Bộ GDĐT: Đề nghị cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học,THCS nghỉ thêm 1-2 tuần

Đặng Chung |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ vừa ký văn bản gửi các địa phương về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng dịch COVID-19.

Văn bản số 586/BGDĐT gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nêu rõ:

Trước tình hình COVID-19 đang có diễn biến phức tạp ở một số nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị  Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương xem xét, quyết định cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học từ 1-2 tuần.

Học sinh trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đi học trở lại từ 2.3.2020.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các địa phương chỉ đạo các nhà trường tiếp tục thực hiện quy trình phòng, chống COVID-19, đảm bảo an toàn trường học theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ vì COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng  phối hợp với Học viện Quân y biên soạn tài liệu “100 câu hỏi - đáp về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong các cơ sở giáo dục”.

Tài liệu cung cấp cho phụ huynh, học sinh, sinh viên và cán bộ nhân viên ngành giáo dục những kiến thức cơ bản về dịch, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống do các cơ quan chức năng triển khai.

Tài liệu đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành trực tuyến (giáo viên, học sinh, phụ huynh tham khảo TẠI ĐÂY).

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đây là việc làm giúp các nhà trường, học sinh và gia đình cùng phối hợp bảo vệ tốt nhất cho học sinh và cộng đồng trước dịch bệnh COVID-19 cũng như các dịch bệnh tương tự có thể xảy ra trong tương lai.

Cũng theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, do thời gian biên soạn gấp, lượng thông tin đa dạng, thông tin về mầm bệnh và bệnh mới này luôn được cập nhật hàng ngày, do đó tài liệu còn có những thiếu sót cần tiếp tục được điều chỉnh và bổ sung.

Quy trình đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường

Để chuẩn bị cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên quay trở lại lớp, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu nhà trường cần vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn.

Trước khi học sinh đến trường, gia đình kiểm tra thân nhiệt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở; nhắc nhở học sinh trung học phổ thông, sinh viên, học viên tự đo thân nhiệt trước khi đến trường.

Khi học ở trường, giáo viên hướng dẫn (tổ chức cho học sinh thực hành theo từng lớp học), theo dõi và thường xuyên nhắc nhở học sinh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Bộ cũng yêu cầu học sinh, sinh viên cần tự theo dõi bản thân để phát hiện kịp thời và báo cáo giáo viên khi cảm thấy sức khỏe không bình thường.

Thường xuyên tuyên truyền, yêu cầu học sinh rửa tay trước khi vào lớp, trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi thực hành, thí nghiệm, sử dụng sách, vở, học liệu dùng chung.

Kết thúc mỗi buổi học, cần duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp theo đúng quy định; kiểm tra, bổ sung nước sát khuẩn, xà phòng và các vật dụng cần thiết khác để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.

Kiểm soát chặt chẽ người ra, vào khuôn viên nhà trường (bao gồm giáo viên, nhân viên, học sinh); thực hiện việc giao nhận trẻ em, học sinh (nếu có) tại cổng trường.

Không tổ chức các hoạt động tập trung đông học sinh.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Nhiều địa phương đề xuất cho học sinh trở lại trường từ ngày 2.3

Đặng Chung |

Quảng Ninh là địa phương đầu tiên quyết định cho học sinh đi học trở lại từ ngày 2.3. Nhiều địa phương khác, ngành giáo dục đã có đề xuất để học sinh trở lại trường từ đầu tháng 3 và hiện đang chờ quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh.

Dạy học trực tuyến được khuyến khích, nhưng không thể thay dạy trực tiếp

Đặng Chung |

Bên cạnh việc phòng dịch COVID-19, để kịp ứng phó với tình hình mới, nhiều trường đã cho học sinh chuyển sang hình thức học online. Tuy nhiên, theo lãnh đạo ngành giáo dục, các trường đã dạy trực tuyến vẫn phải dạy bù để đảm bảo thời gian thực học.

Bộ Giáo dục hướng dẫn các biện pháp phòng dịch COVID-19 trong trường học

Đặng Chung |

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ vừa ký công văn gửi các đơn vị trực thuộc hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Nhiều địa phương đề xuất cho học sinh trở lại trường từ ngày 2.3

Đặng Chung |

Quảng Ninh là địa phương đầu tiên quyết định cho học sinh đi học trở lại từ ngày 2.3. Nhiều địa phương khác, ngành giáo dục đã có đề xuất để học sinh trở lại trường từ đầu tháng 3 và hiện đang chờ quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh.

Dạy học trực tuyến được khuyến khích, nhưng không thể thay dạy trực tiếp

Đặng Chung |

Bên cạnh việc phòng dịch COVID-19, để kịp ứng phó với tình hình mới, nhiều trường đã cho học sinh chuyển sang hình thức học online. Tuy nhiên, theo lãnh đạo ngành giáo dục, các trường đã dạy trực tuyến vẫn phải dạy bù để đảm bảo thời gian thực học.

Bộ Giáo dục hướng dẫn các biện pháp phòng dịch COVID-19 trong trường học

Đặng Chung |

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ vừa ký công văn gửi các đơn vị trực thuộc hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học.