Bộ GDĐT lên tiếng về thông tin 5 điểm/1 môn thi mới đỗ tốt nghiệp

Đặng Chung |

Theo đại diện Bộ GDĐT, thông tin 5 điểm/1 môn thi mới đủ điều kiện để xét đỗ tốt nghiệp chỉ là tin đồn thất thiệt.

Tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2018 diễn ra ngày 11.3 tại Hà Nội, trong số hàng nghìn học sinh tới tham gia sự kiện, nhiều em đã chia sẻ những thắc mắc về thông tin trên mạng xã hội những ngày qua, khi cho rằng từ năm 2018 thí sinh phải được 5 điểm/1 môn trở lên mới đủ điều kiện xét đỗ tốt nghiệp THPT.

Về điều này, bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ GDĐT (Bộ GDĐT) cho biết, thông tin trên chỉ là tin đồn, không chính xác và động viên thí sinh yên tâm ôn luyện cho kỳ thi sắp tới.

"Công thức tính điểm xét tốt nghiệp trong quy chế thi THPT quốc gia và xét tốt nghiệp THPT năm 2018 không có thay đổi so với năm 2017. Trong đó, về điều kiện xét công nhận tốt nghiệp hoàn toàn không có chuyện yêu cầu mỗi môn thành phần của thí sinh phải đạt mức tối thiểu 5 điểm. 

Cũng giống như năm 2017, mức điểm xét tốt nghiệp 5.0 được tính là điểm trung bình các môn thi THPT quốc gia (đăng ký để xét tốt nghiệp) cộng với điểm trung bình các môn học lớp 12 chia cho 2 và cộng với điểm ưu tiên như năm 2017" - đại diện Bộ GDĐT khẳng định.

Đại diện Bộ GDĐT cũng khẳng định phương thức thi, tuyển sinh sẽ ổn định trong ba năm tới và sẽ có định hướng dài hơi cho giai đoạn tiếp theo.

Hiện tại, Bộ GDĐT đang triển khai xây dựng nhiều phần mềm quản lý dữ liệu để các cơ sở đào tạo kê khai dữ liệu, giúp thí sinh nhận diện rõ được thương hiệu, uy tín đích thực của từng trường nhằm chọn trường, chọn ngành học phù hợp.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Tuyển sinh 2018: Điểm ưu tiên khu vực giảm 50%

HUYÊN NGUYỄN |

Đây là nội dung được Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GDĐT nhấn mạnh tại chương trình "Ngày hội tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp năm 2018" tại Đại học Bách khoa Hà Nội diễn ra vào ngày 11.3.

Tuyển sinh 2018: Trường Đại học Bách Khoa sẽ có điểm chuẩn riêng cho từng ngành

Đặng Chung |

Theo PGS-TS Trần Văn Tớp, từ năm 2018, mỗi ngành của Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội sẽ có chỉ tiêu và điểm chuẩn riêng, thay vì nhóm ngành như những năm trước.

Không có nhiều thay đổi trong quy chế thi THPT quốc gia 2018

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ GDĐT sẽ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT và văn bản hướng dẫn thi THPT quốc gia 2018 chậm nhất trước ngày 15.3.

Phù điêu nữ thần Núi Cấm của người Champa

Nguyễn Thiện Nhân |

Cùng với Quảng Nam, Bình Định là vùng đất đóng vai trò quan trọng trong lịch sử Champa ở miền Trung Việt Nam. Vương quốc này đã để lại một khối di sản văn hóa Champa đồ sộ, gồm 11 hiện vật có niên đại gần 1.000 năm của tỉnh Bình Định đã được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia. Trong đó, phù điêu nữ thần Núi Cấm là tác phẩm đỉnh cao của nghệ thuật điêu khắc Champa, được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia đợt 4 vào năm 2015.

Huỳnh Như: 6 tháng tại Lank FC vẫn chưa thực sự thành công

ĐÌNH THẢO |

Tiền đạo Huỳnh Như cho biết 6 tháng đầu quân cho Lank FC tại tại Bồ Đào Nha là trải nghiệm tuyệt vời, tuy nhiên chân sút số 1 của tuyển Việt Nam tự nhận cô vẫn chưa thật sự thành công.

Tạm giữ Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng

Đại An |

Hải Phòng - Đêm ngày 18.2, rạng sáng ngày 19.2, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện lệnh tạm giữ đối với Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca (SN 1958) – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng để điều tra mở rộng vụ án "Trốn thuế, Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng.

Còn nhiều khó khăn trong triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Vân Trang |

Thiếu trang thiết bị và đội ngũ giáo viên; học sinh lựa chọn tổ hợp môn lớp 10 theo cảm tính,... là những vấn đề các trường phổ thông đang phải đối mặt trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tăng giá điện phải minh bạch

Anh Tuấn |

Chuyên gia cho rằng, việc tăng giá điện là xu thế chung, song nếu tăng giá để "giải cứu" EVN sẽ không thuyết phục bởi con số và nguyên nhân lỗ, lãi chưa tường minh, cần có đơn vị kiểm toán độc lập xác định các chi phí đầu vào, đầu ra.

Tuyển sinh 2018: Điểm ưu tiên khu vực giảm 50%

HUYÊN NGUYỄN |

Đây là nội dung được Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GDĐT nhấn mạnh tại chương trình "Ngày hội tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp năm 2018" tại Đại học Bách khoa Hà Nội diễn ra vào ngày 11.3.

Tuyển sinh 2018: Trường Đại học Bách Khoa sẽ có điểm chuẩn riêng cho từng ngành

Đặng Chung |

Theo PGS-TS Trần Văn Tớp, từ năm 2018, mỗi ngành của Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội sẽ có chỉ tiêu và điểm chuẩn riêng, thay vì nhóm ngành như những năm trước.

Không có nhiều thay đổi trong quy chế thi THPT quốc gia 2018

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ GDĐT sẽ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT và văn bản hướng dẫn thi THPT quốc gia 2018 chậm nhất trước ngày 15.3.