Bộ GDĐT: Địa phương thuộc nhóm nguy cơ thấp có thể cho học sinh đi học

Đặng Chung |

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, các địa phương thuộc nhóm “nguy cơ thấp” có thể xem xét đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh cho học sinh đi học trở lại, trên nguyên tắc phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên.

Ngày 16.4, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ chủ trì họp trực tuyến với một số sở giáo dục và đào tạo  về việc triển khai hoạt động dạy học, gồm dạy học qua internet, trên truyền hình; chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng khi học sinh đi học trở lại...

Tại hội nghị, các địa phương thông tin dự kiến đề xuất sẽ cho học sinh đi học trở lại vào đầu tháng 5 tới, cùng những giải pháp bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên khi trở lại trường; nỗ lực để có thể hoàn thành chương trình học trước 15.7.

Liên quan đến vấn đề này, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho rằng, đây là việc cần được tính toán, xem xét rất kỹ dựa trên nguyên tắc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên.

Thứ trưởng gợi ý, các địa phương nằm trong nhóm có nguy cơ cao theo khuyến nghị của Thủ tướng Chính phủ, cần xem xét, cân nhắc. Còn địa phương nguy cơ thấp có thể xem xét đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh cho học sinh đi học trở lại.

“Học sinh đi học phải an toàn, trường học có an toàn mới cho học sinh đi học. Các địa phương có thể tính toán để học sinh lớp 9, lớp 12 đi học trước, các lớp khác học sau; cũng không nhất thiết phải xếp lịch học cả tuần mà có thể xếp học 3 buổi/tuần, đan xen thực hiện dạy học trực tiếp và trực tuyến.

Ở mỗi lớp học cũng có thể tách đôi số lượng học sinh để bố trí giảng dạy; kết hợp giữa học trực tiếp và trực tuyến…”- Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh.

Thứ trưởng cũng lưu ý, trên tinh thần nội dung dạy học đã tinh giản, các trường xây dựng kế hoạch dạy học theo đúng thời gian và chương trình đã tinh giản, đồng thời tổ chức dạy học và ôn tập sao cho phù hợp, đảm bảo có thể hoàn thành chương trình trước 15.7.

Đến thời điểm này, Cà Mau là địa phương đầu tiên trong số 36 tỉnh, thành thuộc nhóm có “nguy cơ thấp” quyết định cho học sinh trở lại trường. Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cho phép học sinh khối 9 và 12 đi học lại từ ngày 20.4.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Giáo dục - Đào tạo căn cứ tình hình thực tế của các trường, lớp học và giáo viên để có biện pháp chia nhỏ sĩ số lớp, tăng cường giáo viên giảng dạy, có biện pháp giãn cách xã hội đối với phụ huynh khi đưa rước học sinh nhằm đảm bảo cho học sinh đến lớp an toàn.

Đồng thời khẩn trương chỉ đạo cho phun xịt, tiêu độc, khử trùng, triển khai các công việc cần thiết trước khi học sinh khối lớp 9 và lớp 12 đến trường, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Hiện các địa phương khác thuộc nhóm có “nguy cơ thấp” cũng đang xem xét các điều kiện để thông báo về việc đi học trở lại của học sinh.

36 tỉnh, thành thuộc nhóm có nguy cơ thấp gồm: Bà Rịa - Vũng Tàu, Cà Mau, Bắc Giang, Hải Dương, Điện Bên, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Đắc Lắc,  Kon Tum, Lâm Đồng, Đắc Nông, Gia Lai, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Quảng Trị, Hòa Bình, Hưng Yên, Sơn La, Thái Bình, Thanh Hóa, Lai Châu, Bạc Liêu, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Ninh Thuận, Phú Thọ, Long An, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Phú Yên, Bình Định, Bến Tre.


Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Tâm sự của học sinh lớp 9 về những ngày học online: Con rất áp lực, ám ảnh

Đặng Chung |

Trong hoàn cảnh bất ngờ phải chuyển đổi phương thức dạy học từ trực tiếp sang trực tuyến do ảnh hưởng của dịch bệnh, cả cô và trò đều có những bỡ ngỡ và gặp không ít khó khăn.

Lịch trở lại trường: Địa phương đầu tiên thông báo cho học sinh đi học lại

Đặng Chung |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã quyết định cho học sinh lớp 9 và 12 đi học trở lại từ tuần sau, sau khi địa phương này xác định thuộc nhóm có nguy cơ thấp về dịch bệnh COVID-19.

Hà Nội cho 2 triệu học sinh tiếp tục nghỉ học từ 16.4

Đặng Chung |

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, học sinh trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục nghỉ học từ 16.4 đến khi có thông báo mới.

Điều tra công an nghĩa vụ tử vong sau 10 ngày nhập ngũ

Văn Đức |

Yên Bái - Cơ quan Công an đang điều tra vụ chiến sĩ Công an nghĩa vụ tử vong sau 10 ngày nhập ngũ.

Viettel chia điểm với Nam Định tại vòng 4 V.League 2023

HOÀNG HUÊ |

Dù tạo ra được vô số cơ hội nhưng Viettel và Nam Định đều không tận dụng thành công và phải chấp nhận tỉ số hoà 0-0 tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Không đủ phiếu tín nhiệm, nguyên Phó hiệu trưởng về làm Thanh tra Sở GDĐT

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Sau khi không đủ phiếu tín nhiệm để được bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lương Văn Can lại nhận nhiệm vụ chuyên viên Thanh tra Sở GDĐT TPHCM.

Giờ thứ 9: Lừa chồng - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Nhân vô thập toàn. Chúng ta cũng chỉ là những con người và chúng ta cũng có những sai lầm trong cuộc sống. Nếu bạn tha thứ cho người khác thì người khác cũng có thể tha thứ cho chính bạn.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 19.2 đến 1.3 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 19.2.2023 - 1.3.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Tâm sự của học sinh lớp 9 về những ngày học online: Con rất áp lực, ám ảnh

Đặng Chung |

Trong hoàn cảnh bất ngờ phải chuyển đổi phương thức dạy học từ trực tiếp sang trực tuyến do ảnh hưởng của dịch bệnh, cả cô và trò đều có những bỡ ngỡ và gặp không ít khó khăn.

Lịch trở lại trường: Địa phương đầu tiên thông báo cho học sinh đi học lại

Đặng Chung |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã quyết định cho học sinh lớp 9 và 12 đi học trở lại từ tuần sau, sau khi địa phương này xác định thuộc nhóm có nguy cơ thấp về dịch bệnh COVID-19.

Hà Nội cho 2 triệu học sinh tiếp tục nghỉ học từ 16.4

Đặng Chung |

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, học sinh trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục nghỉ học từ 16.4 đến khi có thông báo mới.