Bộ Giáo dục hướng dẫn các biện pháp phòng dịch COVID-19 trong trường học

Đặng Chung |

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ vừa ký công văn gửi các đơn vị trực thuộc hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học.

Thực hiện việc giao-nhận học sinh tại cổng trường

Theo đó, để chuẩn bị cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên quay trở lại lớp, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu nhà trường cần vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn.

Trước khi học sinh đến trường, gia đình kiểm tra thân nhiệt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở; nhắc nhở học sinh trung học phổ thông, sinh viên, học viên tự đo thân nhiệt trước khi đến trường.

Khi học ở trường, giáo viên hướng dẫn (tổ chức cho học sinh thực hành theo từng lớp học), theo dõi và thường xuyên nhắc nhở học sinh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Bộ cũng yêu cầu học sinh, sinh viên cần tự theo dõi bản thân để phát hiện kịp thời và báo cáo giáo viên khi cảm thấy sức khỏe không bình thường.

Thường xuyên tuyên truyền, yêu cầu học sinh rửa tay trước khi vào lớp, trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi thực hành, thí nghiệm, sử dụng sách, vở, học liệu dùng chung.

Kết thúc mỗi buổi học, cần duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp theo đúng quy định; kiểm tra, bổ sung nước sát khuẩn, xà phòng và các vật dụng cần thiết khác để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.

Với các cơ sở giáo dục có dịch vụ đưa, đón học sinh bằng xe ôtô, Bộ yêu cầu mỗi ngày 2 lần sau mỗi chuyến đưa, đón học sinh phải thực hiện lau khử khuẩn tay nắm cửa xe, tay vịn, ghế ngồi, cửa sổ, sàn xe. Thực hiện nghiêm các yêu cầu quy định về an toàn vệ sinh, khử khuẩn trước, trong và sau khi đưa đón học sinh.

Kiểm soát chặt chẽ người ra, vào khuôn viên nhà trường (bao gồm giáo viên, nhân viên, học sinh); thực hiện việc giao nhận trẻ em, học sinh (nếu có) tại cổng trường.

Không tổ chức các hoạt động tập trung đông học sinh

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục theo khung kế hoạch thời gian năm học được Bộ điều chỉnh.

Trong thời gian dịch bệnh chưa chấm dứt, các nhà trường không tổ chức các hoạt động tập trung đông học sinh; tổ chức chào cờ và các hoạt động giáo dục trong phạm vi từng lớp học.

Cùng với đó, giáo viên phối hợp với gia đình học sinh hướng dẫn các em thực hành hằng ngày các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đặc biệt là rèn luyện thói quen rửa tay thường xuyên, đúng lúc, đúng cách.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Nhiều trường tiếp tục cho sinh viên nghỉ trong tháng 3 vì dịch COVID-19

HUYÊN NGUYỄN |

Nhiều trường đại học, cao đẳng trên cả nước tiếp tục ra thông báo cho học sinh nghỉ học thêm, thay vì đi học từ 2.3.

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên đi học trở lại từ 2.3

ANH THƯ |

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức cho học sinh, sinh viên đi học trở lại bình thường từ ngày 2.3.

Kỷ luật hiệu trưởng nếu làm không tốt việc chuẩn bị đón học sinh trở lại trường

Đặng Chung |

Để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường vào 2.3 tới, lãnh đạo các quận, huyện của Hà Nội đã tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở giáo dục trong việc vệ sinh trường lớp. Có nơi đã ra chỉ thị sẽ kỷ luật cán bộ, hiệu trưởng nào lơ là vệ sinh trường học.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Nhiều trường tiếp tục cho sinh viên nghỉ trong tháng 3 vì dịch COVID-19

HUYÊN NGUYỄN |

Nhiều trường đại học, cao đẳng trên cả nước tiếp tục ra thông báo cho học sinh nghỉ học thêm, thay vì đi học từ 2.3.

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên đi học trở lại từ 2.3

ANH THƯ |

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức cho học sinh, sinh viên đi học trở lại bình thường từ ngày 2.3.

Kỷ luật hiệu trưởng nếu làm không tốt việc chuẩn bị đón học sinh trở lại trường

Đặng Chung |

Để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường vào 2.3 tới, lãnh đạo các quận, huyện của Hà Nội đã tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở giáo dục trong việc vệ sinh trường lớp. Có nơi đã ra chỉ thị sẽ kỷ luật cán bộ, hiệu trưởng nào lơ là vệ sinh trường học.