Lịch trở lại trường: Địa phương đầu tiên thông báo cho học sinh đi học lại

Đặng Chung |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã quyết định cho học sinh lớp 9 và 12 đi học trở lại từ tuần sau, sau khi địa phương này xác định thuộc nhóm có nguy cơ thấp về dịch bệnh COVID-19.

Tối 15.4, UBND tỉnh Cà Mau đã có chỉ thị về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Về lĩnh vực giáo dục, UBND tỉnh Cà Mau cho phép học sinh khối 9 và 12 đi học lại từ ngày 20.4.

UBND tỉnh giao cho Sở Giáo dục - Đào tạo căn cứ tình hình thực tế của các trường, lớp học và giáo viên để có biện pháp chia nhỏ sĩ số lớp, tăng cường giáo viên giảng dạy, có biện pháp giãn cách xã hội đối với phụ huynh khi đưa rước học sinh nhằm đảm bảo cho học sinh đến lớp an toàn.

Đồng thời khẩn trương chỉ đạo cho phun xịt, tiêu độc, khử trùng, triển khai các công việc cần thiết trước khi học sinh khối lớp 9 và lớp 12 đến trường, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Các cấp học, bậc học còn lại (kể cả các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, trường chính trị tỉnh và các trung tâm bồi dưỡng chính trị) tiếp tục nghỉ học, chờ thông báo tiếp theo của UBND tỉnh.

Đây là địa phương đầu tiên trong số 36 tỉnh, thành thuộc nhóm có “nguy cơ thấp” quyết định cho học sinh trở lại trường. Các tỉnh, thành khác cũng đang xem xét các điều kiện để thông báo về việc đi học của học sinh.

Trong khi đó, những địa phương thuộc nhóm “nguy cơ cao”, “có nguy cơ”, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đã tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến khi có thông báo mới.

Cập nhật lịch trở lại trường, lịch nghỉ học của học sinh cả nước (tính đến 10h ngày 16.4):

 
 

Tại Hà Nam, UBND tỉnh có văn bản cho trẻ em, học sinh, sinh viên nghỉ học từ 16.4.2020 đến hết ngày 3.5.2020 để phòng dịch COVID-19. Đồng thời đề nghị, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn ôn tập kiến thức cho học sinh qua các hình thức học trên truyền hình, học online hiệu quả, an toàn.

Như vậy, đến thời điểm này, Hà Nam là địa phương thứ 3 quyết định cho học sinh nghỉ đến đầu tháng 5 sau Quảng Ninh và Đồng Tháp.

Một địa phương khác cũng vừa thông báo cho học sinh tiếp tục nghỉ học là Lâm Đồng. UBND tỉnh tiếp tục cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, sinh viên, học viên tại các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh nghỉ học đến hết ngày 19.4.2020.

12 địa phương thuộc nhóm nguy cơ cao (TPHCM, Hà Nội, Lào Cai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận, Khánh Hòa, Tây Ninh, Hà Tĩnh) tiếp tục cho học sinh nghỉ, chưa có thời gian đi học lại.

Trong đó tại Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo học sinh các cấp từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; học viên trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài sẽ tiếp tục nghỉ học từ ngày 16.4 tới khi có thông báo mới.

Trong cuộc họp ngày 15.4, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất kế hoạch học tập của học sinh, sinh viên trong cả nước và kế hoạch thi cử, báo cáo Thường trực Chính phủ trên tinh thần đảm bảo an toàn cho học sinh.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội cho 2 triệu học sinh tiếp tục nghỉ học từ 16.4

Đặng Chung |

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, học sinh trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục nghỉ học từ 16.4 đến khi có thông báo mới.

Trường đại học ở Hà Nội phát miễn phí 15 tấn gạo cho người dân

Đặng Chung |

Hơn 15 tấn gạo được phát cho người dân từ ngày 16.4 đến 30.4, tại số 207 đường Giải Phóng (quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội). Đây là hành động của Trường Đại học Kinh tế quốc dân để cùng chung tay giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Xét tốt nghiệp, tuyển sinh bằng điểm học bạ: Lo ngại thiếu khách quan

Bích Hà |

Tình huống xấu nhất, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp thì kỳ thi THPT quốc gia 2020 sẽ không thể diễn ra. Một trong những giải pháp được đưa ra là xét tốt nghiệp THPT cho học sinh và các trường đại học tuyển sinh bằng điểm học bạ. Nếu trường hợp này xảy ra, cả học sinh và các trường đại học đều có những lo ngại về tính khách quan và công bằng.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Hà Nội cho 2 triệu học sinh tiếp tục nghỉ học từ 16.4

Đặng Chung |

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, học sinh trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục nghỉ học từ 16.4 đến khi có thông báo mới.

Trường đại học ở Hà Nội phát miễn phí 15 tấn gạo cho người dân

Đặng Chung |

Hơn 15 tấn gạo được phát cho người dân từ ngày 16.4 đến 30.4, tại số 207 đường Giải Phóng (quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội). Đây là hành động của Trường Đại học Kinh tế quốc dân để cùng chung tay giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Xét tốt nghiệp, tuyển sinh bằng điểm học bạ: Lo ngại thiếu khách quan

Bích Hà |

Tình huống xấu nhất, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp thì kỳ thi THPT quốc gia 2020 sẽ không thể diễn ra. Một trong những giải pháp được đưa ra là xét tốt nghiệp THPT cho học sinh và các trường đại học tuyển sinh bằng điểm học bạ. Nếu trường hợp này xảy ra, cả học sinh và các trường đại học đều có những lo ngại về tính khách quan và công bằng.