Lịch đi học trở lại của học sinh 63 địa phương trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 9.12, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Thành phố Hồ Chí Minh thông báo khẩn điều chỉnh kế hoạch cho học sinh đi học trực tiếp. Theo đó, UBND TP quyết định tạm thời chưa tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục cho trẻ 5 tuổi và học sinh lớp 1 cho đến khi có thông báo mới.

Từ ngày 13.12, chỉ thí điểm tổ chức học tập trực tiếp cho khối lớp 9, lớp 12 đối với các cơ sở giáo dục đủ điều kiện an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và đã được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.Thủ Đức, các quận, huyện kiểm tra, thẩm định và phê duyệt kế hoạch, phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị.

Tại Thừa Thiên - Huế, Chủ tịch UBND tỉnh vừa thống nhất cho tất cả các trường THPT trên địa bàn được tổ chức dạy học trực tiếp bình thường từ ngày 13.12.2021.

Đối với các trường THCS đã tổ chức tiêm vaccine mũi 1 cho tất cả các học sinh từ 12 tuổi đến 15 tuổi (đủ 14 ngày) được tổ chức dạy học trực tiếp bình thường.

Hà Nội đã cho học sinh lớp 12 đến trường học trực tiếp, nhưng tại Trường THPT Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng), buổi đầu tiên chỉ có 33 học sinh đến trường, buổi thứ hai có 9 em.

Theo Ban Giám hiệu nhà trường, quan điểm của trường là chấp hành nghiêm văn bản chỉ đạo của thành phố và Sở GDĐT Hà Nội. Vì vậy, dù có một học sinh đi học cũng phải có giáo viên giảng dạy, nhà trường vẫn quyết định mở cửa trường đón các em với phương án phòng dịch kỹ càng.

Tại Hải Dương, UBND TP.Hải Dương đã cho phép các cơ sở giáo dục trực thuộc và học sinh tiểu học, THCS trên địa bàn xã Liên Hồng, phường Cẩm Thượng đi học trở lại từ ngày 7.12.

Các trường tổ chức dạy học 1 buổi/ngày, không ăn bán trú tại trường. Các cơ sở giáo dục chỉ được cho học sinh trở lại trường học trực tiếp khi bảo đảm điều kiện phòng chống dịch. Các trường mầm non trên địa bàn thành phố tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

Tuy nhiên để có thời gian chuẩn bị chu đáo, bảo đảm an toàn phòng chống dịch, Trường Tiểu học, THCS Cẩm Thượng cho học sinh đi học từ ngày 8.12; Trường Tiểu học, THCS Liên Hồng cho học sinh đi học từ ngày 9.12.

Tại Hậu Giang, các trường học đang nỗ lực rà soát, bảo đảm cơ sở vật chất, xây dựng các phương án phòng, chống dịch COVID-19 an toàn, khi tỉnh có quyết định cho học sinh trở lại trường học trực tiếp.

Tại Lào Cai, ngày 8.12, UBND TP.Lào Cai đã có văn bản yêu cầu các trường mầm non, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục, các trường tiểu học, THCS trên địa bàn 3 phường Bắc Cường, Cốc Lếu, Lào Cai tiếp tục cho học sinh học tại trường từ 9.12.

Các trường phải chuẩn bị đầy đủ điều kiện phòng, chống dịch bệnh như: Vệ sinh khử khuẩn trường, lớp, khu vực bán trú; nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt và phương án đón trả học sinh,… trước khi các em quay lại trường học trực tiếp.

Tại Nghệ An, qua lấy mẫu xét nghiệm, lực lượng chức năng đã phát hiện 1 học sinh Trường THPT Quỳ Châu mắc COVID-19 và 9 trường hợp F0, đồng thời xác định hàng trăm F1 liên quan.

Theo lãnh đạo Phòng GDĐT huyện Quỳ Châu, hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương xét nghiệm để bóc tách F0, điều tra dịch tễ và lịch sử tiếp xúc, tiếp tục điều tra những trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh.

Trường THPT Quỳ Châu cho toàn bộ học sinh nghỉ học, chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến để phòng chống dịch. Ngoài ra, những trường hợp học sinh là F1 được giao cho các địa phương tổ chức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Xem thêm lịch trở lại trường của các địa phương khác TẠI ĐÂY.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Kéo dài học trực tuyến ảnh hưởng lớn đến phát triển tâm sinh lí học sinh

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Lãnh đạo Sở Y tế TPHCM cho rằng thời điểm này học sinh đến trường là hết sức cần thiết và cần tận dụng thời gian "vàng" để các em đến trường. Việc kéo dài học trực tuyến sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển tâm sinh lí học sinh, nhất là lứa tuổi thanh thiếu niên.

Không tập huấn theo sách giáo khoa giúp giáo viên thoát lối mòn

Thiều Trang |

Theo nhiều giáo viên, Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 (chương trình GDPT) không gói gọn trong bất cứ bộ sách giáo khoa nào. Thay vào đó, có rất nhiều bộ sách là tư liệu phong phú để thầy cô có thể xây dựng một bộ sách giáo khoa cho riêng mình.

Lịch đi học của học sinh 63 tỉnh, thành trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 8.12, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Kéo dài học trực tuyến ảnh hưởng lớn đến phát triển tâm sinh lí học sinh

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Lãnh đạo Sở Y tế TPHCM cho rằng thời điểm này học sinh đến trường là hết sức cần thiết và cần tận dụng thời gian "vàng" để các em đến trường. Việc kéo dài học trực tuyến sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển tâm sinh lí học sinh, nhất là lứa tuổi thanh thiếu niên.

Không tập huấn theo sách giáo khoa giúp giáo viên thoát lối mòn

Thiều Trang |

Theo nhiều giáo viên, Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 (chương trình GDPT) không gói gọn trong bất cứ bộ sách giáo khoa nào. Thay vào đó, có rất nhiều bộ sách là tư liệu phong phú để thầy cô có thể xây dựng một bộ sách giáo khoa cho riêng mình.

Lịch đi học của học sinh 63 tỉnh, thành trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 8.12, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.