Lịch trở lại trường: Thêm địa phương thông báo cho học sinh tiếp tục nghỉ

Bích Hà |

Đồng Tháp thông báo cho học sinh nghỉ học đến 2.5. Một số địa phương khác tiếp tục cho học sinh nghỉ đến khi có thông báo mới và chưa xác định thời gian sẽ quay trở lại trường.

Ngày 15.4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã có văn bản cho học sinh giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, học viên, sinh viên của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 2.5.

Trong thời gian này không được tổ chức dạy thêm, học thêm.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo ban giám hiệu trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp hướng dẫn học sinh, học viên, sinh viên tự ôn tập ở nhà; tiếp tục vệ sinh trường lớp, khử trùng lớp học, trang thiết bị học tập để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường khi kết thúc thời gian nghỉ học tránh dịch COVID-19.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cũng vừa có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai về việc cho học sinh mầm non, phổ thông, học viên, sinh viên tiếp tục nghỉ học để phòng dịch COVID-19.

Theo đó, toàn bộ học sinh và học viên, sinh viên trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới. Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cho các trường học thực hiện.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành công văn tiếp tục cho học sinh, học viên, sinh viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học ở trường từ ngày 16.4.2020 đến hết ngày 30.4.2020 để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Hiện còn Hà Nội và Lâm Đồng cho học sinh nghỉ đến hết 15.4. Căn cứ vào diễn biến của dịch bệnh, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố sẽ có thông báo mới tới học sinh. Sáng 15.4, Hà Nội đã đề xuất Chính phủ kéo dài thời gian thực hiện Chỉ thị số 16 tới ngày 30.4.2020.

Tây Ninh, Bình Phước cho học sinh nghỉ học đến hết 18.4. Đồng Nai, Tiền Giang, Quảng Nam, TPHCM cho học sinh nghỉ đến hết 19.4.

TPHCM cũng đã chuẩn bị phương án để cho học sinh, sinh viên đi học trở lại từ giữa tháng 5 khi tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục được kiểm soát tốt.

52 tỉnh, thành còn lại chưa xác định thời gian học sinh sẽ trở lại trường, cho nghỉ đến khi có thông báo mới.

Cập nhật lịch nghỉ học, lịch trở lại trường của học sinh đến 10h ngày 15.4:

 
 

Nếu tính tới mốc 15.4 thì học sinh cả nước đã không đến trường 10 tuần. Trong thời gian này, có trường vẫn triển khai được dạy học trực tuyến hoặc tổ chức ôn luyện, nhưng có trường chưa triển khai được.

Vì thế khi tính toán tinh giản nội dung dạy học học kỳ 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy thời điểm bắt đầu học bài mới qua Internet, truyền hình từ ngày 15.4 để tính toán thời gian còn lại thực hiện nốt chương trình năm học.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian kết thúc năm học trước ngày 15.7 như điều chỉnh được công bố thì từ 15.4 đến 15.7, các trường có 13 tuần dạy học theo hình thức qua Internet, truyền hình.

Nếu học sinh có thể trở lại trường trước 15.6 thì vẫn đủ thời gian để hoàn thành chương trình đã tinh giản, tương ứng với khoảng 4-5 tuần dạy học.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Lịch trở lại trường: Địa phương đầu tiên thông báo cho học sinh đi học lại

Đặng Chung |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã quyết định cho học sinh lớp 9 và 12 đi học trở lại từ tuần sau, sau khi địa phương này xác định thuộc nhóm có nguy cơ thấp về dịch bệnh COVID-19.

Người lạ vào phá học online: Giáo viên cần có kỹ năng điều hành lớp học

Đặng Chung |

Theo ông Nguyễn Sơn Hải - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Bộ GDĐT), để ngăn chặn các hiện tượng người lạ vào phá lớp học, tạo môi trường sạch để học sinh học tập, ngoài phần mềm tốt thì giáo viên cần được tập huấn để có các kỹ năng điều hành và xử lý tình huống xảy ra trong một lớp học trực tuyến.

Nhiều trường đại học tổ chức thi riêng, học sinh nên ôn thi thế nào?

Đặng Chung |

Học sinh lớp 12 năm nay đang ôn thi trong tâm trạng “ngóng chờ” số phận của kỳ thi THPT quốc gia 2020, đồng thời phải liên tục cập nhật các thông tin về kỳ tuyển sinh riêng của trường đại học. Để giảm áp lực, việc cần nhất với học sinh lúc này là chuẩn bị tinh thần để có phương pháp tự học, tự ôn thi tốt nhất.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Lịch trở lại trường: Địa phương đầu tiên thông báo cho học sinh đi học lại

Đặng Chung |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã quyết định cho học sinh lớp 9 và 12 đi học trở lại từ tuần sau, sau khi địa phương này xác định thuộc nhóm có nguy cơ thấp về dịch bệnh COVID-19.

Người lạ vào phá học online: Giáo viên cần có kỹ năng điều hành lớp học

Đặng Chung |

Theo ông Nguyễn Sơn Hải - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Bộ GDĐT), để ngăn chặn các hiện tượng người lạ vào phá lớp học, tạo môi trường sạch để học sinh học tập, ngoài phần mềm tốt thì giáo viên cần được tập huấn để có các kỹ năng điều hành và xử lý tình huống xảy ra trong một lớp học trực tuyến.

Nhiều trường đại học tổ chức thi riêng, học sinh nên ôn thi thế nào?

Đặng Chung |

Học sinh lớp 12 năm nay đang ôn thi trong tâm trạng “ngóng chờ” số phận của kỳ thi THPT quốc gia 2020, đồng thời phải liên tục cập nhật các thông tin về kỳ tuyển sinh riêng của trường đại học. Để giảm áp lực, việc cần nhất với học sinh lúc này là chuẩn bị tinh thần để có phương pháp tự học, tự ôn thi tốt nhất.