Không đủ phiếu tín nhiệm, nguyên Phó hiệu trưởng về làm Thanh tra Sở GDĐT

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Sau khi không đủ phiếu tín nhiệm để được bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lương Văn Can lại nhận nhiệm vụ chuyên viên Thanh tra Sở GDĐT TPHCM.

Ngày 19.2, theo cập nhật của Lao Động, bà Trần Thị Thu Thủy - nguyên Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lương Văn Can đã chuyển về làm chuyên viên Thanh tra Sở GDĐT TPHCM.

Quyết định trên ngay lập tức gây xôn xao trong ngành Giáo dục Thành phố bởi bà Thuỷ vừa không được bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo do không đủ phiếu tín nhiệm.

Trong cuộc họp hội đồng sư phạm Trường THPT Lương Văn Can ngày 10.1.2023, Hiệu trưởng nhà trường là ông Nguyễn Tấn Sĩ đã thông báo bà Trần Thị Thu Thủy – nguyên Phó Hiệu trưởng chuyên môn của nhà trường không được Sở GDĐT TPHCM tái bổ nhiệm (nhiệm kỳ 2), do không đủ phiếu tín nhiệm tại trường.

Quyết định trên xuất phát từ đợt lấy phiếu tín nhiệm vào ngày 18.10.2022 của hội đồng liên tịch nhà trường có 25 người tham gia bỏ phiếu, nhưng bà Thủy không đạt được số phiếu quy định.

Trao đổi với Lao Động tối 19.2, một giáo viên Trường THPT Lương Văn Can bức xúc: "Tới ngày hôm qua trong buổi họp hội đồng sư phạm, khi có một giáo viên đứng lên hỏi việc cô Thuỷ biệt phái về làm chuyên viên Thanh tra sở chúng tôi mới ngỡ ngàng. Không thể tin được một người không đủ uy tín tại cơ sở lại được điều động về bộ phận Thanh tra. Những người ở bên Thanh tra phải là những người có uy tín lớn", giáo viên này cho hay.

Theo đại diện Sở GDĐT, bà Thuỷ chuyển về Sở làm việc theo dạng biệt phái. Trước khi sát hạch thông qua hình thức thi tuyển đối với bà Thủy, thì trước mắt, Trường THPT Lương Văn Can vẫn phải trả lương cho bà Thủy.

Về công việc bà Thuỷ được giao đảm nhận, website Sở GDĐT TPHCM nêu rõ, bà Thuỷ sẽ phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các trường THPT công lập thuộc Quận 5, Quận 11, huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn và các trường THPT ngoài công lập thuộc Quận 8, Quận 12, quận Phú Nhuận, huyện Hóc Môn.

Bà Thuỷ cũng sẽ phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các trung tâm Ngoại ngữ - Tin học; Dạy thêm học thêm; Tư vấn du học; Kỹ năng sống thuộc Quận 8, quận Bình Thạnh, huyện Củ Chi.

Một số nhiệm vụ khác được giao cho bà Trần Thị Thu Thuỷ như: Thực hiện tham mưu công tác chuẩn bị cho kỳ thi và tổ chức thi tuyển sinh lớp 10; Báo cáo công chức cơ quan Thanh tra; Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo thanh tra.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Lấy phiếu tín nhiệm là nội dung quan trọng trong đánh giá cán bộ

Vương Trần |

Quy định số 96-QĐ/TW là các điều khoản được cụ thể hóa, chặt chẽ và nghiêm minh hơn. Theo đó, việc lấy phiếu tín nhiệm được xác định là nội dung quan trọng trong đánh giá cán bộ, được thực hiện định kỳ.

Toàn văn Quy định 96 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm

. |

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn Quy định 96 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị vừa được Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ký ban hành ngày 2.2.2023.

Không được bổ nhiệm lại, một hiệu trưởng ở TPHCM xuống làm giáo viên

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Lộc (TPHCM) không được bổ nhiệm lại (nhiệm kỳ 2), xuống làm giáo viên.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Ninh Bình: Bắt giam Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 3502D

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 20.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với ông Nguyễn Sinh Phú (sinh năm 1986, trú tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) về tội “Nhận hối lộ”.

Mạo danh quỹ đầu tư nước ngoài để lừa đảo đầu tư qua mạng xã hội

Gia Miêu |

Nhiều người dân tham gia các kênh đầu tư trên mạng xã hội đã bị lừa đảo với thủ đoạn mạo danh tên của một số quỹ đầu tư ngoại ở Việt Nam và kêu gọi đầu tư qua các ứng dụng trên mạng với lời hứa lãi suất cao.

Lấy phiếu tín nhiệm là nội dung quan trọng trong đánh giá cán bộ

Vương Trần |

Quy định số 96-QĐ/TW là các điều khoản được cụ thể hóa, chặt chẽ và nghiêm minh hơn. Theo đó, việc lấy phiếu tín nhiệm được xác định là nội dung quan trọng trong đánh giá cán bộ, được thực hiện định kỳ.

Toàn văn Quy định 96 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm

. |

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn Quy định 96 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị vừa được Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ký ban hành ngày 2.2.2023.

Không được bổ nhiệm lại, một hiệu trưởng ở TPHCM xuống làm giáo viên

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Lộc (TPHCM) không được bổ nhiệm lại (nhiệm kỳ 2), xuống làm giáo viên.