Trường học ở Hà Nội tổ chức dạy - học online để tránh virus Corona

Đặng Chung |

Trước việc nhiều địa phương cho học sinh tạm nghỉ học để phòng dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona gây ra, các trường học đã “thích nghi” bằng cách tổ chức dạy – học từ xa, học trực tuyến. Đây là cách để giúp học sinh không quên kiến thức và đồng hành cùng phụ huynh quản lý “quỹ thời gian nhàn rỗi” của học sinh khi không phải đến trường.

Đa dạng phương pháp học online

“Bắt đầu từ thứ 4 (ngày 5.2), hằng ngày học sinh sẽ học online các môn và kiểm tra tập trung giữa học kỳ 2 trên Office 365. Kính đề nghị phụ huynh nhắc con kiểm tra lại tài khoản Office 365, nếu con bị mất mật khẩu cần báo ngay cho giáo viên chủ nhiệm để được cấp lại.

Giáo viên chủ nhiệm sẽ gửi các clip dạy online của giáo viên bộ môn lên groups Zalo của phụ huynh lớp, để quý vị cùng nhắc nhở con ôn tập giữa học kỳ 2 thật tốt” . Đây là nội dung tin nhắn Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) vừa gửi đến phụ huynh thông báo việc nhà trường sẽ tổ chức học online.

Để chuẩn bị cho việc này, từ ngày 3.2, trong khi học sinh của trường tạm thời nghỉ học để phòng tránh virus Corona, thì đội ngũ cán bộ, giáo viên vẫn đều đặn lên lớp, miệt mài thực hiện các video giảng bài theo từng tiết, bài học, bộ môn. Thầy cô làm việc “xuyên trưa”, ăn tạm cơm hộp, tất bật chuẩn bị cho kế hoạch dạy-học online của trường.

 
Giáo viên Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành thực hiện dạy học và tương tác với học sinh bằng hình thức online. Ảnh: Tô Thế

Cô Nguyễn Thị Thu Anh – Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) cho biết, nhà trường đã chuẩn bị nền tảng công nghệ học tập trực tuyến có tên là Office 365. Đây là phần mềm có thể quản lý việc dạy học gián tiếp, giao bài tập, đặc biệt là kiểm soát việc tự học của học sinh, cũng như có phần mềm chấm điểm và thông tin kết quả.

“Có phụ huynh than phiền khi con được nghỉ học thì lo sa đà chơi game, hoặc tụ tập bạn bè. Học sinh của trường chúng tôi, đặc biệt những em học cuối cấp thì tinh thần học tập vẫn rất cao. Nhưng để có kế hoạch dài hạn, ứng phó trong tình hình dịch bệnh có thể tiếp tục lây lan hoặc kéo dài, thì việc học online là cách làm hiệu quả, giúp học sinh không quên kiến thức, duy trì thói quen học tập mỗi ngày.

Những giờ qua giáo viên trong trường làm việc với tinh thần rất cao, sẵn sàng dạy trực tuyến, để ngoài kia, dù Corona có lây lan, nguy hiểm hay mọi người cảm thấy lo lắng, thì việc học vẫn được triển khai, diễn ra hằng ngày”- cô Thu Anh nhấn mạnh.

 
Các trường linh hoạt trong phương pháp giảng dạy để ứng phó với tình hình dịch bệnh.

Còn Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Newton (Hà Nội) đã triển khai cho học sinh học online từ nhiều ngày nay.

Theo cô Lê Thị Chính - Hiệu trưởng nhà trường, việc này giúp học sinh củng cố kiến thức và luyện kỹ năng tự học trong thời gian nghỉ học ở nhà. Trường Newton cũng có phần mềm riêng, tất cả những video giáo viên giảng bài, PowerPoint các bài giảng được cập nhật lên phần mềm, học sinh học trực tuyến và tương tác trực tiếp với nhau.

Những trường chưa có phần mềm riêng thì giáo viên cũng linh hoạt sử dụng Email, Zalo, Facebook, Facetime, Skype để hằng ngày tương tác, hướng dẫn học sinh học bài, đảm bảo việc dạy học không đứt đoạn bởi dịch bệnh.

Linh hoạt việc kiểm tra, đánh giá

Theo kế hoạch giảng dạy của nhiều trường, thời gian này giáo viên đang phải ôn tập cho học sinh để chuẩn bị thực hiện kiểm tra giữa học kỳ II. Với học sinh cuối cấp, sau Tết Nguyên đán là thời điểm cấp tập để hoàn thành chương trình học và tập trung ôn thi cho học sinh.

Do dịch bệnh virus Corona vẫn đang diễn biến phức tạp nên ít nhiều ảnh hưởng đến kế hoạch học tập của các trường. Đặc biệt có không ít địa phương, học sinh được cho nghỉ học và chưa rõ thời điểm có thể trở lại trường. Tổ chức dạy-học online là một giải pháp, tuy nhiên điều khiến giáo viên băn khoăn là khâu kiểm tra, đánh giá sẽ thực hiện như thế nào.

Theo cô Nguyễn Thị Thu Anh - Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành, trong hoàn cảnh này thì nên linh hoạt và đổi mới cách kiểm tra đánh giá. Việc kiểm tra có thể thực hiện thường xuyên và bằng nhiều hình thức.

"Chúng tôi yêu cầu giáo viên phải đánh giá, kiểm tra học sinh hằng ngày. Sau mỗi buổi học online, giáo viên có sẽ trách nhiệm giao bài tập trên phần mềm học tập trực tuyến và thời hạn học sinh phải nộp bài, để đánh giá học sinh có tích cực học tập, hiệu quả hay không và có cho điểm số.

Trong tình hình dịch bệnh hiện nay, sẽ còn nhiều khó khăn, nhưng quan trọng là chúng ta linh hoạt, đổi mới để bước qua khó khăn "- Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành nhấn mạnh.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

50 tỉnh/thành phố cho học sinh nghỉ học phòng dịch do virus Corona

Đặng Chung |

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến 16h30 ngày 3.2, đã có 50 tỉnh/thành phố báo cáo Bộ về việc quyết định cho học sinh nghỉ học để phòng dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Học sinh nghỉ học tránh virus Corona, phụ huynh mang con lên nơi làm việc

Anh Nhàn |

Ngay sau khi thông tin TPHCM cho phép học sinh toàn thành phố nghỉ học 1 tuần để phòng tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, phụ huynh đồng tình và cố gắng tìm mọi cách gửi con, đảm bảo an toàn cho trẻ trong thời gian nghỉ học.

Phụ huynh xin nghỉ làm “ứng phó” việc học sinh nghỉ học tránh virus Corona

Bích Hà |

Dù đồng tình với phương án cho học sinh tạm nghỉ học để phòng tránh sự lây lan của virus Corona, nhưng phụ huynh cũng lo lắng vì không biết xoay xở ra sao trong thời gian con được nghỉ 1 tuần. Những giờ qua, không ít cha mẹ nháo nhào tìm chỗ gửi con.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

50 tỉnh/thành phố cho học sinh nghỉ học phòng dịch do virus Corona

Đặng Chung |

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến 16h30 ngày 3.2, đã có 50 tỉnh/thành phố báo cáo Bộ về việc quyết định cho học sinh nghỉ học để phòng dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Học sinh nghỉ học tránh virus Corona, phụ huynh mang con lên nơi làm việc

Anh Nhàn |

Ngay sau khi thông tin TPHCM cho phép học sinh toàn thành phố nghỉ học 1 tuần để phòng tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, phụ huynh đồng tình và cố gắng tìm mọi cách gửi con, đảm bảo an toàn cho trẻ trong thời gian nghỉ học.

Phụ huynh xin nghỉ làm “ứng phó” việc học sinh nghỉ học tránh virus Corona

Bích Hà |

Dù đồng tình với phương án cho học sinh tạm nghỉ học để phòng tránh sự lây lan của virus Corona, nhưng phụ huynh cũng lo lắng vì không biết xoay xở ra sao trong thời gian con được nghỉ 1 tuần. Những giờ qua, không ít cha mẹ nháo nhào tìm chỗ gửi con.