Để học sinh ném dép vào cô giáo, cần cách chức hiệu trưởng

TRÀ MY |

Nhiều bạn đọc bày tỏ sự bức xúc sau khi xem lại hành vi ném dép, lăng mạ cô giáo của nhóm học sinh cấp 2 ở Tuyên Quang.

Sau khi Báo Lao Động đăng tải nhiều bài viết liên quan tới vấn đề học sinh xúc phạm giáo viên xảy ra tại Trường THCS Văn Phú (Tuyên Quang), nhiều bạn đọc có ý kiến chia sẻ quan điểm cá nhân.

Theo bạn đọc Tạ Thắm, việc giáo dục một học sinh không thể là việc riêng của từng bộ phận, trách nhiệm của bất cứ ai. Cần có sự kết hợp của gia đình và nhà trường để đào tạo tốt đạo đức, nhân phẩm cho các em.

Ở góc độ phụ huynh, bạn đọc Hoàng Gia thẳng thắn nhìn nhận: "Nhiều gia đình luôn luôn nghĩ rằng, trăm sự nhờ thầy cô. Tuy nhiên, khi sự việc xảy ra, chỉ có học sinh đúng, phụ huynh đúng, còn lại giáo viên luôn sai".

Theo bạn đọc Tuấn Tram, để học sinh trưởng thành và có ý thức cần rất nhiều yếu tố.

"Sau khi đọc các bài viết của Báo Lao Động về việc giáo viên bị học sinh ném dép, lăng mạ tại Tuyên Quang, theo tôi, đây là vấn đề rất nghiêm trọng. Để giải quyết tình trạng này cần có sự vào cuộc của mọi người. Sự kết hợp giữa nhà trường, gia đình và toàn xã hội. Bên cạnh đó, yếu tố về mặt xã hội là điều chúng ta phải quan tâm. Hiện nay, vấn đề mạng xã hội ảnh hưởng rất nhiều tới tư duy và nhận thức của học sinh" - bạn đọc Tuấn Tram nêu ý kiến.

Sau khi xem clip về nhóm học sinh với cô giáo Tuyên Quang, độc giả Cẩm Nhung chia sẻ: "Bất luận giáo viên sai cũng không cần tới sự xử lí và can thiệp của học trò. Các em đã trực tiếp gây ra vết thương lòng cho cô giáo, mà đối với tôi, đây thật sự là vết thương rất khó được chữa lành.

Với cương vị là giáo viên, tôi rất mong nhà trường, các cơ quan lãnh đạo xem xét, đưa ra mức phạt nghiêm khắc tới các em học sinh. Cần phải chuyển các học sinh này vào trường giáo dưỡng quản thúc một thời gian".

Đồng quan điểm với bạn đọc Cẩm Nhung, bạn đọc Thuỳ Ngân đánh giá, việc học sinh chưa ngoan không đơn thuần xuất phát từ việc giáo dục của trường học chưa tốt mà phải chú tâm hơn đến nền tảng giáo dục con cái mình.

"Tôi thấy học sinh bây giờ như vậy là do nhiều yếu tố, nhưng quan trọng nhất vẫn là cơ sở giáo dục nền nếp của gia đình. 99% đứa trẻ ngoan sẽ được dạy dỗ từ chính bố mẹ của mình.

Phụ huynh cứ sơ hở là doạ và tạo sức ép lên các thầy cô. Nếu như cô giáo trong vụ Tuyên Quang mà đánh lại các em thì có lẽ giờ câu chuyện đi xa rất nhiều" - bạn đọc Thuỳ Ngân bình luận.

Xem video học sinh xúc phạm, buông những lời nói tục tĩu với giáo viên khiến người xem cảm thấy ngượng ngùng. Bạn đọc Đào Đức Anh thật sự sốc và rất bức xúc.

"Qua những hành động và lời nói, tôi cảm thấy sự rèn học sinh ở ngôi trường này kém, nhiều học sinh nghiễm nhiên nói bậy, ném đồ vào người cô giáo giống như bản chất và thói quen của các em.

Khi học sinh chưa ngoan, cần xem lại ban giám hiệu trường này. Cá nhân tôi nghĩ, ngoài việc xử lý học sinh thì cần cách chức lãnh đạo nhà trường. Ngoài ra, gia đình cần xem lại các con để tìm ra cách giáo dục và chấn chỉnh kịp thời tránh hậu quả khôn lường về sau" - bạn đọc Đức Anh chia sẻ thẳng thắn.

TRÀ MY
TIN LIÊN QUAN

Nữ giáo viên bị ném dép, lăng mạ: Học sinh khiêu khích để tôi bị kỉ luật

Lam Thanh |

Tuyên Quang - Theo nữ giáo viên, khi cô báo cáo lãnh đạo nhà trường thì không được xử lý công tâm. Học sinh lên phòng giám hiệu để làm chứng cho nhau, đổ cho cô vu oan học sinh. Sau khi họp kiểm điểm, cô bị kỉ luật cảnh cáo.

Nỗi ám ảnh cần sớm chữa lành của cô giáo bị học sinh ném dép

Hà Quyên |

Chuyên gia Hồ Lâm Giang - Trưởng ban Cố vấn giáo dục Happy Teen – nhấn mạnh với Lao Động về cú sốc tâm lý của cô giáo lẫn học sinh, tức nạn nhân và cả người có hành vi bạo lực học đường trong sự việc đang gây xôn xao những ngày qua.

Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo sau vụ học sinh lớp 7 dùng kéo đâm bạn học

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Sau vụ việc một nam học sinh lớp 7 dùng kéo đâm bạn nữ học cùng lớp gây xôn xao dư luận, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo ngành Giáo dục nhằm thực hiện việc bảo đảm sức khỏe của học sinh, giữ gìn an toàn trường học và an ninh trật tự trên địa bàn.

Trung Quốc khuyến khích doanh nghiệp có thực lực đầu tư vào Việt Nam

Thanh Hà |

Trung Quốc sẵn sàng mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nông sản chất lượng cao của Việt Nam, khuyến khích doanh nghiệp có thực lực của Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam; tăng cường kết nối hạ tầng, chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất; nâng cao chất lượng hợp tác kinh tế trong các lĩnh vực công nghệ cao, kinh tế số.

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc

ban thời sự |

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Việt Nam và Trung Quốc đã ra Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Lâm Đồng yêu cầu xử lý sạt trượt, sụt lún công trình tuyến tránh TP Bảo Lộc

Mai Hương |

UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị Chủ đầu tư tiến hành kiểm tra và xử lý sự cố sạt trượt, sụt lún công trình tuyến tránh TP Bảo Lộc thuộc dự án khôi phục, cải tạo Quốc lộ 20.

Ngân hàng đấu giá khoản nợ có bất động sản, tài sản thế chấp gần 250 tỉ của một đại gia

THÙY TRANG |

Chiều 13.12, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Nam Đà Nẵng cho biết, do không có khách hàng nào đăng ký nên việc đấu giá khoản nợ gồm bất động sản, tài sản thế chấp của ông Lê Bá Huy, doanh nhân có tiếng tại TP Đà Nẵng không được thực hiện. Đơn vị sẽ họp và bàn phương án đưa ra thông báo đấu giá khác trong thời gian tới.

Tin tức 24h: Dự báo 19.12 là cao điểm của đợt rét mạnh nhất từ đầu mùa

Thế Kỷ |

Tin tức 24h: Dự báo 19.12 là cao điểm của đợt rét mạnh nhất từ đầu mùa; Đã có 3 người chết trong vụ sập mái công trình đang thi công ở Thái Bình; Filip Nguyễn đủ điều kiện khoác áo tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023...

Nữ giáo viên bị ném dép, lăng mạ: Học sinh khiêu khích để tôi bị kỉ luật

Lam Thanh |

Tuyên Quang - Theo nữ giáo viên, khi cô báo cáo lãnh đạo nhà trường thì không được xử lý công tâm. Học sinh lên phòng giám hiệu để làm chứng cho nhau, đổ cho cô vu oan học sinh. Sau khi họp kiểm điểm, cô bị kỉ luật cảnh cáo.

Nỗi ám ảnh cần sớm chữa lành của cô giáo bị học sinh ném dép

Hà Quyên |

Chuyên gia Hồ Lâm Giang - Trưởng ban Cố vấn giáo dục Happy Teen – nhấn mạnh với Lao Động về cú sốc tâm lý của cô giáo lẫn học sinh, tức nạn nhân và cả người có hành vi bạo lực học đường trong sự việc đang gây xôn xao những ngày qua.

Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo sau vụ học sinh lớp 7 dùng kéo đâm bạn học

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Sau vụ việc một nam học sinh lớp 7 dùng kéo đâm bạn nữ học cùng lớp gây xôn xao dư luận, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo ngành Giáo dục nhằm thực hiện việc bảo đảm sức khỏe của học sinh, giữ gìn an toàn trường học và an ninh trật tự trên địa bàn.