“Thần đồng” 35 tháng tuổi biết đọc hai ngôn ngữ tại Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Những ngày gần đây, nhiều cư dân mạng "phát sốt" với khả năng của một bé trai 35 tháng tuổi tại Cần Thơ, biết đọc được gần hết mặt chữ cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh và đếm được những con số hàng tỉ.

Biết đọc khi mới 18 tháng tuổi

Bé trai Châu Hải Đăng (35 tháng tuổi, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) đang nhận được sự quan tâm của nhiều người bởi khả năng “thiên phú” của em, tự dưng biết chữ mà không cần ai dạy, đọc vanh vách các mặt chữ tiếng Việt và tiếng Anh, biết phân biệt màu sắc, hình học không gian, đếm số hàng tỉ một cách thành thạo.

 
Khuôn mặt kháu khỉnh của bé Châu Hải Đăng (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ). Ảnh: Yến Phương

Chia sẻ về khả năng của con trai mình, chị Lương Thị Mộng Hoa (32 tuổi, mẹ của Đăng, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) cho biết, từ khi mới 13 tháng tuổi, bé Hải Đăng đã biết nói song song cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Đến khoảng 18 tháng tuổi, trong lúc chị đưa bé về nhà ngoại chơi, thấy con đứng cạnh bao phân bón, đưa tay chỉ vào những dòng chữ trên bao phân rồi đọc ê a, khi chị nghe kỹ thì bất ngờ phát hiện ra con đọc dường như chính xác những chữ trên bao.

“Thấy con đọc được chữ, tôi bắt đầu hướng dẫn cho bé đánh vần, nhưng bé không chịu mà tự đọc hết luôn. Từ đó, bé bắt đầu đọc chữ theo cách bé giao tiếp thường ngày với mình, đến khi 20 tháng tuổi là bé đọc hoàn thiện tới giờ.

Đặc biệt, ngoài đọc được chữ thì bé còn có khả năng ghi nhớ rất tốt, bé nhớ rõ hết họ tên của những người thân họ hàng, đếm được những con số hàng tỉ, biết phân biệt màu sắc, hình học không gian bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt”, chị Hoa kể.

 
Việc con có khả năng thiên bẩm là niềm vui và bất ngờ của gia đình. Ảnh: Yến Phương

Ông Châu Văn Nghĩa (ông nội của Đăng, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) chia sẻ, trước giờ ở nhà không ai dạy bé Hải Đăng đọc chữ cả, nên việc bé biết hết các mặt chữ như vậy khiến ai trong gia đình cũng bất ngờ. Mỗi lần cầm quyển sách hoặc xem tivi là bé đều có thể đọc được hết các dòng chữ trên đó một cách rành rọt mà không cần phải đánh vần.

Nhiều người tới kiểm chứng và ngỡ ngàng

Theo chia sẻ của chị Hoa, Hải Đăng là một em bé năng động, hoạt bát, rất hay nhảy múa ca hát trong nhà. Thường ngày, bé yêu thích nhất là việc đọc chữ, đếm số, xem hình học không gian, phân biệt màu sắc, chứ ít chơi các trò chơi giải trí khác.

 
 
Niềm yêu thích của bé Đăng là đọc chữ, đếm số, xem hình học không gian,... mỗi ngày. Ảnh: Yến Phương

“Trên tường nhà tôi đầy chữ và số, tất cả là do bé Đăng tự viết ra rồi đọc cho mọi người nghe. Nhờ Hải Đăng sở hữu một trí nhớ và sự thông minh đặc biệt, nên hàng ngày gia đình chỉ hướng dẫn cho bé bằng bảng chữ cái đồ chơi hoặc chữ cái cắt dán, kết hợp cho xem những video trên mạng để bé có thể thỏa sức sáng tạo ngôn ngữ và tư duy, chứ không có thêm phương pháp đặc biệt nào khác” chị Hoa cho hay.

Theo lời kể của những người dân địa phương, ban đầu mọi người tò mò và nghi ngờ khả năng của bé Đăng, nên họ đã đến nhà chơi để kiểm chứng bằng cách viết chữ ra giấy và mở những chương trình hoạt hình trên YouTube để thử thách bé nhận diện mặt chữ. Nhưng sau đó ai cũng ngỡ ngàng khi thấy bé đọc vanh vách từng chữ một.

Là một trong những người đã trực tiếp đến kiểm chứng tại nhà bé Đăng, anh Duy Khôi (38 tuổi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) chia sẻ: “Tôi được biết thông tin về bé Đăng qua mạng xã hội, đến khi được tận mắt chứng kiến thì tôi rất ngỡ ngàng bởi tư duy về ngôn ngữ của bé vượt xa so với độ tuổi. Lúc mở các kênh YouTube lên, bất cứ chữ nào hiện ra là bé đều đọc đúng gần như 100%, rành mạch cả chữ tiếng Việt và tiếng Anh”.

 
Bé Hải Đăng nhìn các dòng chữ xuất hiện trên tivi và đọc vanh vách. Ảnh: Yến Phương

Đối với vợ chồng chị Hoa, việc con mình biết đọc chữ sớm và có khả năng thiên bẩm này là niềm vui lớn của gia đình, anh chị chỉ mong con có điều kiện để phát triển tốt hơn mỗi ngày.

“Thấy con đọc được tôi rất mừng. Gia đình cũng không đặt nặng vấn đề gì hay kì vọng quá nhiều vào việc học của con, thay vào đó là luôn tạo cảm giác thoải mái để con có thể phát triển một cách tự nhiên nhất, chỉ mong con có tuổi thơ như bao đứa trẻ khác và có điều kiện học để phát huy tài năng của mình”, chị Hoa bày tỏ.

YẾN PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ có 25 giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT 2022-2023

YẾN PHƯƠNG |

Sáng 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Cần Thơ thông tin, trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông (THPT) năm học 2022-2023, thành phố có 25 thí sinh đạt giải.

Tổng Giám đốc USAID thảo luận về biến đổi khí hậu với sinh viên Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Ngày 9.3, Đoàn công tác Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) do bà Samantha Power làm trưởng đoàn, cùng ông Marc Knapper - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, đã có buổi toạ đàm với sinh viên trường Đại học Cần Thơ về biến đổi khí hậu.

Cậu bé 8 tuổi học vượt 2 lớp, sở hữu hàng loạt giải thưởng

QUANG PHƯƠNG |

Mới đây, khán giả xôn xao về em Lữ Hoài Thương - được ví như "thần đồng" đất sen hồng (Đồng Tháp) trong chương trình “Nhanh như chớp nhí”. 8 tuổi, nhưng Thương đã học lớp 5 - là học sinh tiểu học đầu tiên ở Đồng Tháp được xét học vượt lớp.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ thanh tra việc đào tạo lái xe ở trường Đại học Đông Đô

Nhóm PV |

Sau loạt bài của Lao Động về những vấn đề bất cập tại Trung tâm đào tạo lái xe ở Trường đại học Đông Đô, đại diện Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội khẳng định những sai phạm tại đây như tự ý cho học viên vào tập lái, sân tập tràn lan xe bồn, xe đầu kéo... sẽ được Sở nhanh chóng thanh tra, xử lý.

Cán bộ dám làm, vì lợi ích chung nếu xảy ra thiệt hại có thể được miễn xử lý

Vương Trần |

Cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung, được cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện, nhưng khi thực hiện xảy ra thiệt hại có thể được miễn xử lý (trách nhiệm kỷ luật Đảng và xử lý trách nhiệm trước pháp luật).

UBND tỉnh Điện Biên yêu cầu cơ quan chuyên môn xử lý việc Báo Lao Động nêu

NHÓM PV |

Sau khi Báo Lao Động có loạt bài phản ánh về nhà máy gạch quy mô lớn ngang nhiên hoạt động giữa khu dân cư với nhiều dấu hiệu sai phạm, UBND tỉnh Điện Biên đã vào cuộc chỉ đạo làm rõ.

Hai nước hàng đầu EU gia tăng căng thẳng

Song Minh |

Pháp và Đức - hai quốc gia hàng đầu EU - xung đột về năng lượng hạt nhân và ôtô.

Cận cảnh vụ việc lâm tặc rải đinh bẫy cán bộ quản lý bảo vệ rừng

Phan Tuấn |

Sau khi đốt rừng, lâm tặc còn rải đinh xuống đường nhằm ngăn cản, bẫy nhân viên, cán bộ quản lý bảo vệ rừng ở Đắk Nông đến hiện trường dập lửa.

Cần Thơ có 25 giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT 2022-2023

YẾN PHƯƠNG |

Sáng 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Cần Thơ thông tin, trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông (THPT) năm học 2022-2023, thành phố có 25 thí sinh đạt giải.

Tổng Giám đốc USAID thảo luận về biến đổi khí hậu với sinh viên Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Ngày 9.3, Đoàn công tác Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) do bà Samantha Power làm trưởng đoàn, cùng ông Marc Knapper - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, đã có buổi toạ đàm với sinh viên trường Đại học Cần Thơ về biến đổi khí hậu.

Cậu bé 8 tuổi học vượt 2 lớp, sở hữu hàng loạt giải thưởng

QUANG PHƯƠNG |

Mới đây, khán giả xôn xao về em Lữ Hoài Thương - được ví như "thần đồng" đất sen hồng (Đồng Tháp) trong chương trình “Nhanh như chớp nhí”. 8 tuổi, nhưng Thương đã học lớp 5 - là học sinh tiểu học đầu tiên ở Đồng Tháp được xét học vượt lớp.