Không có nhiều thay đổi trong quy chế thi THPT quốc gia 2018

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ GDĐT sẽ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT và văn bản hướng dẫn thi THPT quốc gia 2018 chậm nhất trước ngày 15.3.

Ngày 3.3, trao đổi với PV báo Lao Động, ông Trần Văn Nghĩa, Phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bộ GDĐT, cho biết: Ngày 28.2 là hạn cuối tiếp nhận ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT. Hiện ban soạn thảo đang trong giai đoạn hoàn thiện để ban hành chính thức. Dự kiến, quy chế thi sẽ không có thay đổi gì đáng kể so với dự thảo được công bố trước đó.

Theo ông Nghĩa, sau khi ban hành thông tư, Bộ sẽ có văn bản hướng dẫn thi THPT quốc gia, trong đó có hướng dẫn cụ thể về thời gian, cách thức đăng ký dự thi, coi thi, chấm thi... Đây là văn bản quan trọng để các cơ sở giáo dục làm căn cứ để thực hiện các khâu của kỳ thi. Dự kiến văn bản này sẽ được ban hành chậm nhất trước ngày 15.3. 

Vào ngày 20.3, Bộ sẽ có tập huấn công tác thi THPT quốc gia năm 2018 đối với các sở GDĐT. Bắt đầu từ đấu tháng 4, học sinh sẽ bắt đầu đăng kí dự thi.

Một trong những thay đổi đáng chú ý trong dự thảo lần này là quy định làm tròn điểm trong quá trình chấm bài thi tự luận. Bài thi được chấm theo thang điểm 10; điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Theo quy chế hiện hành, môn thi tự luận (môn ngữ văn) được quy định làm tròn đến 0,25 điểm. Các môn thi trắc nghiệm đều làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Bên cạnh đó là một số thay đổi liên quan đến điều kiện đăng ký dự thi của thí sinh tự do, xử lý vi phạm quy chế thi, điểm công ưu tiên...

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Lịch thi khảo sát dành cho học sinh lớp 12 tại Hà Nội

Bích Hà |

Theo thông tin từ Sở GDĐT TP.Hà Nội, các thí sinh lớp 12 tại Hà Nội sẽ bắt đầu thi khảo sát với hình thức giống với thi THPT quốc gia trong các ngày từ 14 – 17.3.2018.

Đại học sư phạm chỉ tuyển học sinh giỏi trở lên

HN |

Theo dự thảo mà Bộ GDĐT đang lấy ý kiến thì học sinh muốn vào đại học sư phạm phải có học lực lớp 12 từ giỏi trở lên mới đủ điều kiện đăng kí dự thi.

Thi THPT quốc gia: Giảm 50% điểm ưu tiên?

Bích Hà |

Huỷ kết quả thi và lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý… Đây là một trong những quy định mới được đưa ra trong Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT vừa được Bộ GDĐT công bố để lấy ý kiến. Ngoài ra còn có khả năng từ mùa tuyển sinh 2018 sẽ giảm 50% điểm cộng ưu tiên khu vực so với các năm trước.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Lịch thi khảo sát dành cho học sinh lớp 12 tại Hà Nội

Bích Hà |

Theo thông tin từ Sở GDĐT TP.Hà Nội, các thí sinh lớp 12 tại Hà Nội sẽ bắt đầu thi khảo sát với hình thức giống với thi THPT quốc gia trong các ngày từ 14 – 17.3.2018.

Đại học sư phạm chỉ tuyển học sinh giỏi trở lên

HN |

Theo dự thảo mà Bộ GDĐT đang lấy ý kiến thì học sinh muốn vào đại học sư phạm phải có học lực lớp 12 từ giỏi trở lên mới đủ điều kiện đăng kí dự thi.

Thi THPT quốc gia: Giảm 50% điểm ưu tiên?

Bích Hà |

Huỷ kết quả thi và lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý… Đây là một trong những quy định mới được đưa ra trong Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT vừa được Bộ GDĐT công bố để lấy ý kiến. Ngoài ra còn có khả năng từ mùa tuyển sinh 2018 sẽ giảm 50% điểm cộng ưu tiên khu vực so với các năm trước.