Chuyên gia tư vấn chọn ngành để ra trường có việc làm và lương cao

Đặng Chung |

Học ngành nào để có việc làm? Đây là băn khoăn của rất nhiều học sinh trước ngưỡng cửa làm hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các trường  ĐH-CĐ năm 2018, khi chứng kiến con số cử nhân thất nghiệp tăng đều theo mỗi năm. 

Trong chương trình Ngày hội tư vấn Tuyển sinh-hướng nghiệp 2018 diễn ra ngày 11.3 tại Hà Nội, các chuyên gia đến từ Bộ GDĐT, các trường ĐH đã đưa ra nhiều lời khuyên cho thí sinh, để các em lựa chọn được những ngành nghề phù hợp với năng lực của mình và nhu cầu sử dụng của xã hội.

Ngành nào có số cử nhân thất nghiệp nhiều nhất?

Trong số hàng trăm câu hỏi của học sinh và phụ huynh gửi đến Ban tư vấn tuyển sinh, rất nhiều câu liên quan đến vấn đề cơ hội việc làm của sinh viên sau khi ra trường. 

Một học sinh đã đưa ra câu hỏi: 69% cử nhân thất nghiệp tại sao tập trung nhiều vào ngành kế toán?

TS Nguyễn Đào Tùng - Trưởng ban đào tạo, Học viện Tài chính - tỏ ra bất ngờ trước con số bạn HS này đưa ra. Ông khuyên: Học sinh nên tìm kiếm các kênh thông tin đáng tin cậy và cần có sự sàng lọc thông tin để tránh bị hoang mang, dẫn đến việc có định hướng sai, bỏ lỡ những cơ hội nghề nghiệp tốt trong tương lai.

Tuy nhiên, TS Nguyễn Đào Tùng cũng chia sẻ về những khó khăn của các trường nhóm ngành kinh tế trong việc tuyển sinh, khi những năm qua chịu ảnh hưởng rất lớn của suy thoái kinh tế.

"Vấn đề dư thừa lao động chỉ rơi vào 3 năm suy thoái kinh tế, không chỉ Việt Nam mà là tình hình chung thế giới. Nhưng sau 4 năm nữa, cơ hội có thể sẽ lại mở ra. Vì thế ngay bây giờ các em học ngành Kinh tế thì sau 4 năm nữa, cơ hội việc làm có thể sẽ tốt. Trong đó Học viện Tài chính là một lựa chọn. Năm nay trường sẽ đặt ngưỡng điểm tối thiểu xét tuyển là 17 điểm" - TS Tùng chia sẻ.

Ngoài khối ngành kinh tế, thì khoa học xã hội cũng bị đặt nghi vấn có tỉ lệ cử nhân thất nghiệp cao. Để học sinh và phụ huynh có thêm thông tin trước khi đăng ký hồ sơ xét tuyển ĐH-CĐ năm 2018, PGS-TS Hoàng Anh Tuấn - Phó hiệu trưởng trường ĐH KHXH&NV tiết lộ: Trường Nhân văn có rất nhiều ngành hot, ví dụ ngành Đông Phương học. Khoa này có những sinh viên mới chỉ năm thứ 3 đã có việc làm ổn định, lương cao từ 8 triệu đồng trở lên. Ngày trao bằng tốt nghiệp còn bận đi làm không về nhận được...

Trường nghề “đắt giá”

Tại ngày hội tư vấn tuyển sinh, nhiều học sinh cũng bày tỏ không muốn vào DDH mà băn khoăn chọn trường nghề cho phù hợp, vì cho rằng cơ hội có việc làm khi học nghề sẽ cao hơn. 

Theo ông Đồng Văn Ngọc - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội - hiện nay nhiều trường CĐ và trung cấp trên cả nước (trừ các trường sư phạm) đều phải tuân thủ nghiêm ngặt Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Các trường sẽ phải đào tạo theo hướng nghiêng về thực hành, 70% thời gian sẽ dành cho thực hành, 30% thời gian học lý thuyết. Nhưng lý thuyết này không phải là lý thuyết hàn lâm mà để phục vụ cho quá trình thực hành. Hơn nữa hiện các trường nghề đều lên kết với các doanh nghiệp, nên phần lớn sinh viên sẽ đều được đảm bảo đầu ra.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Khán giả Việt Nam tin thầy trò ông Park Hang-seo sẽ vô địch AFF Cup 2022

AN NGUYÊN |

Dù gặp bất lợi về mặt tỉ số so với đối thủ Thái Lan, nhưng người hâm mộ và cổ động viên Việt Nam vẫn tin vào một chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trên sân khách, qua đó giành ngôi vô địch AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.