2 doanh nhân không đòi 18,8 tỉ của cựu điều tra viên vụ chuyến bay giải cứu

Việt Dũng |

Lê Hồng Sơn và Nguyễn Thị Thanh Hằng - cùng là sếp của Công ty Blue Sky - chỉ xin giảm nhẹ hình phạt, còn phần kháng cáo đòi Hoàng Văn Hưng số tiền 18,8 tỉ đồng bị lừa đảo "chạy án" trong vụ chuyến bay giải cứu, cả hai xin rút.

Rút yêu cầu đòi tiền cựu điều tra viên

Chiều 25.12, phiên toà phúc thẩm xét kháng cáo với 21 bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu tiếp tục với phần thẩm vấn.

Theo thông báo của chủ toạ, nhóm tội danh "Đưa hối lộ" sẽ được trình bày lý do xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo cáo buộc, từ tháng 1 đến 15.9.2022, Hoàng Văn Hưng là Trưởng phòng Điều tra, Cục An ninh điều tra, Bộ Công an, đồng thời là điều tra viên thụ lý chính vụ án.

Hưng đã nhiều lần trao đổi với ông Nguyễn Anh Tuấn - cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội - về việc điều tra bà Hằng và ông Lê Hồng Sơn - Tổng GĐ Công ty Blue Sky; hướng dẫn bà Hằng, thông qua bà Hằng hướng dẫn ông Sơn cách thức khai báo khi làm việc với Cơ quan ANĐT Bộ Công an.

Cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội khai, đã đưa cho Hưng hơn 1,2 triệu USD, nhưng CQĐT kết luận không có cơ sở xác định bị cáo Hưng nhận số tiền trên của Nguyễn Anh Tuấn ở giai đoạn này.

Giai đoạn sau ngày 16.9.2022, khi Hưng bị điều chuyển công tác, dù không còn nhiệm vụ, quyền hạn trong việc điều tra vụ án, nhưng cựu điều tra viên này vẫn tiếp tục liên hệ, hứa hẹn với ông Tuấn, bà Hằng về việc giúp Hằng, Sơn không bị xử lý hình sự.

Kết quả điều tra xác định, bị cáo Hưng 2 lần nhận từ ông Tuấn tổng số tiền 800.000 USD (tương đương hơn 18 tỉ đồng).

Cấp sơ thẩm của TAND Hà Nội đã tuyên phạt Hằng và Sơn lần lượt 11 năm và 10 năm tội "Đưa hối lộ". Cả hai sau đó đã kháng cáo.

Trước toà phúc thẩm, bà Hằng xin thay đổi 1 phần kháng cáo, theo đó rút lại yêu cầu đòi 18,8 tỉ đồng Hoàng Văn Hưng chiếm đoạt. Ông Sơn cũng rút lại yêu cầu này.

Bản án sơ thẩm buộc bị cáo Hoàng Văn Hưng phải truy nộp số tiền 18,8 tỉ đồng để sung công quỹ Nhà nước. Hoàng Văn Hưng đã tác động để gia đình nộp lại toàn bộ số tiền này.

Nhiều tình tiết mong được giảm án

Nói về tình tiết để cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ, bị cáo Hằng cho hay, bản thân và chồng đều đang điều trị bệnh hiểm nghèo, tiên lượng xấu đi; gia đình có công với cách mạng. Bà Hằng đã nộp hồ sơ bệnh án cho Tòa.

Mặt khác, bị cáo đang phải điều trị tại bệnh viện nên mong muốn được xét xử vắng mặt.

Bị cáo Sơn cũng trình bày thêm về các tình tiết giảm nhẹ như có thành tích trong lao động sản xuất, có đóng góp cho xã hội, gia đình có công với cách mạng.

Theo bị cáo, quá trình doanh nghiệp hoạt động, đã thực hiện 109 chuyến bay đưa hơn 27.000 công dân từ nước ngoài về nước trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát. Điều này đóng góp cho các ngành hàng không và du lịch trong nước.

Một bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu khi bị dẫn giải vào phòng xét xử phiên toà phúc thẩm. Ảnh: Quang Việt
Một bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu bị dẫn giải vào phòng xét xử phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Quang Việt

Bị cáo Võ Thị Hồng - Giám đốc Công ty Minh Ngọc thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc. Bị cáo trình bày mới sinh con vào ngày 29.6.2023 và chi tiết này chưa được HĐXX cấp sơ thẩm xem xét. Bị cáo xin HĐXX xem xét cho tình tiết giảm nhẹ là bị cáo đã tự thú.

Bà Hồng vừa nói vừa khóc và trình bày rằng, bản thân triển khai các chuyến bay với mong muốn đưa công dân về nước, nhưng nộp hồ sơ mà không được phản hồi.

Hai chuyến bay tiếp theo, khi sắp đến ngày bay thì nhận được công văn hủy chuyến nên bị cáo rất suy sụp, lo nghĩ áp lực đến mức đã bị sảy thai. Các lần tiếp theo, bị cáo phải chi tiền mới được cấp phép chuyến bay.

Bà Hồng bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù về tội "Đưa hối lộ", với 21 lần đưa tiền, tổng cộng hơn 10 tỉ đồng để được cấp phép các chuyến bay.

Bị cáo Lê Văn Nghĩa - giám đốc Công ty Nhật Minh thừa nhận việc đã 19 lần đưa hối lộ số tiền hơn 9 tỉ đồng để tổ chức 18 chuyến bay.

Theo trình bày của ông Nghĩa, bị cáo là người đầu tiên có đơn tố cáo đến cơ quan điều tra, là người đầu thú trước khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án. Bị cáo mong được ở ngoài để chữa trị bệnh.

Bị cáo Nghĩa bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt mức án 3 năm tù về tội đưa hối lộ. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và xin được hưởng án treo.

Trần Thị Mai Xa - Giám đốc Công ty Master Life bị cấp sơ thẩm tuyên 3 năm tù tội "Đưa hối lộ", tổng cộng hơn 8 tỉ đồng. Bị cáo cho hay, suốt quá trình doanh nghiệp hoạt động luôn làm thiện nguyện.

Tại phiên phúc thẩm, bị cáo trình công văn xác nhận của một đơn vị công an cho thấy bà từng giúp lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội, tại TPHCM hồi năm 2015.

Toà tiếp tục thẩm vấn các bị cáo khác xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ chuyến bay giải cứu.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Cựu điều tra viên vụ chuyến bay giải cứu chấp nhận mọi phán quyết của tòa

Việt Dũng |

Hoàng Văn Hưng - cựu điều tra viên liên quan trong vụ chuyến bay giải cứu, cho rằng, thời gian sau bản án sơ thẩm đã nhận thức được sai phạm nên xin giảm nhẹ, và mong được xét xử vắng mặt.

Cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng ra toà phúc thẩm vụ chuyến bay giải cứu

Việt Dũng |

Hôm nay (25.12), 21 người kháng cáo ở vụ chuyến bay giải cứu, trong đó có cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng.

Cơ hội thoát án tù chung thân của cựu điều tra viên vụ chuyến bay giải cứu

Việt Dũng |

Luật sư và nguyên thẩm phán cho rằng, nếu Hoàng Văn Hưng - cựu điều tra viên thừa nhận tội danh liên quan trong vụ chuyến bay giải cứu, cũng như tác động gia đình, người thân nộp 18,8 tỉ đồng khắc phục hậu quả, thì đây được xem là tình tiết mới.

Cựu Vụ phó khai lý do đề nghị Việt Á tham gia nghiên cứu kit test

Việt Dũng |

Trịnh Thanh Hùng khai, do thời gian cấp bách, không tìm được doanh nghiệp khác, bản thân chỉ biết Công ty Việt Á có đủ năng lực, điều kiện tham gia nghiên cứu kit test.

Chỉ đạo xử lý vụ múc trộm đất ruộng ở Thái Bình sau phản ánh của Lao Động

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau phản ánh của Lao Động về tình trạng một số đối tượng có hành vi khai thác, múc trộm đất ruộng quanh khu đất chuẩn bị xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Thái Bình tại phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình để bán trục lợi; các cơ quan chức năng tại tỉnh Thái Bình đã khẩn trương chỉ đạo xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Đi xe máy lên Vành đai 3 trên cao tránh ùn tắc, loạt lái xe nhận kết đắng

Tô Thế |

Từ việc muốn đi làm sớm, tránh ùn tắc, nhiều người đã phải nộp tiền phạt, tạm giữ xe, bằng lái vì điều khiển xe máy lên Vành đai 3 trên cao (Hà Nội).

83 cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật, 59 người có khuyết điểm từ trước

Vương Trần |

Thường trực Ban Bí thư cho biết, vừa qua, 83 cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật, trong đó 59 cán bộ vi phạm do khuyết điểm từ trước, 24 đảng viên do vi phạm tại thời điểm hiện nay.

Đến năm 2050, Hà Nam trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 27.12, Văn phòng Chính phủ thông tin, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1686/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cựu điều tra viên vụ chuyến bay giải cứu chấp nhận mọi phán quyết của tòa

Việt Dũng |

Hoàng Văn Hưng - cựu điều tra viên liên quan trong vụ chuyến bay giải cứu, cho rằng, thời gian sau bản án sơ thẩm đã nhận thức được sai phạm nên xin giảm nhẹ, và mong được xét xử vắng mặt.

Cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng ra toà phúc thẩm vụ chuyến bay giải cứu

Việt Dũng |

Hôm nay (25.12), 21 người kháng cáo ở vụ chuyến bay giải cứu, trong đó có cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng.

Cơ hội thoát án tù chung thân của cựu điều tra viên vụ chuyến bay giải cứu

Việt Dũng |

Luật sư và nguyên thẩm phán cho rằng, nếu Hoàng Văn Hưng - cựu điều tra viên thừa nhận tội danh liên quan trong vụ chuyến bay giải cứu, cũng như tác động gia đình, người thân nộp 18,8 tỉ đồng khắc phục hậu quả, thì đây được xem là tình tiết mới.