.000 đồng.

"Gần Tết, khi trẻ đã được nghỉ học nhưng bố mẹ chưa được nghỉ làm mà họ có nhu cầu gửi thì tôi vẫn nhận. Vừa là giúp đỡ phụ huynh, cũng giúp mình có thêm thu nhập dịp Tết" - nữ giáo viên chia sẻ thêm.

Với nhiều ngành nghề, tiền thưởng Tết là thành quả của một năm lao động vất vả và là động lực trong năm tới. Thế nhưng, với nhiều giáo viên mầm non tư thục, thưởng Tết "có cũng như không" là điều họ không muốn nhắc đến.

Mong mỏi lớn nhất của những giáo viên mầm non tư thục là được tăng lương, tăng thưởng Tết để mỗi khi Tết đến, Xuân về, họ bớt gánh nặng, bớt nỗi lo.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Xác minh thông tin tố cáo cô giáo dọa trù dập học sinh

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, đơn vị đang xác minh việc một cô giáo trên địa bàn huyện bị tố cáo đã dọa 1 phụ huynh sẽ trù dập con của người này.

Để học sinh ném dép vào cô giáo, cần cách chức hiệu trưởng

TRÀ MY |

Nhiều bạn đọc bày tỏ sự bức xúc sau khi xem lại hành vi ném dép, lăng mạ cô giáo của nhóm học sinh cấp 2 ở Tuyên Quang.

Nhiều học sinh, chuyên gia giáo dục nghẹn ngào, xót xa vì cô giáo bị ném dép

Trang Hà |

Việc chỉ là giáo viên dạy âm nhạc khiến bản thân cô giáo ở Tuyên Quang bị xem thường. Thậm chí, nhiều người còn trêu chọc là "xướng ca vô loài", bị cô lập tại trường.

Lào Cai báo cáo Chính phủ vụ 11 học sinh bán trú ăn 2 gói mì tôm chan cơm

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

UBND tỉnh Lào Cai vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ về tình hình xử lý thông tin và sơ bộ kết quả kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh vụ 11 học sinh bán trú ăn 2 gói mì tôm chan cơm.

2 doanh nhân không đòi 18,8 tỉ của cựu điều tra viên vụ chuyến bay giải cứu

Việt Dũng |

Lê Hồng Sơn và Nguyễn Thị Thanh Hằng - cùng là sếp của Công ty Blue Sky - chỉ xin giảm nhẹ hình phạt, còn phần kháng cáo đòi Hoàng Văn Hưng số tiền 18,8 tỉ đồng bị lừa đảo "chạy án" trong vụ chuyến bay giải cứu, cả hai xin rút.

Con trai 15 tuổi sát hại cha ruột rồi đốt thi thể ở Lâm Đồng

Mai Hương |

Ngày 25.12, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Nguyễn Đình Thi (15 tuổi, ngụ xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra hành vi giết người.

Dự án hơn 179 tỉ đồng tại Ninh Bình chậm tiến độ chỉ vì 1 hộ dân không di dời

DIỆU ANH |

Ninh Bình – Dự án nâng cấp tuyến đường chính vào khu du lịch suối Kênh Gà và động Vân Trình (giai đoạn I) có tổng mức đầu tư 179,5 tỉ đồng hiện đang chậm tiến độ do vướng một hộ dân trên địa bàn xã Thượng Hoà (huyện Nho Quan) đã nhận đủ tiền bồi thường, hỗ trợ nhưng không di dời để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công.

Danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup: Nguyễn Filip lần đầu góp mặt

NHÓM PV |

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) công bố danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup 2023 theo hình thức trực tuyến (livestream).

Xác minh thông tin tố cáo cô giáo dọa trù dập học sinh

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, đơn vị đang xác minh việc một cô giáo trên địa bàn huyện bị tố cáo đã dọa 1 phụ huynh sẽ trù dập con của người này.

Để học sinh ném dép vào cô giáo, cần cách chức hiệu trưởng

TRÀ MY |

Nhiều bạn đọc bày tỏ sự bức xúc sau khi xem lại hành vi ném dép, lăng mạ cô giáo của nhóm học sinh cấp 2 ở Tuyên Quang.

Nhiều học sinh, chuyên gia giáo dục nghẹn ngào, xót xa vì cô giáo bị ném dép

Trang Hà |

Việc chỉ là giáo viên dạy âm nhạc khiến bản thân cô giáo ở Tuyên Quang bị xem thường. Thậm chí, nhiều người còn trêu chọc là "xướng ca vô loài", bị cô lập tại trường.