Từ bộ đồng phục học sinh Cà Mau nghĩ về sự tiết kiệm thời đại dịch

Lê Thanh Phong |

Tại hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020-2021 diễn ra ngày 25.6, ông Nguyễn Minh Luân, Giám đốc Sở GDĐT Cà Mau chỉ đạo các trường không thay đổi đồng phục học sinh nhằm giảm tải gánh nặng cho phụ huynh trước tình hình dịch COVID-19.

Một việc nhỏ thôi, nhưng nói lên tấm lòng, trách nhiệm của một vị giám đốc sở.

Tấm lòng chính là hiểu được và chia sẻ khó khăn với phụ huynh, như ông nói: “Nhiều phụ huynh cũng khó, cũng khổ, đối với những người có tiền thì bộ đồng phục 200.000 đồng không đáng gì nhưng đối với những người nông dân thì số tiền đó lại là một khoản, nếu tiết kiệm được trong đầu năm mới cũng là rất tốt”.

Có trách nhiệm là với tư cách giám đốc sở, ông Luân đưa ra một quyết định dứt khoát, tiết kiệm cho bà con nông dân nghèo, dù một bộ đồng phục học sinh chỉ 200.000 đồng.

Cũng xin nhắc lại, tại Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2021, Chính phủ thống nhất cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại của các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2021 để bổ sung nguồn phòng, chống dịch COVID-19.

Một chuyến công tác của cán bộ chi phí ít nhất cũng bằng vài chục bộ đồng phục của học sinh Cà Mau, cho nên giảm họp hành, hội nghị lúc này là chia sẻ với dân thực sự.

Một cặp vé máy bay cho cán bộ đi lại bây giờ cũng phải tính toán chi li, bởi vì có những đứa trẻ đập heo để góp tiền mua vaccine.

Một bình xăng chở cán bộ đi lại họp hành cũng phải cân đo, bởi vì nhiều y, bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch đang gặp khó khăn, thu nhập không đủ trang trải cuộc sống. Cuộc họp nào cần thiết mới tổ chức và nếu tổ chức thì chọn hình thức trực tuyến.

Còn nhiều thứ cần hạn chế sẽ tiết kiệm được rất nhiều, ví dụ như dẹp bỏ đi những băngrôn pano, áp phích, khẩu hiệu, các loại đèn đuốc trang trí xanh đỏ tím vàng lòe loẹt, vừa làm xấu xí phố phường, vừa tốn kém vô ích.

Hãy loại bỏ các dự án xây cổng chào, tượng đài không cần thiết hoặc chất lượng nghệ thuật kém. Dự án nào đạt chất lượng vẫn có thể thực hiện, nhưng hãy lùi lại, đợi dập xong dịch, trở về trạng thái “bình thường mới”, giàu có rồi hãy xây cũng chưa muộn.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Cắt giảm văn bằng, chứng chỉ giúp tiết kiệm hàng nghìn tỉ đồng

Phạm Đông |

Theo Bộ Nội vụ, việc cắt giảm những văn bằng, chứng chỉ không cần thiết có thể tiết kiệm hàng nghìn tỉ đồng, thời gian, chi phí xã hội và những điều phức tạp khi phải đi học.

Công nhân tiết kiệm tiền mua thức ăn để góp Quỹ vaccine phòng chống COVID-19

LƯƠNG HẠNH |

Số tiền công nhân ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 không quá lớn nhưng đối với họ thì có thể dùng để mua thức ăn cho cả ngày. Tuy vậy, họ vẫn ủng hộ quỹ vaccine nhằm chung tay cùng cả nước chống dịch.

Chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đúng hướng, tăng cường phân cấp

Theo chinhphu.vn |

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính xây dựng cơ chế, chính sách tài chính-ngân sách nhà nước phải phát huy tinh thần tự lực, tự cường và tính chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành; dứt khoát xóa bỏ quan liêu bao cấp, tư duy xin cho. Chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đúng hướng, tăng cường phân cấp.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Cắt giảm văn bằng, chứng chỉ giúp tiết kiệm hàng nghìn tỉ đồng

Phạm Đông |

Theo Bộ Nội vụ, việc cắt giảm những văn bằng, chứng chỉ không cần thiết có thể tiết kiệm hàng nghìn tỉ đồng, thời gian, chi phí xã hội và những điều phức tạp khi phải đi học.

Công nhân tiết kiệm tiền mua thức ăn để góp Quỹ vaccine phòng chống COVID-19

LƯƠNG HẠNH |

Số tiền công nhân ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 không quá lớn nhưng đối với họ thì có thể dùng để mua thức ăn cho cả ngày. Tuy vậy, họ vẫn ủng hộ quỹ vaccine nhằm chung tay cùng cả nước chống dịch.

Chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đúng hướng, tăng cường phân cấp

Theo chinhphu.vn |

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính xây dựng cơ chế, chính sách tài chính-ngân sách nhà nước phải phát huy tinh thần tự lực, tự cường và tính chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành; dứt khoát xóa bỏ quan liêu bao cấp, tư duy xin cho. Chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đúng hướng, tăng cường phân cấp.