Tư vấn Tuyển sinh - Hướng nghiệp 2022: Bí quyết chọn nghề chuẩn xác

Nhóm PV |

Báo Lao Động xin trân trọng mời quý vị phụ huynh và các học sinh đón xem chương trình Talkshow: "Tư vấn Tuyển sinh - Hướng nghiệp 2022: Hướng nghiệp đúng người, đúng thời điểm" được phát sóng trên Báo Lao Động (laodong.vn); Fanpage của Báo Lao Động vào lúc 20h hôm nay (24.4).

Mùa tuyển sinh 2022 đang dần nóng lên với nhiều điểm mới khi Bộ GDĐT điều chỉnh quy chế thi và tuyển sinh đại học. Cùng với đó, các trường đại học cũng đã đưa ra phương án, chỉ tiêu tuyển sinh cho năm học 2022 – 2023 với đa dạng các ngành nghề để học sinh lựa chọn.

Khát khao được theo đuổi ước mơ và làm công việc mình yêu thích luôn là đích đến của mỗi người. Trước sự bùng nổ của công nghệ số, nhiều ngành nghề mới xuất hiện nhưng cũng không ít việc sẽ biến mất. Chính vì thế định hướng tương lai, tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp cho học sinh là điều vô cùng quan trọng. Bởi công việc sẽ gắn bó với chúng ta cả một hành trình dài trong cuộc sống, quyết định đến thành công trong tương lai của mỗi người.

Tuy nhiên, làm thế nào để chọn cho mình một ngành nghề phù hợp lại là câu hỏi không phải ai cũng trả lời được. Đặc biệt là đối với các bạn trẻ đang phân vân lựa chọn trường học hoặc ngành nghề để thi vào trong mùa thi tới.

Để đáp ứng nhu cầu của quý vị độc giả, học sinh, phụ huynh cả nước, Báo Lao Động ra mắt chương trình Tư vấn Tuyển sinh - Hướng nghiệp 2022.

Số đầu tiên với chủ đề “Hướng nghiệp đúng người, đúng thời điểm” được phát sóng trên Báo Lao Động (laodong.vn); Fanpage của Báo Lao Động vào lúc 20h hôm nay (24.4).

 

Chương trình mời đến 2 vị chuyên gia: ThS Trần Thuý Trâm Quyên – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng và TS Quang Nguyễn – CEO Tổ chức hướng nghiệp Mr.Q.

Theo ThS Trần Thuý Trâm Quyên, theo đuổi ước mơ và chạm tay vào nghề nghiệp mình yêu thích là mong cầu chính đáng của các bạn trẻ. Thế nhưng trên chuyến hành trình ấy, không phải ai cũng sẽ đạt được một cách dễ dàng. Không ít học sinh cảm thấy khó khăn, loay hoay với câu hỏi: "Tôi là ai?", "Tôi đang cần gì?", "Tôi đang ở đâu?" và "Tôi nên chọn hướng đi nào mới đúng?".

Chính vì thế, việc định hướng nghề nghiệp phù hợp với bản thân của mỗi người là vô cùng quan trọng giúp các bạn trẻ có một hướng đi đúng đắn.

Thạ
ThS Trần Thuý Trâm Quyên – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Còn TS Quang Nguyễn – CEO Tổ chức hướng nghiệp Mr.Q cho hay, đây là giai đoạn vô cùng đặc biệt với các bạn học sinh khi chuẩn bị điền hồ sơ đăng ký thi tốt nghiệp THPT và sau đó là đăng ký nguyện vọng để xét tuyển vào các trường đại học. Thực trạng hiện nay nhiều học sinh đang mắc phải là các bạn không dành thời gian từ sớm để tìm hiểu những ngành nghề phù hợp với bản thân mình.

TS Quang Nguyễn – CEO Tổ chức hướng nghiệp Mr.Q.
TS Quang Nguyễn – CEO Tổ chức hướng nghiệp Mr.Q.

Trong chương trình, các chuyên gia sẽ đưa ra những lời khuyên bổ ích giúp học sinh có thể lựa chọn nghề nghiệp, trường học chuẩn xác. Khi có định hướng đúng đắn, các em sẽ được phát huy hết khả năng của mình, được làm việc một cách hạnh phúc với nghề.

Ngay bây giờ, nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào mong muốn được các chuyên gia giải đáp xin gửi về địa chỉ gmail: toasoan@laodong.com.vn hoặc bình luận phía dưới bài viết này.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Sinh viên Ấn Độ đến du học Y khoa ở Việt Nam, hướng tới xuất khẩu giáo dục

Huyên Nguyễn |

Ngày 22.4, hơn 20 sinh viên người Ấn Độ đã chính thức đến Việt Nam để du học ngành Y khoa. Đây là lần đầu tiên, một trường đại học ở TPHCM đã có những du học sinh quốc tế đến học ngành Y khoa.

“Khát” nhân lực ngành Điều dưỡng, đặc biệt sau dịch COVID-19

Huyên Nguyễn |

Thách thức về nguồn nhân lực và bài toán đào tạo, nâng cao chất lượng trong lĩnh vực điều dưỡng là mối quan tâm của các chuyên gia quốc tế và Việt Nam tại Hội nghị giáo dục Điều dưỡng Châu Á lần thứ 4 do Liên minh Giáo dục Điều dưỡng Châu Á Thái Bình Dương phối hợp với Hội Điều dưỡng Việt Nam, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đăng cai tổ chức.

Nhiều điểm mới trong đề án tuyển sinh của các trường đại học phía Nam

Huyên Nguyễn |

Tới nay, thêm nhiều trường đại học phía Nam đã công bố phương án tuyển sinh dự kiến năm 2022 với nhiều điểm mới như: Xét tuyển thẳng thí sinh tài năng thể thao,

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Sinh viên Ấn Độ đến du học Y khoa ở Việt Nam, hướng tới xuất khẩu giáo dục

Huyên Nguyễn |

Ngày 22.4, hơn 20 sinh viên người Ấn Độ đã chính thức đến Việt Nam để du học ngành Y khoa. Đây là lần đầu tiên, một trường đại học ở TPHCM đã có những du học sinh quốc tế đến học ngành Y khoa.

“Khát” nhân lực ngành Điều dưỡng, đặc biệt sau dịch COVID-19

Huyên Nguyễn |

Thách thức về nguồn nhân lực và bài toán đào tạo, nâng cao chất lượng trong lĩnh vực điều dưỡng là mối quan tâm của các chuyên gia quốc tế và Việt Nam tại Hội nghị giáo dục Điều dưỡng Châu Á lần thứ 4 do Liên minh Giáo dục Điều dưỡng Châu Á Thái Bình Dương phối hợp với Hội Điều dưỡng Việt Nam, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đăng cai tổ chức.

Nhiều điểm mới trong đề án tuyển sinh của các trường đại học phía Nam

Huyên Nguyễn |

Tới nay, thêm nhiều trường đại học phía Nam đã công bố phương án tuyển sinh dự kiến năm 2022 với nhiều điểm mới như: Xét tuyển thẳng thí sinh tài năng thể thao,