Lịch trở lại trường của học sinh: Địa phương hỏa tốc cho nghỉ hết tháng 4

Bích Hà |

Ngày 14.4, các tỉnh thành tiếp tục cập nhật lịch nghỉ học của học sinh. Có địa phương đã thông báo cho học sinh nghỉ học đến hết 30.4 để phòng dịch COVID-19.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản hỏa tốc gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng dịch.

Theo văn bản, học sinh các cấp, học viên, sinh viên trên địa bàn tỉnh sẽ nghỉ học từ ngày 16.4 đến hết ngày 30.4.2020 để phòng, chống dịch COVID-19.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thông tin đến học sinh, phụ huynh về lịch nghỉ học. Đồng thời tiếp tục triển khai các hoạt động dạy học trực tuyến, trên Internet và trên kênh sóng truyền hình.

Hà Nội và nhiều địa phương khác, học sinh được nghỉ đến 15.4 – hết thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Căn cứ vào diễn biến của dịch bệnh, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố sẽ có thông báo mới tới học sinh.

TP.Hồ Chí Minh cũng đã chuẩn bị phương án để cho học sinh, sinh viên đi học trở lại từ giữa tháng 5 khi tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục được kiểm soát tốt như hiện nay.

Trong khi đó, 51 tỉnh, thành khác chưa xác định thời gian học sinh sẽ trở lại trường, cho nghỉ đến khi có thông báo mới.

Cập nhật lịch nghỉ học, lịch trở lại trường của học sinh đến 11h ngày 14.4:

 
 

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Nhiều trường đại học tổ chức thi riêng, học sinh nên ôn thi thế nào?

Đặng Chung |

Học sinh lớp 12 năm nay đang ôn thi trong tâm trạng “ngóng chờ” số phận của kỳ thi THPT quốc gia 2020, đồng thời phải liên tục cập nhật các thông tin về kỳ tuyển sinh riêng của trường đại học. Để giảm áp lực, việc cần nhất với học sinh lúc này là chuẩn bị tinh thần để có phương pháp tự học, tự ôn thi tốt nhất.

Đại biểu Quốc hội: Chưa nên bàn xét tốt nghiệp hay thi THPT quốc gia

Đặng Chung (ghi) |

Những ngày qua, có nhiều tranh luận về kịch bản của kỳ thi THPT quốc gia 2020 trong tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Nhiều ý kiến đề xuất cần tính đến phương án không tổ chức thi mà xét tốt nghiệp THPT cho học sinh. Nêu quan điểm về vấn đề này, đại biểu Quốc hội Tăng Thị Ngọc Mai - Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh – cho biết:

Lịch trở lại trường của học sinh: Thêm địa phương tiếp tục cho nghỉ học

Bích Hà |

Sáng 12.4, 2 tỉnh Thái Nguyên và Thái Bình đã có thông báo cho học sinh tiếp tục nghỉ học từ 13.4 đến khi có thông báo mới.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nhiều trường đại học tổ chức thi riêng, học sinh nên ôn thi thế nào?

Đặng Chung |

Học sinh lớp 12 năm nay đang ôn thi trong tâm trạng “ngóng chờ” số phận của kỳ thi THPT quốc gia 2020, đồng thời phải liên tục cập nhật các thông tin về kỳ tuyển sinh riêng của trường đại học. Để giảm áp lực, việc cần nhất với học sinh lúc này là chuẩn bị tinh thần để có phương pháp tự học, tự ôn thi tốt nhất.

Đại biểu Quốc hội: Chưa nên bàn xét tốt nghiệp hay thi THPT quốc gia

Đặng Chung (ghi) |

Những ngày qua, có nhiều tranh luận về kịch bản của kỳ thi THPT quốc gia 2020 trong tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Nhiều ý kiến đề xuất cần tính đến phương án không tổ chức thi mà xét tốt nghiệp THPT cho học sinh. Nêu quan điểm về vấn đề này, đại biểu Quốc hội Tăng Thị Ngọc Mai - Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh – cho biết:

Lịch trở lại trường của học sinh: Thêm địa phương tiếp tục cho nghỉ học

Bích Hà |

Sáng 12.4, 2 tỉnh Thái Nguyên và Thái Bình đã có thông báo cho học sinh tiếp tục nghỉ học từ 13.4 đến khi có thông báo mới.