Lịch đi học của học sinh 63 tỉnh, thành trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 8.12, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết, lãnh đạo thành phố có hội ý và xem xét trì hoãn việc học sinh lớp 1 đến trường bởi có nhiều gia đình lo lắng, không đồng ý cho con em đi học trực tiếp theo kế hoạch.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM đã thực hiện việc khảo sát, lấy ý kiến của phụ huynh về tình trạng của học sinh lớp 1 và việc đi học lại. Hơn 85.400 trong số 121.700 phụ huynh lớp 1 (hơn 70%) chưa đồng ý cho con đi học trực tiếp từ ngày 13.12.

Theo kế hoạch công bố ngày 1.12 của UBND TPHCM, học sinh lớp 1, lớp 9 và 12 sẽ quay trở lại trường học trực tiếp từ ngày 13.12.

Tại Bình Dương, ngày 7.12, UBND tỉnh Bình Dương cho biết, ngành Giáo dục đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị học trực tiếp trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Giai đoạn 1, từ ngày 12-24.12.2021, thí điểm cho trẻ mầm non, học sinh lớp 1, lớp 2 có cha, mẹ tham gia lao động sản xuất, có nhu cầu bức thiết, cần gửi con được đến trường học trực tiếp.

Giai đoạn 2, từ ngày 27.12.2021 đến 28.1.2022, mở rộng đối tượng trẻ tại cơ sở giáo dục mầm non cho toàn bộ cha, mẹ có nhu cầu gửi trẻ, tự nguyện đăng ký. Học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 có cha, mẹ tham gia lao động sản xuất, tự nguyện đăng ký. Đối với các đối tượng còn lại vẫn tổ chức dạy trực tuyến.

Giai đoạn 3, từ ngày 7.2.2022, nếu tình hình dịch được kiểm soát sẽ tổ chức học trực tiếp cho toàn bộ học sinh tiểu học và mầm non.

Dự kiến, từ ngày 3.1.2022 các trường THCS, THPT trong tỉnh, các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục ngoài giờ, trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống… tổ chức đón 100% học sinh, học viên trở lại trường để dạy học trực tiếp trong trạng thái bình mới.

Tại Đồng Nai, theo Sở GDĐT, tính đến ngày 7.12, toàn tỉnh có 19 trường duy trì cho học sinh đi học trực tiếp với tỉ lệ học sinh đến lớp đạt trung bình 86%.

Dự kiến thời gian tới, một số địa phương như: Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc sẽ tiếp tục cho một số trường trên địa bàn triển khai dạy học trực tiếp sau khi đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19.

Tại Lào Cai, các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn 4 phường Kim Tân, Bắc Cường, Cốc Lếu, Lào Cai (TP.Lào Cai) tạm dừng tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục trực tiếp đến hết 8.12. Vì vậy, các trường Tiểu học, THCS đều linh hoạt chuyển sang dạy học trực tuyến.

Tại Cần Thơ, trong cuộc họp UBND TP.Cần Thơ thường kỳ tháng 11, Chủ tịch UBND TP Trần Việt Trường đề nghị các địa phương và ngành Y tế chuẩn bị tiêm vaccine mũi 2 cho học sinh (trẻ em 12-17 tuổi). Nếu tình hình ổn định thì chuẩn bị cho học sinh đi học theo kế hoạch của ngành giáo dục.

Sở GDĐT dự kiến tham mưu cho học sinh trung học, giáo dục thường xuyên đi học trực tiếp tại trường khi địa phương được xác định là cấp độ 1, 2 và học sinh đã được tiêm đủ hai liều. Qua khảo sát mức độ sẵn sàng của cha mẹ, đa số phụ huynh đều đồng ý mốc dự kiến vào đầu năm 2022.

Cụ thể, tuần lễ đầu, học sinh lớp 12 đến trường vừa học trực tiếp vừa trực tuyến. Tuần 2, nếu dịch bệnh tiếp tục ổn định thì tuần lễ thứ 2 học sinh tiểu học lớp 1, lớp 5 và toàn bộ học sinh THCS, THPT đến trường, vừa học trực tiếp, vừa học trực tuyến với tỉ lệ phù hợp. Tuần thứ 3, dịch tiếp tục ổn định thì học sinh các cấp đi học trực tiếp tại trường, duy trì hai hình thức học song song.

Trẻ mầm non, tuần đầu cho lớp lá đến trường, từ tuần hai trở đi, dịch ổn định thì cho trẻ các lớp nhỏ hơn đến trường.

Một số địa phương cũng chủ động xây dựng kịch bản đón học sinh trở lại trường, xem chi tiết TẠI ĐÂY.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh, giáo viên không đồng tình phong tỏa trường học khi có F0

Tường Vân |

Hà Nội - Thành phố Hà Nội quy định, khi phát hiện F0, trường học sẽ tạm thời phong tỏa, lớp nào ở yên lớp nấy. Tất cả học sinh, giáo viên trong cùng lớp học có F0 được coi là F1, cách ly ngay tại lớp. Không ít phụ huynh cho rằng, phương án phong tỏa toàn bộ trường học khi xuất hiện F0 là không hợp lý, gây hoang mang cho học sinh, phụ huynh.

Phát động cuộc thi sáng tác "Trang sách tôi yêu"

Thiều Trang |

Hướng tới chào mừng kỉ niệm 65 năm thành lập,  Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXB) tổ chức cuộc thi sáng tác "Trang sách tôi yêu" nhằm khẳng định giá trị, thương hiệu và thành tựu 65 năm. Đồng thời, tạo tác động tích cực, truyền cảm hứng đối với ngành Giáo dục và cộng đồng xã hội.

Lịch đi học của học sinh 63 tỉnh, thành trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 6.12, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Phụ huynh, giáo viên không đồng tình phong tỏa trường học khi có F0

Tường Vân |

Hà Nội - Thành phố Hà Nội quy định, khi phát hiện F0, trường học sẽ tạm thời phong tỏa, lớp nào ở yên lớp nấy. Tất cả học sinh, giáo viên trong cùng lớp học có F0 được coi là F1, cách ly ngay tại lớp. Không ít phụ huynh cho rằng, phương án phong tỏa toàn bộ trường học khi xuất hiện F0 là không hợp lý, gây hoang mang cho học sinh, phụ huynh.

Phát động cuộc thi sáng tác "Trang sách tôi yêu"

Thiều Trang |

Hướng tới chào mừng kỉ niệm 65 năm thành lập,  Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXB) tổ chức cuộc thi sáng tác "Trang sách tôi yêu" nhằm khẳng định giá trị, thương hiệu và thành tựu 65 năm. Đồng thời, tạo tác động tích cực, truyền cảm hứng đối với ngành Giáo dục và cộng đồng xã hội.

Lịch đi học của học sinh 63 tỉnh, thành trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 6.12, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.