Dự án hơn 179 tỉ đồng tại Ninh Bình chậm tiến độ chỉ vì 1 hộ dân không di dời

DIỆU ANH |

Ninh Bình – Dự án nâng cấp tuyến đường chính vào khu du lịch suối Kênh Gà và động Vân Trình (giai đoạn I) có tổng mức đầu tư 179,5 tỉ đồng hiện đang chậm tiến độ do vướng một hộ dân trên địa bàn xã Thượng Hoà (huyện Nho Quan) đã nhận đủ tiền bồi thường, hỗ trợ nhưng không di dời để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công.

Theo tìm hiểu của PV Lao Động, Dự án nâng cấp tuyến đường chính vào khu du lịch suối Kênh Gà và động Vân Trình (giai đoạn I), thuộc địa bàn 2 huyện Gia Viễn và Nho Quan (Ninh Bình) được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 444/QĐ – UBND ngày 31.3.2016, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 60km/h, nền đường rộng 25m, khi hoàn thành sẽ kết nối hạ tầng giao thông giữa khu du lịch Kênh Gà – Vân Trình với chùa Bái Đính và khu du lịch sinh thái Tràng An, phục vụ phòng chống lụt bão, phát triển kinh tế - xã hội cho nhân dân trong vùng dự án.

Phạm vi giải phóng mặt bằng dự án trên địa bàn xã Thượng Hoà có chiều dài 1.031m, diện tích đất bị ảnh hưởng là 41.751m2. Dự án thu hồi đất của 105 hộ gia đình, cá nhân (30.045,9m2) và UBND xã Thượng Hoà quản lý (11.075,1m2). Tổng số hộ gia đình bị ảnh hưởng thu hồi là 114 hộ (9 hộ gia đình không có đất thu hồi nhưng có tài sản trên đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng). Tổng kinh phí đền bù, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng 10 tỉ đồng.

Ảnh: Diệu Anh
Ngôi nhà của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Quyên và bà Đinh Thị Liên (thôn 4 Vân Trình, xã Thượng Hoà) xây dựng trái quy định và đã nhận tiền hỗ trợ đền bù nhưng vẫn không di dời. Ảnh: Diệu Anh

Ông Đinh Ngọc Quyền, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nho Quan cho biết, tính đến ngày 25.12, huyện Nho Quan đã hoàn thành công tác kiểm đếm đối với 114/114 hộ gia đình, cá nhân có đất và tài sản trên đất, đã hoàn thành phê duyệt dự toán phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 114 hộ gia đình, cá nhân và chi trả đầy đủ cho 100% số hộ bị ảnh hưởng với tổng số tiền 9,793 tỉ đồng. Đồng thời, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và nhà thầu thi công được chiều dài 938m/1.031m theo tuyến.

"Hiện đã có 113/114 hộ đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, còn lại duy nhất 1 hộ là hộ gia đình ông Nguyễn Văn Quyên và bà Đinh Thị Liên (thôn 4 Vân Trình, xã Thượng Hoà), là 1 trong 9 hộ dân được nhận giao thầu đất 5% công ích của xã Thượng Hoà nhằm mục đích sản xuất, canh tác nông nghiệp nhưng hộ ông Quyên đã tự ý xây dựng trái quy định nhà cấp 4 và một số hạng mục công trình khác.

Do nguồn gốc đất là đất giao thầu do UBND xã Thượng Hoà quản lý nên hộ ông Quyên - bà Liên không được bồi thường về đất mà chỉ được hỗ trợ về tài sản trên đất và công cải tạo đất là 697 triệu đồng. Trong khi đó, 8 hộ khác cùng trường hợp như hộ ông Quyên đã nhận tiền và tự động bàn giao mặt bằng từ lâu, nhưng riêng hộ ông Nguyễn Văn Quyên đã nhận đủ tiền bồi thường, hỗ trợ từ tháng 4.2023 nhưng đến nay vẫn không chịu di dời, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công" - ông Quyền cho hay.

Ảnh: Diệu Anh
Căn nhà cấp 4, mái bằng được UBND xã Thượng Hòa xây dựng để hộ ông Quyên ổn định cuộc sống ở khu tái định cư mới nhưng ông Quyên vẫn không chấp nhận di dời. Ảnh: Diệu Anh

Cũng theo ông Quyền, do hộ gia đình ông Nguyễn Văn Quyên là gia đình chính sách và không có đất ở nào khác trên địa bàn nên UBND huyện đã giao cho UBND xã Thượng Hoà cùng các cơ quan chuyên môn rà soát và huy động nguồn lực xã hội hoá xây dựng 1 ngôi nhà cấp 4 mái bằng gần Nhà văn hoá Thôn 5, với đầy đủ trang thiết bị khép kín có tổng diện tích 180m2 để gia đình ổn định cuộc sống nhưng hộ ông Quyên vẫn không chấp hành, không chịu di dời và không bàn giao mặt bằng.

"Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, ngày 8.12.2023 Chủ tịch UBND huyện Nho Quan đã ban hành Quyết định số 3520/QĐ – UBND về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với hộ gia đình ông Nguyễn Văn Quyên, bà Đinh Thị Liên để thực hiện Quyết định thu hồi đất số 1668/QĐ – UBND ngày 25.7.2023 của UBND huyện Nho Quan để thực hiện Dự án nâng cấp tuyến đường chính vào khu du lịch suối Kênh Gà và động Vân Trình (giai đoạn I).

Thời gian thực hiện công tác cưỡng chế đối với hộ gia đình ông Nguyễn Văn Quyên được thực hiện vào ngày 27.12.2023.

Việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đảm bảo đầy đủ các thủ tục, trình tự theo quy định của pháp luật" - ông Trần Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Nho Quan cho hay.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Người dân ở Ninh Bình bức xúc khi bị nứt nhà do thi công cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Một số hộ dân thôn Đông Hội, xã Ninh An, huyện Hoa Lư (Ninh Bình) nhiều năm qua liên tục phản ánh về tình trạng bị nứt nhà, công trình do thi công cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn. Tuy nhiên đến nay, các hộ này vẫn chưa được chủ đầu tư và các cơ quan chức năng kiểm kê thiệt hại cũng như đền bù, hỗ trợ.

Xây cầu làm nứt nhà dân ở Ninh Bình, người dân ngăn không cho thi công tiếp

DIỆU ANH |

Một số hộ dân tại xã Lai Thành, huyện Kim Sơn, Ninh Bình, cho rằng, trong quá trình thi công xây dựng cây cầu bắc qua sông Ân đã khiến hàng loạt nhà ở và công trình phụ của người dân ở đây bị nứt toác. Sự việc xảy ra đã nhiều tháng nay nhưng chưa được giải quyết khiến người dân bức xúc và ngăn cản không cho thi công tiếp.

Xử lý nghiêm các công trình xâm hại Di sản thế giới Tràng An tại Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trước tình trạng hàng loạt công trình xây dựng trái phép,  xâm phạm nghiêm trọng đến Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An (Di sản Tràng An), UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các đơn vị liên quan, tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm đối với các công trình vi phạm.

Quy định đã cũ, bộc lộ bất cập trong bối cảnh mới

NHÓM PV |

Từ đầu năm 2023 đến nay, giá vàng trong nước đã tăng hơn 10 triệu đồng/lượng, trong khi đó giá vàng thế giới tăng gần 170 USD/ounce. Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới luôn ở mức cao, quanh ngưỡng 13 triệu đồng/lượng. Đây không phải lần đầu tiên trong vài năm gần đây, giá vàng SJC và giá vàng thế giới chênh lệch cao đến thế. Từ năm 2012 đến nay, thị trường vàng trong nước được quản lý bằng Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Hơn một thập niên trôi qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vẫn giữ nguyên các quy định từ 11 năm trước, trong khi có những quy định không còn phù hợp với nền kinh tế thị trường mang tính cạnh tranh hiện nay. Trong bối cảnh nguồn lực phát triển kinh tế trong nước còn hạn chế, chủ trương huy động nguồn lực trong dân vào sản xuất - kinh doanh là rất đúng đắn. Nhưng để làm được điều này, đã đến lúc cần cởi trói cho thị trường vàng, để “vốn chết” trong dân có thể chảy vào nền kinh tế.

Cựu Thư ký Thứ trưởng Phạm Trung Kiên mong xem xét tình tiết "lập công chuộc tội"

Việt Dũng |

Cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Trung Kiên cho rằng, trong vụ chuyến bay giải cứu bị chỉ trích rất nhiều từ dư luận nên đã từ bỏ tham lam vật chất để khắc phục toàn bộ hậu quả.

Cầu vượt sông Hồng gần 1.000 tỉ đồng nối Thái Bình - Nam Định tiến về đích

Lương Hà |

Thái Bình - Cầu vượt sông Hồng nối Thái Bình - Nam Định nằm trên tuyến đường bộ ven biển với tổng số vốn đầu tư gần 1.000 tỉ đồng, có chiều dài 1,4 km đang dần hoàn thành sau gần 3 năm thi công.

Hà Nội xử lý nghiêm cán bộ năng lực hạn chế, không toàn ý vì công việc

PHẠM ĐÔNG |

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ, thay thế và xử lý nghiêm cán bộ năng lực hạn chế, phẩm chất yếu kém, không toàn tâm, toàn ý vì công việc chung.

Làm rõ vụ người lạ vào sân trường bế học sinh lớp 1 lên xe máy

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Một em học sinh lớp 1 đang ngồi trong sân trường chờ người nhà đến đón về sau khi tan trường thì có người đàn ông lạ mặt đi xe máy tới nói chuyện và bế em này lên xe máy. Bảo vệ kịp phát hiện, đưa em học sinh xuống khỏi xe người lạ, sau đó người này tăng ga rời đi.

Người dân ở Ninh Bình bức xúc khi bị nứt nhà do thi công cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Một số hộ dân thôn Đông Hội, xã Ninh An, huyện Hoa Lư (Ninh Bình) nhiều năm qua liên tục phản ánh về tình trạng bị nứt nhà, công trình do thi công cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn. Tuy nhiên đến nay, các hộ này vẫn chưa được chủ đầu tư và các cơ quan chức năng kiểm kê thiệt hại cũng như đền bù, hỗ trợ.

Xây cầu làm nứt nhà dân ở Ninh Bình, người dân ngăn không cho thi công tiếp

DIỆU ANH |

Một số hộ dân tại xã Lai Thành, huyện Kim Sơn, Ninh Bình, cho rằng, trong quá trình thi công xây dựng cây cầu bắc qua sông Ân đã khiến hàng loạt nhà ở và công trình phụ của người dân ở đây bị nứt toác. Sự việc xảy ra đã nhiều tháng nay nhưng chưa được giải quyết khiến người dân bức xúc và ngăn cản không cho thi công tiếp.

Xử lý nghiêm các công trình xâm hại Di sản thế giới Tràng An tại Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trước tình trạng hàng loạt công trình xây dựng trái phép,  xâm phạm nghiêm trọng đến Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An (Di sản Tràng An), UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các đơn vị liên quan, tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm đối với các công trình vi phạm.