Ngày 7.3, chia sẻ với Lao Động, PGS-TS Trần Văn Tớp - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội - cho biết, trong mùa tuyển sinh 2018, trường có rất nhiều điểm mới.
Đầu tiên, từ năm 2018, mỗi ngành của Trường ĐH Bách Khoa sẽ có chỉ tiêu và điểm chuẩn riêng, thay vì nhóm ngành như những năm trước.
Theo đánh giá của Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, việc thay đổi này sẽ rất có lợi cho thí sinh.
Trước đây khi tuyển sinh theo nhóm ngành xuất hiện tình trạng sinh viên mong muốn vào một ngành A trong nhóm ngành đó, nhưng hết năm thứ nhất, kết quả học tập của em đó không được tốt thì sẽ không được học ngành yêu thích. Thành ra có những em thất vọng, chán nản, dẫn tới kết quả học tập kém. Việc này kéo dài có thể dẫn tới việc buộc thôi học.
Do vậy từ năm nay, Bách Khoa tách triệt để cách ngành, mỗi ngành sẽ có một mã tuyển sinh, lấy điểm chuẩn riêng. Như vậy sinh viên sẽ chọn được ngành mình thích ngay từ đầu.
Cũng chính vì thay đổi này nên ký hiệu mã ngành xét tuyển năm nay của trường có nhiều thay đổi, thí sinh khi đăng ký hồ sơ cần hết sức lưu ý để tránh nhầm lẫn (xem chỉ tiêu và mã ngành ĐHBK Hà Nội năm 2018 tại đây).
Tiếp theo, năm nay chỉ tiêu của trường Bách Khoa Hà Nội tăng thêm khoảng 5%, từ 6.200 chỉ tiêu năm 2017 lên 6.500 năm 2018.
Nói về lý do tăng chỉ tiêu, PGS-TS Trần Văn Tớp cho biết, theo quy định mới, những trường đã kiểm định và thông qua kiểm định có thể đảm bảo chất lượng, do đó được tự xác định chỉ tiêu. Tuy nhiên, nhà trường chỉ tăng chỉ tiêu đối với các ngành “hot”, có tỉ lệ sinh viên ra trường có việc làm cao như Công nghệ thông tin.
Năm nay, trường cũng dự định mở thêm một số ngành mới, như kỹ thuật ôtô đào tạo bằng tiếng Anh, có liên kết với trường ĐH của Nhật Bản
Ngoài ra còn có thêm những chương trình đào tạo liên kết quốc tế với Trường ĐH của Úc. Dù đã được lên kế hoạch từ 2 năm trước nhưng năm nay mới là thời điểm thích hợp để trường mở ngành đào tào.
Về tổ hợp xét tuyển, cơ bản sẽ giữ nguyên như mọi năm, ngành kỹ thuật lấy điểm của tổ hợp môn Toán –Lý-Hóa, Toán-Lý-Anh, trong đó môn Toán nhân hệ số 2. Ngoài ra một số ngành khác xét tuyển tổ hợp Toán-Hóa-Sinh, Toán-Văn-Ngoại ngữ.
Về vấn đề điểm sàn xét tuyển, năm nay các Trường ĐH sẽ được tự xác định điểm sàn theo quy định mới của Bộ GDĐT.
Theo PGS Trần Văn Tớp, dự báo các trường sẽ có những mức dao động điểm sàn khác nhau. Có trường chỉ khoảng 12-13 điểm/3 môn cũng đỗ đại học. Nhưng riêng ĐH Bách Khoa Hà Nội, dự kiến ngưỡng đảm bảo đầu vào vẫn sẽ cao như mọi năm. Bởi trường vẫn chú trọng vào việc siết chặt chất lượng chứ không tuyển sinh bằng mọi giá.