Cần Thơ cân nhắc lựa chọn sách giáo khoa mới phù hợp cho học sinh

YẾN PHƯƠNG |

Năm học 2023-2024, TP.Cần Thơ cùng với cả nước triển khai chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11. Thời gian qua, giáo viên ở các trường tại thành phố đã tích cực nghiên cứu, cân nhắc để chọn một bộ sách giáo khoa (SGK) phù hợp, hỗ trợ phát triển toàn diện cho học sinh.

SGK mới phát triển toàn diện cho học sinh

Để chuẩn bị cho chương trình GDPT mới, thời gian qua, những giáo viên tổ chuyên môn thuộc các khối lớp 4, 8 và 11 ở các trường tại Cần Thơ đã tích cực nghiên cứu, cân nhắc, họp bàn để chọn một bộ SGK mới phù hợp giảng dạy trong năm học 2023-2024.

Theo các giáo viên, sách mới có nhiều ưu điểm, hỗ trợ phát triển toàn diện cho học sinh, mang lại hiệu quả khi triển khai thực tế.

Điển hình, về phương pháp thì yêu cầu giáo viên phải linh hoạt, ứng dụng nhiều phương pháp giáo dục khác nhau để phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh.

Còn về nội dung thì chương trình đảm bảo tính phong phú, đa dạng, lồng ghép nhiều kiến thức thực tế, gần gũi, sinh động để mở rộng kiến thức, đồng thời tăng bài tập, bài thực hành để học sinh vận dụng kiến thức vào thực tế, trình bày sách đẹp, rõ ràng, bố cục dễ hiểu, phù hợp với học sinh.

 
Cần Thơ lựa chọn SGK mới chú trọng phát triển toàn diện cho học sinh. Ảnh: Yến Phương

Cô Phạm Thị Bích Thủy – Tổ trưởng Tổ Ngữ Văn, Trường THCS Lê Bình (quận Cái Răng) cho rằng, sách mới chú trọng việc vận dụng và rèn luyện được nhiều kỹ năng cho học sinh.

"Đối với chương trình cũ, giáo viên là người thầy trang bị kiến thức cho các em, chỉ giúp học sinh phát triển hai kỹ năng; nhưng với chương trình mới, giáo viên trở thành người tổ chức, kiểm tra, định hướng, hỗ trợ được cho các em 4 kỹ năng giúp các em học và thực hành được tốt hơn", cô Thủy nói.

Theo thầy Trịnh Tấn Cảnh – Hiệu trưởng Trường THCS Châu Văn Liêm (quận Ô Môn), hiện nhà trường đang nghiên cứu lựa chọn bộ SGK với nhiều ưu điểm, đúng theo Thông tư 25 của Bộ GDĐT hướng dẫn, đảm bảo hai tiêu chí quan trọng, một là phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương, hai là phù hợp điều kiện tổ chức dạy và học của cơ sở giáo dục địa phương.

Hoàn tất lựa chọn SGK vào cuối tháng 3

Ông Lê Thanh Long - Trưởng Phòng Tiểu học (Sở GDĐT TP.Cần Thơ) cho rằng, thuận lợi trong việc chọn SGK năm nay so với mọi năm là giáo viên được giới thiệu tiếp cận nhà xuất bản theo cả hình thức trực tuyến và trực tiếp.

SGK mới được trang bị ở các trường để giáo viên có thể đọc trực tiếp và dễ dàng nghiên cứu, lựa chọn.

Theo Sở GDĐT TP.Cần Thơ, hiện nay việc lựa chọn SGK mới lớp 4 ở các cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn thành phố đã hoàn tất. Còn với lớp 8 và lớp 11, do một số đầu sách mới vẫn đang chờ thẩm định của Bộ GDĐT nên việc lựa chọn SGK mới cho hai khối này vẫn đang được nhà trường tiếp tục lựa chọn.

Ông Nguyễn Phúc Tăng - Phó Giám đốc Sở GDĐT TP.Cần Thơ thông tin, theo kế hoạch, cuối tháng 3.2023, các Hội đồng sẽ hoàn thành nhiệm vụ lựa chọn SGK cho cả 3 khối lớp, tổng hợp danh mục sách báo cáo Sở GDĐT.

Sau đó, Sở sẽ tiếp tục tổ chức họp, thảo luận, đánh giá lại danh mục SGK, rồi trình UBND TP ban hành quyết định phê duyệt SGK mới áp dụng trên địa bàn TP.Cần Thơ từ năm học 2023-2024.

Sau khi UBND TP ban hành quyết định về danh mục SGK, Sở sẽ chỉ đạo các đơn vị rà soát danh mục SGK đã đề xuất tại các đơn vị trường học.

Nếu SGK đã đề xuất không nằm trong danh mục phê duyệt của thành phố, Sở sẽ hướng dẫn nhà trường tiến hành lựa chọn và đề xuất lại.

Do đó, thời gian này, Phó Giám đốc Sở GDĐT TP.Cần Thơ yêu cầu thành viên Hội đồng tiếp tục tập trung nghiên cứu các tiêu chí lựa chọn SGK do UBND tỉnh ban hành, nghiên cứu sâu các SGK, làm việc với tinh thần nghiêm túc, khách quan, trách nhiệm, công tâm, đúng quy trình và quy định.

YẾN PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Sau nhiều vụ đánh hội đồng, Cần Thơ tăng cường ngăn chặn bạo lực học đường

Phong Linh |

Trước vấn nạn bạo lực học đường đang cấp bách, TP Cần Thơ tăng cường công tác đảm bảo văn hóa ứng xử và an toàn học đường.

“Thần đồng” 35 tháng tuổi biết đọc hai ngôn ngữ tại Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Những ngày gần đây, nhiều cư dân mạng "phát sốt" với khả năng của một bé trai 35 tháng tuổi tại Cần Thơ, biết đọc được gần hết mặt chữ cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh và đếm được những con số hàng tỉ.

Giáo viên Ngữ văn chia sẻ về chương trình lớp 10 mới sau 1 học kỳ tiếp cận

YẾN PHƯƠNG |

Năm học 2022 – 2023, Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 được triển khai đối với lớp 10 THPT. Sau một học kì tiếp cận, sách giáo khoa (SGK) môn Ngữ văn mới được đánh giá mang lại cách tiếp cận mới mẻ, đặt ra nhiều kì vọng và thách thức.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Sau nhiều vụ đánh hội đồng, Cần Thơ tăng cường ngăn chặn bạo lực học đường

Phong Linh |

Trước vấn nạn bạo lực học đường đang cấp bách, TP Cần Thơ tăng cường công tác đảm bảo văn hóa ứng xử và an toàn học đường.

“Thần đồng” 35 tháng tuổi biết đọc hai ngôn ngữ tại Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Những ngày gần đây, nhiều cư dân mạng "phát sốt" với khả năng của một bé trai 35 tháng tuổi tại Cần Thơ, biết đọc được gần hết mặt chữ cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh và đếm được những con số hàng tỉ.

Giáo viên Ngữ văn chia sẻ về chương trình lớp 10 mới sau 1 học kỳ tiếp cận

YẾN PHƯƠNG |

Năm học 2022 – 2023, Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 được triển khai đối với lớp 10 THPT. Sau một học kì tiếp cận, sách giáo khoa (SGK) môn Ngữ văn mới được đánh giá mang lại cách tiếp cận mới mẻ, đặt ra nhiều kì vọng và thách thức.