Sau nhiều vụ đánh hội đồng, Cần Thơ tăng cường ngăn chặn bạo lực học đường

Phong Linh |

Trước vấn nạn bạo lực học đường đang cấp bách, TP Cần Thơ tăng cường công tác đảm bảo văn hóa ứng xử và an toàn học đường.

Ngăn chặn ngay từ đầu

Những ngày qua, vụ việc nữ sinh lớp 8 ở Vĩnh Long bị đánh hội, phải nhập viện điều trị ngay thời điểm ôn thi học kỳ gây xôn xao dư luận. Nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh trách nhiệm của cha, mẹ học sinh và cán bộ quản lý nhà trường.

Có con đang theo học tại trường Tiểu học Long Tuyền 2 (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ), chị Đặng Thị Ly chia sẻ: "Vấn nạn về bạo lực học đường luôn là điều mà phụ huynh chúng tôi lo lắng. Con tôi cũng nhiều lần rơi vào trường hợp không hòa đồng với bạn bè dẫn đến mâu thuẫn, xô xát nhưng may mắn là ở mức nhẹ.

Tất nhiên, một phần là ở tính cách của các con cũng như sự quan tâm, dạy dỗ của cha, mẹ chúng tôi chưa tới nơi, tới chốn. Nhưng tôi nghĩ giải pháp tối ưu vẫn là sự quản lý của giáo viên nhà trường tránh để xảy ra trường hợp đáng tiếc".

 
Vụ việc đánh hội đồng tại Vĩnh Long gây xôn xao dư luận. Ảnh cắt từ clip.

Cũng có con đang theo học tại Trường THPT Bình Thủy, chị Phan Thanh Thúy (TP Cần Thơ) cho biết: "Chúng tôi rất mong ngành giáo dục có quan tâm sâu sát hơn đến các em, không chỉ trong việc học tập mà còn mối quan hệ bạn bè. Vụ việc đánh hội đồng ở Vĩnh Long là câu chuyện điển hình hết sức đau lòng".

Ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Sở GDĐT TP Cần Thơ cho biết: Trước thực trạng bạo lực học đường đang "nóng lên", Sở GDĐT TP Cần Thơ đã tăng cường công tác tuyên truyền đến các cơ sở giáo dục nhằm ngăn chặn nguy cơ bạo lực ngay từ đầu.

 
Cần Thơ tập trung đảm bảo an toàn học đường nhằm ngăn chặn bạo lực ngay từ đầu. Ảnh: Phong Linh

"Hằng năm, chúng tôi đều có chỉ đạo đến các cơ sở giáo dục phải quan tâm đến an toàn học đường; bên cạnh hình thành và phát triển năng lực học sinh cũng phải trau dồi phẩm chất và nhân cách tốt.

Sau nhiều vụ việc bạo lực học đường xảy ra, ngành GDĐT TP Cần Thơ và các ngành khác cũng tuyên truyền an toàn học đường tại các cơ sở giáo dục nhằm giúp ngăn chặn bạo lực ngay từ ban đầu" - ông Bình thông tin.

Tạo chuyển biến mạnh mẽ

Thời gian qua, Sở GDĐT TP Cần Thơ đã tích cực triển khai Đề án “Xây dựng Văn hóa ứng xử trong trường học” giai đoạn 2018 - 2025. Trong 4 năm thực hiện, Sở đã ban hành 60 văn bản liên quan đến thực hiện văn hóa ứng xử trong trường học; đồng thời tuyên truyền, phổ biến hơn 30 cuộc với hơn 3.500 lượt cán bộ, quản lý và giáo viên tham gia.

Đến nay, 100% trường học trên địa bàn đã xây dựng và thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học theo quy tắc ứng xử do Bộ GDĐT ban hành; toàn bộ các cán bộ quản lý, công chức, viên chức, người lao động và học sinh được tuyên truyền, phổ biến, học tập văn hóa ứng xử trong trường học và các vấn đề liên quan; bên cạnh đó các trường phổ thông trên địa bàn đều  thành lập tổ tư vấn tâm lý cho học sinh.

Trên 90% trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường.

100% cơ sở giáo dục triển khai Luật An ninh mạng, đặc biệt là các hành vi bị cấm về an ninh mạng, xử lý vi phạm pháp luật về an ninh mạng.

 
Sau nhiều vụ bạo lực học đường, TP Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh Đề án “Xây dựng Văn hóa ứng xử trong trường học” giai đoạn 2018 - 2025. Ảnh: Phong Linh

Tuy nhiên, theo  Sở GDĐT TP. Cần Thơ: Hiện tại vẫn số ít còn tình trạng cơ sở chưa chấp hành tốt; một số phụ huynh chưa thật sự quan tâm đến con em mà giao phó hoàn toàn việc giáo dục cho nhà trường khiến việc phối hợp giáo dục gia đình - xã hội - nhà trường không được đồng bộ, chặt chẽ; giáo viên phát ngôn chưa chuẩn mực, một bộ phận học sinh có lối sống thực dụng, buông thả, thiếu coi trọng giá trị đạo đức,…

“Tôi đã đề nghị các đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu, cần tăng cường tuyên  truyền sâu rộng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên, gia đình và cộng đồng về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong trường học. Cần đẩy mạnh Đề án hơn nữa này trong thời gian tới”- ông Bình nhấn mạnh.

Phong Linh
TIN LIÊN QUAN

Trẻ em Cần Thơ được hớt tóc miễn phí

HÀN LÂM |

Chương trình hớt tóc miễn phí cũng như 150 phần quà gửi đến trẻ em khó khăn tại Cần Thơ sẽ giúp các em ấm áp hơn trong việc đến trường.

Bình Phước ngăn chặn bạo lực học đường sau vụ nữ sinh bị đánh hội đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Vụ việc nữ sinh lớp 6 ở Bình Phước bị đánh hội đồng một lần nữa cảnh báo bạo lực ở lứa tuổi học sinh tái phát trở lại. Vấn nạn này đặt ra yêu cầu, gia đình, nhà trường và chính quyền cần quan tâm, có giải pháp ngăn chặn để không xảy ra vụ việc đáng tiếc.

Phòng chống bạo lực gia đình trong đoàn viên và người lao động

THU NAM |

THỪA THIÊN HUẾ - Công đoàn Khu Kinh tế Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động, từ đó giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình, giảm thiểu các tệ nạn xã hội.

Báo nước ngoài gợi ý 10 điểm du lịch tuyệt nhất Việt Nam ngoài Hà Nội

Mộc Anh |

"Việt Nam còn nhiều điều thú vị hơn thủ đô Hà Nội để khách du lịch tò mò, trải nghiệm những điều bất ngờ của phương Đông" - Chuyên trang du lịch The Travel chia sẻ.

Đại tá Trần Văn Toản làm Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an

DUY TUẤN |

Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an.

Công an làm việc với một bị hại liên quan đến vụ án bà Nguyễn Phương Hằng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 20.3, Công an TP Hồ Chí Minh đã mời bà Đinh Thị Lan (sinh năm 1976, ngụ quận Gò Vấp) liên quan vụ án bà Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương).

Hòa Bình: Tai nạn lao động tại mỏ đá, 1 công nhân tử vong

Minh Chuyên |

Một vụ tai nạn lao động vừa xảy ra tại mỏ đá trên địa bàn huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, khiến 1 công nhân tử vong.

Cập nhật dự báo thời tiết trên cả nước đêm 20.3, ngày 21.3

AN AN |

Cập nhật dự báo thời tiết đêm 20.3 ngày 21.3, miền Bắc đêm trời mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất khoảng 23 độ C. Ngày mai trời nắng nhiệt độ tiếp tục tăng, cao nhất có nơi trên 33 độ C. Nam Bộ đêm nay không mưa, ngày mai trời nắng với mức nhiệt cao nhất có nơi 36 độ C.

Trẻ em Cần Thơ được hớt tóc miễn phí

HÀN LÂM |

Chương trình hớt tóc miễn phí cũng như 150 phần quà gửi đến trẻ em khó khăn tại Cần Thơ sẽ giúp các em ấm áp hơn trong việc đến trường.

Bình Phước ngăn chặn bạo lực học đường sau vụ nữ sinh bị đánh hội đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Vụ việc nữ sinh lớp 6 ở Bình Phước bị đánh hội đồng một lần nữa cảnh báo bạo lực ở lứa tuổi học sinh tái phát trở lại. Vấn nạn này đặt ra yêu cầu, gia đình, nhà trường và chính quyền cần quan tâm, có giải pháp ngăn chặn để không xảy ra vụ việc đáng tiếc.

Phòng chống bạo lực gia đình trong đoàn viên và người lao động

THU NAM |

THỪA THIÊN HUẾ - Công đoàn Khu Kinh tế Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động, từ đó giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình, giảm thiểu các tệ nạn xã hội.