Bộ GDĐT nói về băn khoăn “lọc ảo chung hạn chế quyền tự chủ của các trường"

Bích Hà |

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho rằng việc lọc ảo chung sẽ không ảnh hưởng đến quyền tự chủ các trường đại học.

Một trong những thay đổi trong tuyển sinh năm nay là thí sinh sẽ đăng ký tất cả nguyện vọng theo mọi phương thức lên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng cao nhất.

Thí sinh đã dự tuyển vào các trường theo phương thức xét tuyển riêng vẫn phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng trên hệ thống theo kế hoạch chung của Bộ. Với thí sinh đã được trường thông báo đủ điều kiện trúng tuyển một nguyện vọng nhất định, vẫn được tự quyết định đặt thứ tự ưu tiên nguyện vọng khi đăng ký trên hệ thống và sẽ được công nhận trúng tuyển ở nguyện vọng cao nhất.

Đổi mới này được kỳ vọng sẽ tránh được hiện tượng một thí sinh rải hồ sơ ở nhiều trường với nhiều phương thức khác nhau, tỉ lệ trúng tuyển ảo cao. Tuy vậy, nhiều ý kiến băn khoăn rằng việc này có thể ảnh hưởng đến quyền tự chủ của các trường và cũng tác động đến cả thí sinh.

Trước đây, thí sinh được trúng tuyển nhiều phương thức xét tuyển và chọn 1 phương thức để nhập học. Nhưng theo dự thảo quy chế tuyển sinh, thí sinh chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng cao nhất, người học sẽ không có nhiều cơ hội trúng tuyển các phương thức khác nhau như trước đây.

Về phía các trường, có ý kiến cho rằng sẽ không được chủ đông trong công tác tuyển sinh như những năm trước.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn.

Trước băn khoăn trên, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho hay, ngay sau khi có quy chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiếp nhận nhiều ý kiến của các trường. Bộ đã tổ chức cuộc giao ban với các trường, với những người trực tiếp làm công tác tuyển sinh. Hầu hết đều nhất trí cao. Tất nhiên, còn số một số băn khoăn là không được chủ động như những năm trước. Thực ra, đó là do cách hiểu chưa hoàn toàn đầy đủ. Các trường hoàn toàn có thể làm như những năm trước.

Theo Thứ trưởng Sơn, điều kiện để thí sinh trúng tuyển phải có kết quả tốt nghiệp phổ thông. Các trường trước đó hoàn toàn có thể công bố kết quả xét tuyển của mình. Thực chất, hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo không xét tuyển mà chỉ lọc ảo, tức là sắp xếp dựa trên nguyện vọng của các em để lựa chọn ra nguyện vọng nào các em trúng tuyển cao nhất. Cho nên, về mặt kĩ thuật thì hầu như không phức tạp hơn các năm trước.

“Lưu ý trong năm nay là nguyện vọng nào các em đăng ký vào đã được các trường xét tuyển rồi và nguyện vọng được các trường xét tuyển trong thời gian 5 ngày thực hiện xét tuyển chung. Về mặt kĩ thuật sẽ có một số chỉnh sửa chứ không phức tạp như một số người nghĩ là Bộ làm thay việc xét tuyển của các trường mà hoàn toàn là quyền tự chủ của các trường", Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn thông tin.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Bài toán khó khi đặt nguyện vọng tuyển sinh 2022

Huyên Nguyễn |

Trong năm 2022, việc Bộ GDĐT quy định lọc do chung trên hệ thống khiến cho thí sinh chỉ được trúng tuyển vào một trường duy nhất, từ đó bắt buộc thí sinh phải cân nhắc, suy nghĩ thật kỹ khi đặt thứ tự nguyện vọng xét tuyển của mình.

Tuyển sinh - Hướng nghiệp 2022: Hướng nghiệp đúng người, đúng thời điểm

Nhóm phóng viên |

Talkshow: "Tư vấn Tuyển sinh - Hướng nghiệp 2022: Hướng nghiệp đúng người, đúng thời điểm" đang được phát sóng trên Báo Lao Động (laodong.vn); Fanpage của Báo Lao Động vào lúc 20h hôm nay (24.4). Chương trình mời đến 2 vị chuyên gia: ThS Trần Thuý Trâm Quyên – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng và TS Quang Nguyễn – CEO Tổ chức hướng nghiệp Mr.Q. Các chuyên gia sẽ đưa ra những lời khuyên bổ ích giúp học sinh có thể lựa chọn nghề nghiệp, trường học chuẩn xác.

Tuyển sinh 2022: Đặt nguyện vọng chính xác khi lọc ảo phương thức xét tuyển

NHÓM PV |

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2022, Bộ GDĐT thông tin sẽ có 6 điểm mới điều chỉnh, trong đó, đáng chú ý là sẽ lọc ảo chung tất cả phương thức xét tuyển, mỗi thí sinh sẽ chỉ đỗ 1 nguyện vọng. Nhiều thí sinh lo lắng sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cơ hội trúng tuyển của các em.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Bài toán khó khi đặt nguyện vọng tuyển sinh 2022

Huyên Nguyễn |

Trong năm 2022, việc Bộ GDĐT quy định lọc do chung trên hệ thống khiến cho thí sinh chỉ được trúng tuyển vào một trường duy nhất, từ đó bắt buộc thí sinh phải cân nhắc, suy nghĩ thật kỹ khi đặt thứ tự nguyện vọng xét tuyển của mình.

Tuyển sinh - Hướng nghiệp 2022: Hướng nghiệp đúng người, đúng thời điểm

Nhóm phóng viên |

Talkshow: "Tư vấn Tuyển sinh - Hướng nghiệp 2022: Hướng nghiệp đúng người, đúng thời điểm" đang được phát sóng trên Báo Lao Động (laodong.vn); Fanpage của Báo Lao Động vào lúc 20h hôm nay (24.4). Chương trình mời đến 2 vị chuyên gia: ThS Trần Thuý Trâm Quyên – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng và TS Quang Nguyễn – CEO Tổ chức hướng nghiệp Mr.Q. Các chuyên gia sẽ đưa ra những lời khuyên bổ ích giúp học sinh có thể lựa chọn nghề nghiệp, trường học chuẩn xác.

Tuyển sinh 2022: Đặt nguyện vọng chính xác khi lọc ảo phương thức xét tuyển

NHÓM PV |

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2022, Bộ GDĐT thông tin sẽ có 6 điểm mới điều chỉnh, trong đó, đáng chú ý là sẽ lọc ảo chung tất cả phương thức xét tuyển, mỗi thí sinh sẽ chỉ đỗ 1 nguyện vọng. Nhiều thí sinh lo lắng sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cơ hội trúng tuyển của các em.