Bài toán khó khi đặt nguyện vọng tuyển sinh 2022

Huyên Nguyễn |

Trong năm 2022, việc Bộ GDĐT quy định lọc do chung trên hệ thống khiến cho thí sinh chỉ được trúng tuyển vào một trường duy nhất, từ đó bắt buộc thí sinh phải cân nhắc, suy nghĩ thật kỹ khi đặt thứ tự nguyện vọng xét tuyển của mình.

Trước những thay đổi của dự thảo quy chế tuyển sinh mới, ThS Vũ Đình Lê – Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Tuyển sinh Trường Đại học Luật TPHCM cho hay những điểm mới được Bộ GDĐT công bố sẽ góp phần đảm bảo nguyên tắc cơ bản trong tuyển sinh, đó là công bằng đối với thí sinh, bình đẳng giữa các cơ sở đào tạo, minh bạch đối với xã hội cũng như tạo sự đồng thuận trong xã hội thông qua sự công bằng minh bạch đó.

Tuy nhiên, đối với các phương thức xét tuyển sớm, việc lọc do chung trên hệ thống của Bộ GDĐT cũng tạo cho thí sinh những áp lực về việc đặt nguyên vọng và xác định thứ tự ưu tiên của nguyện vọng. Cụ thể, ông Lê phân tích như các năm tuyển sinh trước, thí sinh có thể nộp hồ sơ ưu tiên xét tuyển thẳng vào nhiều trường theo nhiều đối tượng và nhiều phương thức như xét tuyển khác nhau (xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng, xét tuyển bằng học bạ, xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực...), thí sinh có thể được dự kiến trúng tuyển vào nhiều trường.

Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh lựa chọn học tập tại nơi mình thích nhất bằng việc nộp giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT để xác nhận nhập học. Năm 2022 thì khác, việc lọc ảo chung trên hệ thống khiến cho thí sinh chỉ được trúng tuyển vào một trường duy nhất, từ đó bắt buộc thí sinh phải cân nhắc, suy nghĩ thật kỹ khi đặt thứ tự nguyện vọng xét tuyển của mình.

Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Tuyển sinh Trường Đại học Luật TPHCM khuyên rằng hiện nay phương án tuyển sinh cơ bản đã được công bố trên website của các trường, để đảm bảo việc đăng ký nguyện vọng và xét trúng tuyển được diễn ra đúng như mong muốn của các em, thí sinh cần lưu ý nếu xét tuyển bằng các phương thức xét tuyển sớm, thí sinh cần tìm hiểu thật kỹ thông tin về các phương thức xét tuyển của trường.

Luôn theo dõi và nắm bắt kịp thời các thông báo của nhà trường về việc thực hiện đăng ký xét tuyển, đặc biệt là thông tin về ngành xét tuyển, tổ hợp xét tuyển và thời hạn đăng ký xét tuyển.

Sau khi thực hiện việc đăng ký và được hệ thống thông báo đăng ký thành công, thí sinh nên giữ nguyên màn hình và chụp ảnh rõ nét, đầy đủ các thông tin trên màn hình để có cơ sở đối chiếu khi có xảy ra sai sót từ hệ thống.

Ông Lê cũng lưu ý học sinh cần cung cấp số điện thoại di động, địa chỉ thư điện tử đang sử dụng để thuận tiện cho việc thông tin giữa nhà trường với thí sinh. Trong thời hạn xét tuyển theo quy định của từng trường, thí sinh phải luôn theo dõi điện thoại và hộp thư điện tử để kịp thời bổ sung thông tin khi các trường có yêu cầu. Ngoài ra, thí sinh phải chủ động liên hệ với các nhà trường mà mình đã đăng ký xét tuyển nếu phát hiện có sai sót.

Một yếu tố quan trọng khác, thí sinh cần theo dõi và thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ GDĐT. Thời điểm đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học đã dời lại sau kỳ thi tốt nghiệp, do đó, khi muốn đặt nguyện vọng và xác định thứ tự nguyện vọng để đảm bảo khả năng trúng tuyển cao nhất, thí sinh thực hiện theo các bước.

Bước 1: Cộng điểm thi của mình theo theo các tổ hợp xét tuyển.

Bước 2: Tìm hiểu và so sánh điểm tổ hợp mà mình có với điểm chuẩn vào ngành của trường mong muốn xét tuyển trong vòng 02 năm gần nhất.

Bước 3: Tìm hiểu thông tin và cân nhắc thứ tự ưu tiên các nguyên vọng, vẫn đặt các trường uy tín về ngành đào tạo ở phía trên, và các trường theo thứ tự tiếp theo.

Buớc 4. Đăng ký nguyện vọng vào hệ thống. Khi đăng ký và thực hiện các bước, thí sinh vẫn thực hiện việc lưu lại hình ảnh như đã hưởng dẫn ở trên để đảm bảo có bằng chứng để chứng minh nếu có sai sót về sau.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Tuyển sinh 2022: Thí sinh nên đặt 12 đến 15 nguyện vọng

Huyên Nguyễn |

Với quy chế tuyển sinh mới, các chuyên gia nhận định thí sinh cần phải đặt nhiều hơn số nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học để có kết quả tốt nhất.

Talkshow: Làm sao để giảm áp lực mùa thi, chọn trường để dễ trúng tuyển?

NHÓM PV |

Học tập một cách thông minh cùng với chọn nghề đúng đắn chính là những bí quyết đặc biệt giúp học sinh, sinh viên biến áp lực thành động lực, có những lựa chọn đúng đắn để tăng cơ hội trúng tuyển, đạt được thành công trong cuộc sống. Talkshow: "Tư vấn Tuyển sinh - Hướng nghiệp 2022: Giảm áp lực mùa thi" đang được phát sóng trên Báo Lao Động (laodong.vn); Fanpage của Báo Lao Động vào lúc 10h hôm nay (3.5). Chương trình mời đến 2 vị chuyên gia: ThS Trần Thuý Trâm Quyên – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng và TS Đào Lê Hoà An - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Hướng nghiệp 4.0 JOBWAY.

Chậm trễ thăng hạng chức danh nghề nghiệp, giáo viên chịu thiệt thòi

Huyên Nguyễn |

Giáo viên 11 năm không được thăng hạng chức danh nghề nghiệp, giáo viên có trình độ đại học, đủ tiêu chuẩn thăng hạng nhưng mãi vẫn hưởng lương trung cấp… là những vấn đề nóng tại Hội nghị tiếp xúc cử tri ngành giáo dục thành phố của Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM tổ chức ngày 29.4.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh nên đặt 12 đến 15 nguyện vọng

Huyên Nguyễn |

Với quy chế tuyển sinh mới, các chuyên gia nhận định thí sinh cần phải đặt nhiều hơn số nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học để có kết quả tốt nhất.

Talkshow: Làm sao để giảm áp lực mùa thi, chọn trường để dễ trúng tuyển?

NHÓM PV |

Học tập một cách thông minh cùng với chọn nghề đúng đắn chính là những bí quyết đặc biệt giúp học sinh, sinh viên biến áp lực thành động lực, có những lựa chọn đúng đắn để tăng cơ hội trúng tuyển, đạt được thành công trong cuộc sống. Talkshow: "Tư vấn Tuyển sinh - Hướng nghiệp 2022: Giảm áp lực mùa thi" đang được phát sóng trên Báo Lao Động (laodong.vn); Fanpage của Báo Lao Động vào lúc 10h hôm nay (3.5). Chương trình mời đến 2 vị chuyên gia: ThS Trần Thuý Trâm Quyên – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng và TS Đào Lê Hoà An - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Hướng nghiệp 4.0 JOBWAY.

Chậm trễ thăng hạng chức danh nghề nghiệp, giáo viên chịu thiệt thòi

Huyên Nguyễn |

Giáo viên 11 năm không được thăng hạng chức danh nghề nghiệp, giáo viên có trình độ đại học, đủ tiêu chuẩn thăng hạng nhưng mãi vẫn hưởng lương trung cấp… là những vấn đề nóng tại Hội nghị tiếp xúc cử tri ngành giáo dục thành phố của Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM tổ chức ngày 29.4.