Sở GD Hà Nội họp tìm phương án đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại trường

Đặng Chung |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có văn bản triệu tập cán bộ quản lý giáo dục trên toàn thành phố tham dự hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 diễn ra vào chiều 25.2 .

Hội nghị được tổ chức nhằm thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, của Bộ Giáo dục và Đào tạo để chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Hà Nội; bàn các phương án để đảm bảo an toàn khi học sinh quay trở lại trường.

Để chuẩn bị các điều kiện khi học sinh trở lại trường, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã phối hợp cùng Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thành hướng dẫn chi tiết những việc cần làm khi học sinh quay trở lại học, hướng dẫn phụ huynh học sinh trước, sau khi tới trường.

Theo đó, trước khi học sinh trở lại trường, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố phải kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch, xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh do COVID-19 gây ra.

Chuẩn bị đủ các dụng cụ và các chất tẩy rửa thông thường để thực hiện vệ sinh khử khuẩn trường, lớp trước khi đón học sinh trở lại và thực hiện hằng ngày.

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện vệ sinh phục vụ học sinh và giáo viên như nơi rửa tay, nước sạch và xà phòng, giấy sạch để lau tay. Trong trường hợp không bố trí đủ hoặc không thể bố trí nơi rửa tay thì có thể sử dụng dung dịch sát khuẩn tay nhanh (có nồng độ còn tối thiểu 60%). Bố trí thùng rác có nắp đậy để ở những nơi dễ tiếp cận, như trong nhà vệ sinh, nơi rửa tay.

Đối với các trường có thang máy thì cần chuẩn bị 1 bình/lọ dung dịch rửa tay sát khuẩn để ở trong thang máy.

Đối với các trường tổ chức ôtô đưa đón học sinh cần tiến hành vệ sinh và khử khuẩn toàn bộ phía trong và ngoài xe, chuẩn bị dung dịch sát khuẩn tay nhank gắn ở vị trí lên/xuống xe.

Chuẩn bị khẩu trang y tế để sử dụng trong các trường hợp có học sinh, cán bộ, giáo viên, người lao động có biểu hiện viêm đường hô hấp cấp tính (ho, sốt, khó thở) được phát hiện trong trường.

Đảm bảo nước uống hợp vệ sinh và mỗi học sinh có cốc uống nước dùng riêng, được vệ sinh hằng ngày hoặc bình nước riêng.

Nếu nhà trường cấp khăn mặt, khăn lau tay cho học sinh thì phải đảm bảo mỗi học sinh có 1 khăn riêng, bố trí các điều kiện đảm bảo sạch sau mỗi ngày học.

Thông báo cho phụ huynh học sinh chuẩn bị một số đồ dùng cho học sinh như khẩu trang, phối hợp theo dõi sức khỏe, thân nhiệt của học sinh hằng ngày.

Đảm bảo cán bộ y tế có mặt liên tục trong suốt thời gian dạy và học để sẵn sàng đáp ứng y té khi cần.

Khi học sinh đi học, nhà trường phải thường xuyên tổ chức tuyên truyền về phóng, chống dịch COVID-19 gây ra cho học sinh, cán bộ, giáo viên, người lao động thông các hình thức phát thanh, hướng dẫn trực tiếp hoặc chiếc clip, dán poster.

Không tổ chức các hoạt động tập thể tập trung đông người, hoạt động ngoại khóa, tham quan thực tế.

Không tập trung chào cờ toàn trường, chỉ tổ chức chào cờ tại lớp, hạn chế hoạt động có sự tham gia của nhiều lớp. Không sử dụng đồ chơi, dụng cụ học tập chưa khử khuẩn.

Thực hiện ăn chín, uống sôi, đảm bảo công tác vệ sinh trường học, bếp ăn tập thể của trường.

Trước đó, tại cuộc họp ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.Hà Nội chiều nay 21.2, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã quyết định cho học sinh nghỉ hết tháng 2. Ông Chung cũng yêu cầu các trường, kể cả các trường quốc tế chuẩn bị mọi điều kiện cơ sở vật chất để đến ngày 2.3 cho học sinh đi học trở lại.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Sẽ lùi kế hoạch tuyển sinh năm 2020

Đặng Chung |

Theo bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), việc nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19 và việc lùi thời gian tổ chức thi Trung học phổ thông quốc gia chắc chắn sẽ làm thay đổi kế hoạch học tập và tuyển sinh chính quy năm 2020.

Lùi thi THPT quốc gia vào cuối tháng 7, lịch tuyển sinh 2020 xáo trộn

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố các mốc thời gian dự kiến điều chỉnh khung kế hoạch năm học 2019-2020. Theo đó, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 sẽ diễn ra từ  23-26.7, lùi lại một tháng so với mọi năm. Điều này đồng nghĩa, kế hoạch tuyển sinh sẽ phải lùi lại với thời gian tương ứng.

Hà Nội quyết định cho học sinh nghỉ học đến đầu tháng 3 để phòng dịch

Đặng Chung |

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội vào chiều 21.2, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội - cho biết, thành phố quyết định cho học sinh trên địa bàn tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2 để phòng chống dịch bệnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Sẽ lùi kế hoạch tuyển sinh năm 2020

Đặng Chung |

Theo bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), việc nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19 và việc lùi thời gian tổ chức thi Trung học phổ thông quốc gia chắc chắn sẽ làm thay đổi kế hoạch học tập và tuyển sinh chính quy năm 2020.

Lùi thi THPT quốc gia vào cuối tháng 7, lịch tuyển sinh 2020 xáo trộn

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố các mốc thời gian dự kiến điều chỉnh khung kế hoạch năm học 2019-2020. Theo đó, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 sẽ diễn ra từ  23-26.7, lùi lại một tháng so với mọi năm. Điều này đồng nghĩa, kế hoạch tuyển sinh sẽ phải lùi lại với thời gian tương ứng.

Hà Nội quyết định cho học sinh nghỉ học đến đầu tháng 3 để phòng dịch

Đặng Chung |

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội vào chiều 21.2, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội - cho biết, thành phố quyết định cho học sinh trên địa bàn tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2 để phòng chống dịch bệnh.