Cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 10.12, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Sở GDĐT cho biết, tỉ lệ phụ huynh lớp 9, 12 đồng thuận cho học sinh đi học trở lại từ 13.12 ở mức cao, gần 80%. Các trường đang chuẩn bị phương án, kế hoạch để đảm bảo an toàn khi mở cửa trở lại.

Theo đó, từ ngày 13.12, học sinh lớp 9 và lớp 12 của TPHCM sẽ đi học trở lại.

Tại Hà Nội, Giám đốc Sở GDĐT Trần Thế Cương cho biết, qua thời gian thí điểm đi học trực tiếp ở khối 9 và khối 12 trên địa bàn thành phố, đến nay đã có 64.000 học sinh khối lớp 9 và 12 đi học an toàn.

Theo ông Cương, để đảm bảo chất lượng giáo dục, đơn vị xác định vừa tổ chức kết hợp học trực tuyến và trực tiếp, đảm bảo thích ứng linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn. Trong đó, chú trọng tinh giản chương trình, tập trung vào nội dung cốt lõi. Chủ động rà soát kết quả học trực tuyến và bổ sung kiến thức cần thiết, tránh gây áp lực quá tải với học sinh. Quản lý chặt chẽ kỷ luật nền nếp học tập của học sinh, kiểm tra đánh giá chất lượng dạy học.

Tại Cao Bằng, ngày 9.12, UBND thành phố Cao Bằng đã có văn bản cho phép học sinh các cấp học từ Mầm non đến THCS được quay trở lại lớp học từ ngày 13.12 tới.

3 trường học là Tiểu học Đề Thám, THCS Hòa Chung và THCS Sông Hiến sẽ học trở lại từ 20.12 nếu không phát sinh trường hợp F0. Riêng nhóm trẻ tư thục Hoa Mai, địa điểm có phát sinh F0 gồm cả giáo viên, học sinh vẫn sẽ tạm dừng hoạt động.

Tại Bắc Ninh, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngành Giáo dục Bắc Ninh đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị nhà trường tập trung rà soát, truy vết các đối tượng liên quan đến các F để việc dạy và học được an toàn trước COVID-19.

Theo đó, lãnh đạo Phòng GDĐT thành phố Từ Sơn cho biết, thống kê đến 10h ngày 8.12 trên địa bàn có 32 trường hợp F0 là giáo viên và học sinh. Trong đó, giáo viên là 1 trường hợp và 31 trường hợp là các em học sinh.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Phòng GDĐT thành phố Từ Sơn đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị nhà trường tập trung rà soát, truy vết các đối tượng liên quan đến các F trên địa bàn.

Lãnh đạo Phòng GDĐT thành phố Bắc Ninh cũng cho biết, riêng trong ngày 8.12 ngành giáo dục thành phố ghi nhận nhiều ca F0 liên quan đến học sinh.

Cụ thể, có 7 F0 là học sinh các trường như THCS Khúc Xuyên (6 trường hợp) và 1 trường hợp là học sinh trường Tiểu học Thị Cầu. Đến nay, qua truy vết có 287 học sinh diện F1 cùng với 28 giáo viên diện F1.

Tại Quảng Nam, sau khi ghi nhận 12 ca dương tính với SARS-CoV-2, Phòng GDĐT huyện Duy Xuyên đã cho tất cả giáo viên và 1.263 học sinh tiểu học, THCS ở xã Duy Vinh nghỉ học; sáng nay 10.12 tiếp tục cho 440 trẻ mầm non nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19.

Xem thêm lịch trở lại trường của các địa phương khác TẠI ĐÂY.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Các trường không cần khử khuẩn bằng Cloramin B khi đón học sinh trở lại

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Theo bác sĩ Nguyễn Thế Thịnh - Trung tâm kiểm soát Bệnh tật TPHCM, việc khử khuẩn vệ sinh trường học bằng cloramin B trước khi đón học sinh là không cần thiết. Dung dịch này chỉ sử dụng khi có ca bệnh, đã pha chỉ sử dụng trong ngày, không để qua ngày…

Lịch đi học trở lại của học sinh 63 địa phương trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 9.12, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Nữ sinh bức xúc phản đối vì phải mua đến 4 loại đồng phục giữa mùa dịch

Thiều Trang |

Học sinh, cựu học sinh, phụ huynh thuộc Trường THPT Bùi Thị Xuân (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) tỏ ra bức xúc và cho rằng, quy định về đồng phục mới đã tạo ra gánh nặng kinh tế và áp đặt học sinh.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Các trường không cần khử khuẩn bằng Cloramin B khi đón học sinh trở lại

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Theo bác sĩ Nguyễn Thế Thịnh - Trung tâm kiểm soát Bệnh tật TPHCM, việc khử khuẩn vệ sinh trường học bằng cloramin B trước khi đón học sinh là không cần thiết. Dung dịch này chỉ sử dụng khi có ca bệnh, đã pha chỉ sử dụng trong ngày, không để qua ngày…

Lịch đi học trở lại của học sinh 63 địa phương trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 9.12, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Nữ sinh bức xúc phản đối vì phải mua đến 4 loại đồng phục giữa mùa dịch

Thiều Trang |

Học sinh, cựu học sinh, phụ huynh thuộc Trường THPT Bùi Thị Xuân (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) tỏ ra bức xúc và cho rằng, quy định về đồng phục mới đã tạo ra gánh nặng kinh tế và áp đặt học sinh.