Tuyển sinh 2022: Thí sinh nên đặt 12 đến 15 nguyện vọng

Huyên Nguyễn |

Với quy chế tuyển sinh mới, các chuyên gia nhận định thí sinh cần phải đặt nhiều hơn số nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học để có kết quả tốt nhất.

Tăng số lượng nguyện vọng lên 2-3 lần

Điểm mới đáng chú ý trong tuyển sinh năm 2022 là tất cả các nguyện vọng của thí sinh sẽ được lọc do chung trên hệ thống và thí sinh trúng tuyển ở nguyện vọng cao nhất khi đáp ứng điều kiện của cơ sở đào tạo. Chính vì thế, bên cạnh những thuận lợi thì cũng phần nào tạo cho thí sinh những áp lực về việc đặt nguyện vọng và xác định thứ tự ưu tiên của nguyện vọng.

Từ hôm nay (4.5) đến hết 17h ngày 13.5, thí sinh sẽ đăng ký thi THPT nhưng không đăng ký nguyện vọng. Việc đăng ký nguyện vọng sẽ được thực hiện sau khi thí sinh biết điểm thi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia không phải vì thế mà thí sinh đợi đến thời hạn đăng ký mới xác định các nguyện vọng. Việc tìm ra nguyện vọng phù hợp với bản thân là cả một quá trình.

PGS.TS Bùi Hoài Thắng – Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM cho hay: “Mọi năm, chúng tôi thường khuyên thí sinh chọn khoảng 7 nguyện vọng để đăng ký xét tuyển đại học bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, trong đó 3 nguyện vọng đầu tiên có thể đăng ký vào nhóm ngành, nhóm trường mà năng lực hiện nay của thí sinh còn thấp hơn điểm trúng tuyển năm ngoái.

Còn khoảng 4-5 nguyện vọng ở top giữa là “chắc tay”, trong đó, 2 nguyện vọng cuối cùng là chắc chắn. Nhưng năm nay với cách tổng hợp nguyện vọng của Bộ GDĐT, các nguyện vọng đều đưa lên hệ thống đăng ký và lọc ảo chung thì con số phải cao hơn. Không phải là 5-7 nguyện vọng nữa mà là từ 12-15 nguyện vọng để có kết quả tốt nhất”.

PGS.TS Bùi Hoài Thắng
PGS.TS Bùi Hoài Thắng khuyên cần tăng số lượng nguyện vọng đăng ký để có kết quả xét tuyển tốt nhất. Ảnh: Huyên Nguyễn

Ông Thắng lí giải nguyên nhân bởi những năm trước học sinh chỉ đăng ký nguyện vọng kết quả thi tốt nghiệp THPT thôi nhưng năm nay sẽ phải đăng ký các nguyện vọng xét tuyển khác như xét học bạ, xét tuyển thẳng, xét điểm thi đánh giá năng lực...

Đưa thêm lời khuyên cho thí sinh, ThS Lê Văn Hiển – Phó trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Luật TPHCM lưu ý: Để tăng cơ hội trúng tuyển, thí sinh phải lưu ý về số lượng tổ hợp xét tuyển và chỉ tiêu cho từng tổ hợp. Nếu ngành mình dự định đăng ký có nhiều tổ hợp xét tuyển, trường đưa ra chung 1 điểm chuẩn cho các tổ hợp thì các em chỉ cần chọn tổ hợp nào có điểm cao nhất. Trong khi đó, nếu trường xét tuyển theo từng tổ hợp, mỗi tổ hợp có mức điểm chuẩn riêng thì nên đăng ký hết.

Ông Hiển lấy ví dụ, ngành Luật của Trường Đại học Luật TPHCM xét tuyển các tổ hợp A00, A01, C00, D01, D03, D06 và chỉ tiêu dành cho các tổ hợp khác nhau, điểm chuẩn khác nhau vì thế thí sinh nên đăng ký nhiều nguyện vọng. Mỗi tổ hợp được tính là một nguyện vọng.

Yếu tố để xác định mục tiêu, nguyện vọng 

Chia sẻ thêm về cách xác định mục tiêu, nguyện vọng xét tuyển, ThS Vũ Đình Lê – Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Tuyển sinh Trường Đại học Luật TPHCM khuyên rằng:

Thứ nhất, các em cần xác định mình muốn trở thành ai, mình yêu thích nghề nghiệp gì, tự xác định thế mạnh của mình ở lĩnh vực nào (ví dụ thích quản lý, thích tranh luận, thích máy mò chế tạo, thích nghiên cứu, thích sửa chữa, thích buôn bán...). Từ đó, mỗi bạn sẽ tự định hình ngành nghề theo đuổi.

Thứ hai, nếu có nguyện vọng học ở bậc đại học nên quan tâm, tìm hiểu thêm về nghề nghiệp các em muốn trở thành, các trường đào tạo nghề nghiệp ấy cùng các điều kiện khác của trường. Đơn cử như vấn đề học phí hiện nay đa số các trường đại học công lập đều tiến đến tự chủ tài chính, điều đó có nghĩa là học phí sẽ tăng do không còn được nhà nước bù đắp về kinh phí.

Bên cạnh đó cũng cần quan tâm đến môi trường học tập, mức độ yêu cầu của chuẩn đầu ra, cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp... để có sự lựa chọn phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình cũng như năng lực của bản thân.

Thứ ba, để dẫn đến thành công trong nghề nghiệp sau này, vào đại học không phải là con đường duy nhất. Nếu không xác định được khả năng học tập của bản thân, khả năng tài chính của gia đình, có thể việc học đại học sẽ trở thành gánh nặng cho chính người học. Do vậy, tùy tình hình có thể lựa chọn con đường học nghề ở các bậc học cao đẳng, trung cấp.

Thứ tư, điều hối tiếc không phải những gì bạn đã làm mà là những gì chưa làm hoặc chưa dám làm. Không có nghề nghiệp hay lựa chọn nào là hoàn hảo, khi đã lựa chọn thì hãy vì lựa chọn ấy mà phấn đấu. Nếu nỗ lực và phấn đấu học tập, rèn luyện, thì dù là lựa chọn chưa phù hợp ban đầu cũng sẽ trở thành quả ngọt thành công sau này.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Học Tâm lý học tội phạm có thể làm việc trong cơ quan điều tra không?

Tuệ Nhi |

Nhiều học sinh thắc mắc nếu học ngành Tâm lý học tội phạm thì sau này có thể làm việc trong cơ quan điều tra hay không?

Talkshow: Làm sao để giảm áp lực mùa thi, chọn trường để dễ trúng tuyển?

NHÓM PV |

Học tập một cách thông minh cùng với chọn nghề đúng đắn chính là những bí quyết đặc biệt giúp học sinh, sinh viên biến áp lực thành động lực, có những lựa chọn đúng đắn để tăng cơ hội trúng tuyển, đạt được thành công trong cuộc sống. Talkshow: "Tư vấn Tuyển sinh - Hướng nghiệp 2022: Giảm áp lực mùa thi" đang được phát sóng trên Báo Lao Động (laodong.vn); Fanpage của Báo Lao Động vào lúc 10h hôm nay (3.5). Chương trình mời đến 2 vị chuyên gia: ThS Trần Thuý Trâm Quyên – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng và TS Đào Lê Hoà An - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Hướng nghiệp 4.0 JOBWAY.

Lưu ý trong đăng ký nguyện vọng tuyển sinh đại học để tránh trượt oan

Huyên Nguyễn |

Năm nay, Bộ GDĐT đã có những điều chỉnh mới trong đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học. Cùng với đó, mỗi trường đại học cũng có những quy định riêng, do đó, thí sinh đều phải tuân thủ các yêu cầu của từng đơn vị.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Học Tâm lý học tội phạm có thể làm việc trong cơ quan điều tra không?

Tuệ Nhi |

Nhiều học sinh thắc mắc nếu học ngành Tâm lý học tội phạm thì sau này có thể làm việc trong cơ quan điều tra hay không?

Talkshow: Làm sao để giảm áp lực mùa thi, chọn trường để dễ trúng tuyển?

NHÓM PV |

Học tập một cách thông minh cùng với chọn nghề đúng đắn chính là những bí quyết đặc biệt giúp học sinh, sinh viên biến áp lực thành động lực, có những lựa chọn đúng đắn để tăng cơ hội trúng tuyển, đạt được thành công trong cuộc sống. Talkshow: "Tư vấn Tuyển sinh - Hướng nghiệp 2022: Giảm áp lực mùa thi" đang được phát sóng trên Báo Lao Động (laodong.vn); Fanpage của Báo Lao Động vào lúc 10h hôm nay (3.5). Chương trình mời đến 2 vị chuyên gia: ThS Trần Thuý Trâm Quyên – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng và TS Đào Lê Hoà An - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Hướng nghiệp 4.0 JOBWAY.

Lưu ý trong đăng ký nguyện vọng tuyển sinh đại học để tránh trượt oan

Huyên Nguyễn |

Năm nay, Bộ GDĐT đã có những điều chỉnh mới trong đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học. Cùng với đó, mỗi trường đại học cũng có những quy định riêng, do đó, thí sinh đều phải tuân thủ các yêu cầu của từng đơn vị.