Bình Phước ngăn chặn bạo lực học đường sau vụ nữ sinh bị đánh hội đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Vụ việc nữ sinh lớp 6 ở Bình Phước bị đánh hội đồng một lần nữa cảnh báo bạo lực ở lứa tuổi học sinh tái phát trở lại. Vấn nạn này đặt ra yêu cầu, gia đình, nhà trường và chính quyền cần quan tâm, có giải pháp ngăn chặn để không xảy ra vụ việc đáng tiếc.

Án mạng ở lứa tuổi học sinh từ mâu thuẫn nhỏ

Những ngày qua, dư luận xôn xao về vụ việc nữ sinh lớp 6 ở huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước bị đánh hội đồng chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trên mạng.

Nữ sinh còn đeo cặp sách bị bạn học và các học sinh lớp trên đạp ngã, túm tóc, giẫm đạp vào đầu. Có người còn dùng mũ bảo hiểm đập vào đầu nữ sinh. Do bị nhiều người đánh đập liên tiếp nên nữ sinh không thể chống đỡ, chỉ biết ôm vùng đầu và vùng mặt.

Trước đó, vấn đề bạo lực trong lứa tuổi học sinh ở Bình Phước nổi lên trong khoảng năm 2020-2022.

Tại huyện Phú Riềng, tháng 2.2022, nam học sinh lớp 9 vừa mới tan học đi ra khỏi cổng trường được một đoạn thì bị nhóm 4 thiếu niên trên đến tấn công bằng mũ bảo hiểm và dao. Nạn nhân bị đánh vào vùng mặt, ngã xuống đường tử vong. Liên quan đến vụ án mạng này, công an đã bắt 4 đối tượng cũng đang trong lứa tuổi học sinh. Nhóm học sinh khai chỉ vì mâu thuẫn nhỏ cá nhân mà lao vào đánh hội đồng bạn dẫn đến án mạng.

Vào tháng 11.2020, một học sinh trường THPT ở thị xã Phước Long, Bình Phước vừa tan học thì bị nhóm bạn đuổi đánh. Nam học sinh bị đánh liên tiếp vào đầu, đến khi có người can ngăn các đối tượng mới dừng lại. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng đã tử vong.

Tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, vào tháng 3.2021, chỉ vì mâu thuẫn tin nhắn trên mạng xã hội, nữ học sinh lớp 10 bị nhóm người chặn đường đánh đập. Một số người lao vào dùng tay, mũ bảo hiểm, cây sắt đánh liên tiếp vào người, đầu nữ sinh. Vụ việc chỉ dừng lại khi một số người dân đi qua phát hiện.

Hiện trường vụ nam học sinh vừa tan học thì bị đánh hội đồng tử vong. Ảnh: CABP
Hiện trường vụ nam học sinh vừa tan học thì bị đánh hội đồng tử vong. Ảnh: CABP

Thực hiện nhiều biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Những vụ việc trên một lần nữa cảnh báo bạo lực ở lứa tuổi học sinh tái phát trở lại. Ông Nguyễn Thanh Phương - Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú cho biết, sau sự việc UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị vào cuộc làm rõ. Đồng thời có giải pháp để giáo dục các em, ngăn chặn bạo lực học đường.

UBND huyện Đồng Phú đề nghị các trường học làm việc, cho các em ký cam kết không tái phạm và xử lý kỷ luật tùy mức độ. Bên cạnh đó đề nghị phụ huynh sát sao hơn, dành thời gian quản lý giáo dục con.

Nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng nhập viện. Ảnh cắt từ clip
Nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng nhập viện. Ảnh cắt từ clip

Trong thời gian tới, các trường phải lồng ghép nội dung phòng chống bạo lực học đường vào các buổi sinh hoạt đầu tuần, cuối tuần, tiết sinh hoạt chủ nhiệm.

Đề nghị các xã phường thực hiện các biện pháp theo dõi, kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các vụ việc học sinh tổ chức đánh nhau ở trong và ngoài trường học.

UBND huyện Đồng Phú yêu cầu, các đơn vị chức năng kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các hàng quán, tụ điểm vui chơi giải trí, dịch vụ internet, trò chơi trực tuyến có biểu hiện gây mất an ninh, trật tự ở khu vực cổng trường học.

Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước, trước đó, Sở từng có nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị thực hiện biện pháp phòng, chống bạo lực học đường.

Sở yêu cầu các trường học phối hợp chặt chẽ với địa phương cùng với phụ huynh quản lý, dạy dỗ các em. Kịp thời phát hiện giải quyết các vấn đề mâu thuẫn trong học sinh có khả năng dẫn tới bạo lực học đường.

Bên cạnh đó, xây dựng các chuyên đề giáo dục học sinh tình yêu thương giữa người với người. Giới thiệu các tấm gương người tốt, việc tốt, các điển hình về lòng nhân ái để em học sinh hiểu, tôn trọng thân thể sức khỏe và tính mạng của bạn mình. Mặt khác, các gia đình cũng cần quan tâm, giáo dục con em để kịp thời ngăn chặn các hành động bạo lực bộc phát trong phút chốc nhưng lại có thể để lại hậu quả đáng tiếc.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Nhóm người đánh hội đồng nữ sinh lớp 6 là bạn học và các anh chị lớp trên

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Lực lượng chức năng huyện Đồng Phú đã vào cuộc xác minh nhóm người đánh hội đồng nữ sinh lớp 6 ngày 11.3 và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bắt giữ khẩn cấp đối tượng lừa hiếp dâm bé gái 7 tuổi

ĐÌNH TRỌNG |

Công an tại Bình Dương đã bắt giữ khẩn cấp 1 đối tượng lừa dẫn bé gái 7 tuổi đi bắt ốc rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Nữ sinh lớp 6 bị nhóm người đánh hội đồng tại Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Tại huyện Đồng Phú, một nữ sinh bị nhóm người đánh hội đồng dã man. Nhóm người túm tóc, vật nữ sinh xuống rồi thay nhau giẫm đạp và dùng nón bảo hiểm đập vào đầu nữ sinh.

Bốn ngân hàng có vốn Nhà nước đồng loạt giảm lãi suất 0,2%

Đức Mạnh |

Động thái giảm lãi suất huy động của nhóm big 4 nằm trong nỗ lực giảm các mức lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước từ 0,5% đến 1% bắt đầu từ ngày hôm nay 15.3.

Người dân đến sớm xếp hàng, chen chúc lấy phiếu hẹn đăng kiểm

HỮU CHÁNH - HOA LỆ |

Một số trạm đăng kiểm xe cơ giới ở Hà Nội đã đưa ra hình thức phát phiếu hẹn để có thể kiểm soát lượt vào và giảm thiểu tình trạng ùn tắc. Tuy nhiên, với hình thức này, nhiều người cũng phải đến từ sớm xếp hàng, thậm chí chen chúc nhau đăng ký lịch hẹn.

Trấn Thành thu 450 tỉ và nghịch lý trong việc nhà nước đổ tiền vào phim

Hào Hoa - Huyền Chi |

Câu chuyện nhà nước đổ tiền đầu tư cho các dự án phim từng được bàn đi bàn lại trong suốt thời gian dài. Trước chiến lược công nghiệp hóa văn hóa, công nghiệp hóa điện ảnh, chuyện nhà nước nên đầu tư thế nào cho phim nội lại được mang ra bàn lại.

Luồn lách đi qua đoạn đường rộng chưa đầy 1 mét ở Hà Nội

KHÁNH AN |

Hàng loạt phương tiện phải luồn lách, đi lên vỉa hè do lòng đường Lương Thế Vinh (Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị chiếm trọn bởi một công trình.

Xử phạt thanh niên chuyển cuộc gọi đến đường dây nóng Bộ Công an

Quang Việt |

Liên quan đến vụ việc chuyển cuộc gọi đến đường dây nóng của Bộ Công an sai quy định, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa ra Quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với Phạm Quốc T (29 tuổi, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Nhóm người đánh hội đồng nữ sinh lớp 6 là bạn học và các anh chị lớp trên

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Lực lượng chức năng huyện Đồng Phú đã vào cuộc xác minh nhóm người đánh hội đồng nữ sinh lớp 6 ngày 11.3 và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bắt giữ khẩn cấp đối tượng lừa hiếp dâm bé gái 7 tuổi

ĐÌNH TRỌNG |

Công an tại Bình Dương đã bắt giữ khẩn cấp 1 đối tượng lừa dẫn bé gái 7 tuổi đi bắt ốc rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Nữ sinh lớp 6 bị nhóm người đánh hội đồng tại Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Tại huyện Đồng Phú, một nữ sinh bị nhóm người đánh hội đồng dã man. Nhóm người túm tóc, vật nữ sinh xuống rồi thay nhau giẫm đạp và dùng nón bảo hiểm đập vào đầu nữ sinh.